Đại hội điểm Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Phù Đổng thành công tốt đẹp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 2-2 tại phường Phù Đổng (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) đã diễn ra Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam phường Phù Đổng lần thứ IV (nhiệm kỳ 2024-2029). Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Pleiku chọn tổ chức đại hội điểm MTTQ Việt Nam khối các phường.

Quang cảnh Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam phường Phù Đổng lần thứ IV (nhiệm kỳ 2024-2029). Ảnh Thanh Nhật

Quang cảnh Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam phường Phù Đổng lần thứ IV (nhiệm kỳ 2024-2029). Ảnh Thanh Nhật

Dự đại hội có ông Y Khum-Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Pleiku; lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội của phường, chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các phường của thành phố, cùng 76 đại biểu đại diện khối đại đoàn kết dân tộc trên địa bàn phường.

Nhiệm kỳ qua, MTTQ Việt Nam phường Phù Đổng luôn nhận được sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự phối hợp của chính quyền và các tổ chức thành viên. Công tác củng cố, kiện toàn tổ chức luôn được quan tâm. Trong nhiệm kỳ đã tổ chức hiệp thương cử bổ sung 7 vị ủy viên Ủy Ban MTTQ Việt Nam phường và một số chức danh trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường theo đúng quy định. Công tác phối hợp giữa các thành viên trong MTTQ được đổi mới. Sự phối hợp giữa MTTQ với HĐND-UBND cùng cấp ngày càng chặt chẽ và hiệu quả, góp phần để MTTQ tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Ban vận động “Quỹ vì người nghèo” phường đã vận động xây dựng quỹ Vì người nghèo hơn 300 triệu đồng, đã giải ngân hỗ trợ xây dựng 3 căn nhà, sửa chữa 3 căn nhà, hỗ trợ vốn sinh kế cho 19 hộ...Toàn phường hiện còn 1 hộ nghèo và 8 hộ cận nghèo. Bên cạnh đó, MTTQ Việt Nam phường đã phối hợp với chính quyền và ngành chức năng trong công tác vận động Nhân dân tham gia xây dựng hạ tầng, chỉnh trang đô thị theo phương thức Nhà nước và nhân dân cùng làm, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Đồng thời thực hiện phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, gắn với xây dựng đô thị văn minh, góp phần thúc đẩy sự phát triển toàn diện trên các lĩnh vực chính trị-kinh tế, văn hóa-xã hội địa phương. Hiện tỷ lệ hộ gia đình văn hóa của phường gần 98%, tỷ lệ tổ dân phố văn hóa đạt 100%...

Chủ tịch UBND phường Đỗ Trung Hùng (giữa) trao tặng giấy khen cho 2 tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động công tác MTTQ Việt Nam phường nhiệm kỳ 2019-2024. Ảnh Thanh Nhật

Chủ tịch UBND phường Đỗ Trung Hùng (giữa) trao tặng giấy khen cho 2 tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động công tác MTTQ Việt Nam phường nhiệm kỳ 2019-2024. Ảnh Thanh Nhật

Đại hội đã công bố quyết định của UBND phường tặng giấy khen cho 2 tập thể, quyết định của Ủy ban MTTQ Việt Nam phường tặng giấy khen cho 4 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công tác MTTQ Việt Nam phường nhiệm kỳ 2019-2024.

Với tinh thần “Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, phát triển”, Đại hội đã thống nhất chương trình hành động trong nhiệm kỳ 2024-2029, trọng tâm là thường xuyên xây dựng và củng cố tổ chức bộ máy, đổi mới phương thức hoạt động hướng về khu dân cư. Tăng cường nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, lắng nghe ý kiến đóng góp của Nhân dân, kịp thời giải quyết những tâm tư, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của cử tri và Nhân dân. Phát huy tinh thần tự quản của cộng đồng dân cư, nâng cao hiệu quả thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Tập hợp, đoàn kết, vận động để khơi dậy tiềm năng và nguồn lực trong Nhân dân thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Phát huy vai trò nòng cốt của MTTQ trong chủ trì, phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ giảm nghèo bền vững, các chương trình an sinh xã hội và các hoạt động hỗ trợ đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân.

Tiếp tục nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội, quốc phòng-an ninh, xây dựng đô thị theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra, xây dựng Đảng, chính quyền và khối đại đoàn kết dân tộc vững mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển chung của địa phương trong giai đoạn cách mạng mới.

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phù Đổng khoá IV (nhiệm kỳ 2024-2029) ra mắt và nhận nhiệm vụ tại Đại hội. Ảnh Thanh Nhật

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phù Đổng khoá IV (nhiệm kỳ 2024-2029) ra mắt và nhận nhiệm vụ tại Đại hội. Ảnh Thanh Nhật

Đại hội thống nhất hiệp thương cử ra Ủy ban MTTQ Việt Nam phường khóa IV (nhiệm kỳ 2024-2029) gồm 30 vị. Phiên họp thứ nhất của Ủy ban MTTQ Việt Nam phường khóa mới đã hiệp thương cử 3 vị vào Ban Thường trực và các chức danh trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường. Trong đó, ông Đỗ Ngọc Hiệp-Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường khoá III, tái giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phù Đổng khóa IV (nhiệm kỳ 2024-2029).

Đại hội cũng đã hiệp thương cử 4 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết vào đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Pleiku lần thứ XII (nhiệm kỳ 2024-2029).

Có thể bạn quan tâm

Các chiến sĩ Lữ đoàn Pháo phòng không 234 trong giờ đọc báo. Ảnh: đơn vị cung cấp.

Lữ đoàn Pháo phòng không 234 chú trọng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

(GLO)- Những năm gần đây, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại Lữ đoàn Pháo phòng không 234 (Quân đoàn 34) đã có bước chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao nhận thức, xây dựng ý thức tự giác chấp hành pháp luật của Nhà nước, kỷ luật quân đội trong cán bộ, chiến sĩ.

LHQ ở đâu trong cuộc xung đột Israel- Iran?

LHQ ở đâu trong cuộc xung đột Israel- Iran?

(GLO)- Sau khi Mỹ quyết định tấn công 3 cơ sở hạt nhân, Tehran đã phóng một loạt tên lửa và UAV vào Israel. Ten Aviv sau đó đáp trả bằng việc không kích vào thủ đô Tehran và một số khu vực. Căng thẳng chưa hết gia tăng trong khi vai trò của LHQ có phần mờ nhạt.

Sẵn sàng vận hành chính quyền 2 cấp

Sẵn sàng vận hành chính quyền 2 cấp

(GLO)- Đến thời điểm hiện tại, mọi công tác chuẩn bị về hồ sơ, chứng từ, văn thư, lưu trữ tại các xã, phường, thị trấn tại tỉnh Gia Lai đã được hoàn thiện để bàn giao cho các đơn vị mới sau sáp nhập. Phương án về nhân sự cũng đã hoàn tất, đảm bảo cho việc vận hành thông suốt trong thời gian tới.

Chuyện 2 ngôi làng đặc biệt trên biên giới Ia Mơ

Chuyện 2 ngôi làng đặc biệt trên biên giới Ia Mơ

(GLO)-Ở xã biên giới Ia Mơ (huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai), làng Ring và làng Khôn được thành lập theo những cách khác nhau nhưng đều rất đặc biệt. Mặc dù làng hình thành chưa lâu nhưng những người dân ở đây sinh sống hòa thuận, cùng nhau đoàn kết bảo vệ biên cương Tổ quốc và xây dựng cuộc sống mới.

Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong giữ gìn trật tự an toàn giao thông

Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong giữ gìn trật tự an toàn giao thông

(GLO)- Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, với quyết tâm chính trị cao, toàn thể cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ cơ sở Cảnh sát giao thông đã đoàn kết, thống nhất triển khai có hiệu quả các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Báo chí đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh

Báo chí đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh

(GLO)- Hòa chung dòng chảy 100 năm của nền Báo chí cách mạng Việt Nam, các cơ quan báo chí ở Gia Lai đã có những đóng góp quan trọng, trở thành kênh thông tin hữu ích, đồng hành cùng tỉnh nhà đấu tranh giải phóng dân tộc, cũng như trong sự nghiệp dựng xây, đổi mới, hội nhập và phát triển.

Đảng bộ Công ty TNHH Xổ số kiến thiết tỉnh Gia Lai hướng tới mục tiêu vững mạnh toàn diện

Đảng bộ Công ty TNHH Xổ số kiến thiết tỉnh Gia Lai hướng tới mục tiêu vững mạnh toàn diện

(GLO)- Bám sát chủ đề “Đoàn kết-Đổi mới-Phát triển”, Đảng bộ Công ty TNHH Xổ số kiến thiết tỉnh Gia Lai sẵn sàng bước vào giai đoạn mới, tiếp nối truyền thống đoàn kết, kế thừa những giá trị cốt lõi trong hoạt động kinh doanh để phát triển vững mạnh toàn diện.

Chủ tịch Hồ Chí Minh với báo chí cách mạng Việt Nam

Chủ tịch Hồ Chí Minh với báo chí cách mạng Việt Nam

(GLO)- Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh là nhà tư tưởng, người sáng lập và dẫn dắt nền Báo chí cách mạng Việt Nam. Trong quá trình tìm đường cứu nước, cứu dân, Nguyễn Ái Quốc đã nhận rõ tầm quan trọng của báo chí và luôn dành trí tuệ, tâm huyết cho hoạt động báo chí.

null