Đak Đoa: Chú trọng duy tu, sửa chữa công trình thủy lợi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Để giúp nông dân ổn định sản xuất, hàng năm, từ nhiều nguồn vốn, huyện Đak Đoa (Gia Lai) đã triển khai đầu tư nâng cấp, sửa chữa và xây dựng mới nhiều công trình thủy lợi.
Trên địa bàn huyện Đak Đoa hiện có 61 công trình thủy lợi vừa và nhỏ với tổng năng lực tưới 3.366 ha (lúa nước 1.837 ha, cây công nghiệp 1.529 ha). Trong số này có 11 công trình đập dâng, hồ chứa; 36 công trình đập tràn và công trình kênh kiên cố; 13 công trình tạm bằng rọ đá. Hiện nay, một số công trình thủy lợi đã xuống cấp cần sửa chữa, xây mới như: đập tràn Đak Nglok, đập tràn Đak Tông 2 (xã Kon Gang); đập dâng cánh đồng Hơ Nhang (xã Hải Yang); kênh dẫn nước tại cánh đồng làng Đê Đoa (xã Đak Sơ Mei)...
 Thủy lợi Djrông (xã A Dơk). Ảnh: Gia Hưng
Thủy lợi Djrông (xã A Dơk). Ảnh: Gia Hưng
Trước thực tế trên, để đảm bảo nước tưới cho cây trồng, giúp sản xuất an toàn và hiệu quả, UBND huyện Đak Đoa đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các xã huy động người dân nạo vét kênh mương; xây dựng kế hoạch đầu tư tu sửa, nâng cấp công trình thủy lợi. Theo đó, từ nguồn vốn sự nghiệp thủy lợi năm 2018, huyện đã đầu tư 1 tỷ đồng để xây dựng hệ thống kênh dẫn nước 3 công trình gồm: thủy lợi Đak Tông (xã Đak Sơ Mei), Djrông (xã A Dơk), thủy lợi làng Bot (xã Hnol). Ngoài ra, từ nguồn phát triển cây lúa hơn 942 triệu đồng, huyện đã đầu tư xây dựng đập dâng, kênh tưới tại cánh đồng làng Bông Hiot (xã Hải Yang). Hiện các công trình này đang được đẩy nhanh tiến độ để kịp tích nước phục vụ vụ Đông Xuân 2018-2019.
Chị Hlưn-cán bộ địa chính, nông nghiệp xã Đak Sơ Mei-cho hay: “Trên địa bàn xã hiện có 8 công trình thủy lợi với năng lực tưới 111 ha (lúa nước 75 ha, cây công nghiệp 36 ha). Từ khi có các công trình thủy lợi, người dân đã sản xuất được thêm vụ Đông Xuân, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế. Tuy nhiên, đập thủy lợi Đak Tông được xây dựng năm 2015, hệ thống kênh dẫn nước bằng đất đã bị hư hỏng, sạt lở. Hiện nay, công trình này đang được huyện đầu tư sửa chữa, dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm. Hệ thống kênh dẫn nước hoàn thành sẽ giúp những hộ dân sản xuất ở cánh đồng này làm được 2 vụ/năm, hạn chế bị thiếu nước vào vụ Đông Xuân”.
Những năm gần đây, việc kịp thời duy tu, sửa chữa và nâng cấp các công trình thủy lợi đã giúp diện tích cây trồng trên địa bàn huyện không bị thiếu nước. Ông Phạm Cường-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Đak Đoa-cho biết: Mặc dù kinh phí đầu tư cho việc xây dựng và sửa chữa, nâng cấp không nhiều nhưng hiện tại, phần lớn công trình thủy lợi trên địa bàn huyện đang phát huy hiệu quả tốt như công trình thủy lợi đập Ia Btâu phục vụ tưới cho hơn 190 ha cây trồng, đập Ia Năng phục vụ tưới 240 ha, thủy lợi làng Rai (xã Hà Bầu) phục vụ tưới cho 200 ha; thủy lợi Ia Poo (xã Ia Băng) tưới 114 ha; hồ HNap (xã Kdang) tưới 190 ha; thủy lợi Đak Kut và Djrông (xã A Dơk) phục vụ tưới 295 ha...
“Các công trình thủy lợi vừa và nhỏ trên địa bàn huyện chủ yếu xây tạm bợ nên công tác duy tu, sửa chữa luôn được huyện chú trọng. Năm 2017, từ nguồn vốn sự nghiệp thủy lợi và nguồn phát triển cây lúa, huyện cũng đã đầu tư hơn 5,1 tỷ đồng làm đập tràn, kênh mương dẫn nước 8 công trình thủy lợi tại các xã: Trang, Đak Sơ Mei, Hà Bầu, Ia Pết, A Dơk, Đak Rong để phục vụ nước tưới cho 566 ha lúa nước và 418 ha cây công nghiệp. Trên cơ sở khảo sát, hiện tại, những khu vực nào có thể làm được thủy lợi thì huyện đều chủ động đầu tư xây dựng để phục vụ sản xuất. Bên cạnh đó, để hạn chế tình trạng hạn hán ảnh hưởng đến cây trồng, huyện đã chỉ đạo người dân gieo trồng tập trung và đúng theo lịch thời vụ mà cơ quan chuyên môn khuyến cáo; xây dựng phương án điều tiết nguồn nước tưới, lịch tưới cho từng cánh đồng một cách hợp lý, tránh sự tranh giành nguồn nước tưới giữa cây trồng ngắn ngày và dài ngày. Đối với những khu vực không thể làm được thủy lợi, định hướng của huyện là vận động người dân chuyển đổi sang trồng rau màu. Chúng tôi đã phối hợp với Công ty cổ phần Thực phẩm Xuất khẩu Đồng Giao để tiêu thụ sản phẩm rau màu cho người dân”-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Đak Đoa cho biết thêm.
Gia Hưng

Có thể bạn quan tâm

Mô hình sản xuất cây kiệu đạt chuẩn VietGAP của 14 hộ dân ở xã Phù Mỹ Tây. Ảnh: ĐVCC

Mở rộng diện tích trồng kiệu tiêu chuẩn VietGAP

(GLO)- Sau 2 năm triển khai tại xã Hội Sơn và Phù Mỹ Tây (tỉnh Gia Lai), mô hình trồng kiệu theo tiêu chuẩn VietGAP cho thấy hiệu quả rõ rệt, năng suất tăng, sản phẩm an toàn, lợi nhuận cao. Ðây là cơ sở để địa phương mở rộng diện tích và xây dựng liên kết tiêu thụ bền vững cho nông dân.

Nông dân Lào trên đồng lúa thuần BĐR 57 ở giai đoạn chín sữa. Ảnh: T.N

Gia Lai hỗ trợ tỉnh Sekong triển khai mô hình thâm canh lúa cải tiến

(GLO)- Trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa tỉnh Bình Định cũ (nay là tỉnh Gia Lai) và 4 tỉnh Nam Lào, nhiều mô hình chuyển giao kỹ thuật nông nghiệp được triển khai hiệu quả. Trong đó, mô hình thâm canh lúa cải tiến tại tỉnh Sekong đã góp phần nâng cao năng suất, phát triển nông nghiệp bền vững.

Phát huy lợi thế vùng nguyên liệu, đưa ngành chế biến gỗ bứt phá

Phát huy lợi thế vùng nguyên liệu, đưa ngành chế biến gỗ bứt phá

(GLO)- Sau sáp nhập, tỉnh Gia Lai mới sở hữu lợi thế kép: vùng nguyên liệu rừng trồng rộng lớn ở phía Tây gắn kết với “thủ phủ chế biến gỗ” ở phía Đông. Đây là nền tảng để hình thành chuỗi giá trị lâm nghiệp khép kín, mở rộng thị trường xuất khẩu và tạo động lực mới cho ngành gỗ vươn xa.

Hội nghị tập huấn chuyên môn do Chi cục Trồng trọt-Bảo vệ thực vật (Sở Nông nghiệp và Môi trường) tổ chức vào ngày 12-9

Tập huấn cho hơn 50 học viên ở cơ sở về trồng trọt và bảo vệ thực vật

(GLO)- Hơn 50 học viên là lãnh đạo, viên chức đến từ 12 trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (TT-BVTT) trên địa bàn tỉnh đã tham dự hội nghị tập huấn chuyên môn do Chi cục Trồng trọt-Bảo vệ thực vật (Sở Nông nghiệp và Môi trường) tổ chức vào ngày 12-9, tại phường Quy Nhơn Bắc.

null