Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Nam Yang thành công tốt đẹp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(GLO)- Trong 2 ngày (22 và 23-2), tại xã Nam Yang (huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã diễn ra Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024-2029.

Quang cảnh Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã Nam Yang huyện Đak Đoa. Ảnh Thanh Nhật

Quang cảnh Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã Nam Yang huyện Đak Đoa. Ảnh Thanh Nhật

Dự đại hội có Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Trần Đức Phú, lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã, cùng hơn 80 đại biểu chính thức tiêu biểu cho Khối đại đoàn kết các dân tộc trên địa bàn xã…

Nhiệm kỳ 2019-2024, MTTQ Việt Nam xã Nam Yang và các tổ chức thành viên đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước đến các tầng lớp Nhân dân. Vận động Nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, lao động sản xuất, phát triển kinh tế-xã hội, thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”. Đến hết năm 2023, xã Nam Yang đã đạt 14/19 tiêu chí xây dựng Nông thôn mới nâng cao.

Bên cạnh đó, trên địa bàn xã đã duy trì thường xuyên phong trào xây dựng đời sống văn hóa, toàn xã có 1.787 hộ gia đình văn hóa, đạt 97,9%. Hoạt động Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc được tổ chức hàng năm ở các khu dân cư trên địa bàn. Công tác giảm nghèo được quan tâm, MTTQ xã đã vận động xây dựng “Quỹ vì người nghèo” được hơn 60 triệu đồng và triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội, đến nay toàn xã còn 5 hộ nghèo và 54 hộ cận nghèo.

Xã Nam Yang hiện có 4 tôn giáo với gần 5.880 người theo đạo. MTTQ Việt Nam xã chú trọng xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ cá nhân tiêu biểu trong vùng đồng bào tôn giáo; vận động các vị chức sắc, chức việc, bà con tín đồ các tôn giáo sống “tốt đời, đẹp đạo”, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, lao động sản xuất, phát triển kinh tế-xã hội...Qua đó, khối đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã không ngừng được mở rộng, củng cố và tăng cường, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng lên. Người dân ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự điều hành của chính quyền địa phương.

Đại biểu dự đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã lần thứ XII nhiệm kỳ 2024-2029. Ảnh Thanh Nhật

Đại biểu dự đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã lần thứ XII nhiệm kỳ 2024-2029. Ảnh Thanh Nhật

Với phương châm “Đoàn kết-Dân chủ-trách nhiệm-Đổi mới-Phát triển”, Đại hội đã xác định trong nhiệm kỳ 2024-2029, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã tiếp tục củng cố tổ chức và đổi mới nội dung, phương thức, bám sát thực tiễn và các nhiệm vụ chính trị của địa phương, nâng cao hiệu quả hoạt động. Tiếp tục triển khai các chương trình phối hợp thống nhất hành động, hướng mạnh các hoạt động về thôn, làng. Tập hợp và phát huy vai trò của người uy tín, tiêu biểu, lực lượng nòng cốt ở khu dân cư, trong các tôn giáo.

Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. Quan tâm công tác giám sát và phản biện xã hội, thực hiện dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục nâng cao chất lượng các Cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước, các chương trình an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, góp phần chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc trên địa bàn xã theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ X nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra...

Đại hội đã hiệp thương cử ra Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nam Yang khoá XII (nhiệm kỳ 2024-2029) gồm 31 vị. Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã họp phiên thứ nhất cử ra Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã gồm 3 vị, đồng thời thống nhất cử ông Nguyễn Công Phương-Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã khoá XI tái giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã khoá XII. Đại hội đã hiệp thương cử đoàn đại biểu chính thức gồm 6 đại biểu (2 đại biểu đương nhiên và 4 đại biểu cử) và hiệp thương cử 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Đak Đoa lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2024-2029).

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nam Yang khoá XII (nhiệm kỳ 2024-2029) ra mắt và nhận nhiệm vụ tại Đại hội. Ảnh Thanh Nhật
Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nam Yang khoá XII (nhiệm kỳ 2024-2029) ra mắt và nhận nhiệm vụ tại Đại hội. Ảnh Thanh Nhật

Đại hội đã công bố quyết định của Chủ tịch UBND xã Nam Yang tặng giấy khen 6 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công tác MTTQ Việt Nam xã nhiệm kỳ 2019-2024.

Có thể bạn quan tâm

Pleiku hướng đến đô thị hiện đại, giàu bản sắc-Kỳ 1: “Đất lành chim đậu”

E-magazinePleiku hướng đến đô thị hiện đại, giàu bản sắc-Kỳ 1: “Đất lành chim đậu”

(GLO)-Sau ngày giải phóng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thị xã Pleiku đã chung sức, đồng lòng vượt qua khó khăn, phát huy bản lĩnh, trí tuệ để kiến thiết, xây dựng quê hương. Từ một thị xã hoang tàn sau chiến tranh, Pleiku đã phát triển mạnh mẽ và trở thành đô thị loại I trực thuộc tỉnh.
Anh Nay Thuế (buôn Chư Jut) vui vẻ khi mùa đầu tiên trồng cây thuốc lá thành công cho thu nhập cao hơn so với trồng cây mì. Ảnh: Lê Nam

Chư Gu chú trọng công tác giảm nghèo bền vững

(GLO)- 

Xác định công tác giảm nghèo bền vững là một trong những nhiệm vụ quan trọng, do đó cấp ủy, chính quyền địa phương và Mặt trận, hội đoàn thể xã Chư Gu (huyện Krông Pa) đã triển khai nhiều giải pháp giúp người dân phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

Mùa vàng trên đồng làng Ia Pết

Mùa vàng trên đồng làng Ia Pết

(GLO)-Những ngày này, người dân làng Ia Pết (xã Ia Pal, huyện Chư Sê) đang tất bật bước vào vụ thu hoạch lúa Đông-Xuân tại cánh đồng bậc thang của làng. Đây được xem là cánh đồng đẹp nhất của người Jrai tại xã Ia Pal vào mùa gặt. 

Vang mãi tiếng chiêng làng Châu

Vang mãi tiếng chiêng làng Châu

(GLO)- Bao thế hệ người Bahnar ở làng Châu (xã Chư Krêy, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai) vẫn gắn bó với cồng chiêng bởi đó là nguồn cội, là bản sắc văn hóa của dân tộc. Chính sự tiếp nối, trao truyền giữa các thế hệ đã đưa thanh âm cồng chiêng của ngôi làng này vang vọng mãi.