Đak Đoa: Nhiều xã nguy cơ “rớt hạng” nông thôn mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sau gần 13 năm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) có 8 xã được công nhận đạt chuẩn NTM. Tuy nhiên, qua rà soát theo Bộ tiêu chí mới giai đoạn 2021-2025, nhiều xã bị rớt tiêu chí. Vì vậy, bên cạnh việc củng cố những tiêu chí đã đạt, các địa phương đang nỗ lực thực hiện những tiêu chí chưa đạt, hướng đến xây dựng NTM bền vững.

Nhiều tiêu chí “rớt hạng”

Nam Yang là một trong những xã đầu tiên của huyện Đak Đoa được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM năm 2014. Kết quả này được chính quyền và người dân duy trì từ đó đến năm 2022. Tuy nhiên, qua rà soát theo Bộ tiêu chí xã NTM giai đoạn 2021-2025 do UBND tỉnh ban hành, Nam Yang hiện chỉ đạt 12/19 tiêu chí. Các tiêu chí chưa đạt gồm: quy hoạch; cơ sở vật chất văn hóa; lao động; tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn; y tế; môi trường; hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật.

Chủ tịch UBND xã Nguyễn Vũ Hoàng Yên cho biết: Ủy ban nhân dân xã đang tập trung củng cố, nâng cao những tiêu chí đã đạt, đồng thời triển khai thực hiện những tiêu chí chưa đạt theo Bộ tiêu chí xã NTM giai đoạn 2021-2025. Mục tiêu của xã là đến năm 2024 phấn đấu hoàn thành các tiêu chí còn thiếu.

Tương tự, xã Đak Krong được công nhận đạt chuẩn NTM năm 2019. Tuy nhiên, qua rà soát, đánh giá theo Bộ tiêu chí xã NTM giai đoạn 2021-2025 thì xã chỉ đạt 10/19 tiêu chí.

Xe thu gom rác thải bảo vệ môi trường tại xã Đak Krong. Ảnh: Nguyễn Diệp

Xe thu gom rác thải bảo vệ môi trường tại xã Đak Krong. Ảnh: Nguyễn Diệp

Theo thông tin từ UBND huyện Đak Đoa, qua rà soát theo Bộ tiêu chí xã NTM giai đoạn 2021-2025, toàn huyện chỉ đạt 147 tiêu chí NTM/16 xã (giảm 117 tiêu chí so với trước), bình quân đạt 9,2 tiêu chí/xã. Đáng chú ý, 8 xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM gồm: Nam Yang, Tân Bình, Hải Yang, Hà Bầu, Hneng, Đak Krong, Glar và Kdang đều giảm 9-13 tiêu chí/xã. Các tiêu chí giảm chủ yếu là: quy hoạch, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, môi trường, y tế…

Đặc biệt, Bộ tiêu chí xã NTM giai đoạn 2021-2025 quy định một số tiêu chí khó áp dụng và không phù hợp với đặc thù của vùng Tây Nguyên như chỉ tiêu 17.1 quy định tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch theo quy chuẩn từ hệ thống cấp nước tập trung; chỉ tiêu 15.4 về tỷ lệ dân số có sổ khám bệnh điện tử và chỉ tiêu 17.10 quy định tỷ lệ sử dụng hình thức hỏa táng đạt từ 5% trở lên…

Hướng đến sự bền vững

Sau khi Bộ tiêu chí xã NTM giai đoạn 2021-2025 được UBND tỉnh ban hành, căn cứ trên kết quả rà soát thực tế, Đak Đoa đã điều chỉnh mục tiêu phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2023 và giai đoạn 2021-2025. Theo đó, năm 2023, huyện tập trung xây dựng 3 xã Nam Yang, Kdang và Tân Bình đạt các tiêu chí theo Bộ tiêu chí mới; xã Ia Băng không đạt chuẩn NTM và xã Nam Yang không đạt chuẩn xã NTM nâng cao.

Chủ tịch UBND xã Nam Yang thông tin thêm: Thời gian tới, UBND xã tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân về mục đích, ý nghĩa của chương trình xây dựng NTM. Cùng với đó, xã tập trung củng cố, nâng cao các tiêu chí đã đạt được, xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, đa dạng hình thức sản xuất gắn nông nghiệp với công nghiệp, dịch vụ; huy động mọi nguồn lực, lồng ghép các chương trình để thực hiện các tiêu chí chưa đạt đáp ứng theo Bộ tiêu chí mới…

Người dân xã Ia Băng làm đường giao thông nông thôn. Ảnh: Nguyễn Diệp

Người dân xã Ia Băng làm đường giao thông nông thôn. Ảnh: Nguyễn Diệp

Trao đổi với P.V về giải pháp trong thời gian tới, Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Nguyễn Kim Anh cho biết: Qua rà soát theo Bộ tiêu chí xã NTM giai đoạn 2021-2025 thì hầu hết các xã đều giảm số tiêu chí đạt. Đây là khó khăn của địa phương trong quá trình xây dựng NTM.

“Mục tiêu của huyện từ nay đến năm 2024 là tập trung đầu tư, củng cố xây dựng 8 xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM theo Bộ tiêu chí cũ gồm: Nam Yang, Tân Bình, Hải Yang, Hà Bầu, Hneng, Đak Krong, Glar và Kdang phải đạt đủ các tiêu chí theo Bộ tiêu chí mới giai đoạn 2021-2025, phấn đấu không có địa phương nào bị thu hồi quyết định công nhận xã đạt chuẩn NTM. Huyện phấn đấu đến năm 2025 sẽ có thêm 2 xã Ia Pết và Ia Băng được công nhận đạt chuẩn NTM theo hướng bền vững”-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Đak Đoa thông tin thêm.

Có thể bạn quan tâm

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

Xã Gào có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo. Ảnh: Quang Tấn

Khởi sắc trên vùng đất 2 lần được phong anh hùng

(GLO)- Xã Gào (tỉnh Gia Lai) là địa phương 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ngày nay, vùng đất này đã và đang đổi thay mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.

Xã An Toàn trong diện mạo mới

Xã miền núi An Toàn khởi sắc

(GLO)- Là xã miền núi xa xôi, giao thông cách trở, trước đây, đời sống của người dân xã An Toàn (tỉnh Gia Lai) gặp rất nhiều khó khăn. Đến nay, vùng đất này đã khởi sắc nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cùng nỗ lực vươn lên của cán bộ, đảng viên và người dân địa phương.

Ia Lâu - vùng đất hội tụ và giao thoa

Ia Lâu: Vùng đất hội tụ và giao thoa

(GLO)- Nằm ở vùng đệm biên giới phía Tây tỉnh Gia Lai, Ia Lâu là nơi cộng cư của nhiều dân tộc anh em. Từ chỗ gian khó, xã Ia Lâu đã nỗ lực vươn lên từng ngày. Đặc biệt, tiếng cồng chiêng, điệu then, tiếng khèn, tiếng trống tạo nên sắc màu riêng của vùng đất hội tụ và giao thoa.

Một góc xã đảo Nhơn Châu nhìn từ trên cao.

Cù Lao Xanh: Hòn đảo bình yên và quyến rũ

(GLO)- "Hi anh, đi Cù Lao Xanh không? Lâu lắm rồi mình chưa trở lại đó!" - Tin nhắn của người bạn đồng nghiệp cũ bỗng dưng hiện lên, kéo theo bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Gật đầu cái rụp, tôi quyết định cùng các đồng nghiệp cũ tìm về hòn đảo bình yên và quyến rũ.

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

(GLO)- Những ngày này, đến làng Tung Breng (xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai), chúng ta dễ dàng nhận thấy một màu xanh bạt ngàn của đồng lúa đang thì con gái. Để có được cảnh sắc đó, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 (Binh đoàn 15) đã cho công nhân và người dân mượn gần 100 ha cao su đang tái canh để trồng lúa.

Anh Phùng Minh Tuấn (thôn Phú Cường, xã Chư Sê) phấn khởi vì mía tím được mùa, được giá.

Ngọt ngào mùa mía tím

(GLO)- Dọc các tuyến đường vùng cao nguyên Gia Lai, sắc tím của những bó mía tươi rói phủ đầy, trở thành món quà quê được nhiều người ưa chuộng. Nhờ cây mía tím, nông dân nơi đây có thêm nguồn thu nhập ổn định, đời sống ngày càng được nâng cao.

Sức sống mới ở An Nhơn Tây

Sức sống mới ở An Nhơn Tây

(GLO)- An Nhơn Tây-vùng đất gắn với Khu căn cứ cách mạng An Trường-từng giữ vai trò chiến lược trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. 50 năm sau ngày đất nước thống nhất, An Nhơn Tây hôm nay khoác lên mình diện mạo mới.

null