Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Gia Lai chúc mừng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 - 1/8/2025), sáng 1-8, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai đã đến tặng hoa, chúc mừng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy.

Thay mặt Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh, Đại tá Nguyễn Xuân Sơn-Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh đã tặng hoa, gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến tập thể lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy nhân ngày truyền thống của ngành.

hinh-1.jpg
Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh tặng hoa, chúc mừng tập thể lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai. Ảnh: T.P

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại tá Nguyễn Xuân Sơn khẳng định: Thời gian qua, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy luôn là lực lượng nòng cốt trong công tác định hướng tư tưởng, định hướng dư luận xã hội, góp phần tạo sự đồng thuận trong Nhân dân và giữ vững trận địa chính trị, tư tưởng ở cơ sở.

Không chỉ phối hợp chặt chẽ với Bộ CHQS tỉnh trong công tác tuyên truyền nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, cơ quan Tuyên giáo và Dân vận còn góp phần đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; củng cố thế trận lòng dân, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc.

Đại tá Nguyễn Xuân Sơn bày tỏ mong muốn thời gian tới, 2 đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp, đặc biệt là trong tuyên truyền nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Thay mặt Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Hoàng Phong trân trọng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm sâu sắc của Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đối với đội ngũ làm công tác Tuyên giáo và Dân vận.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy khẳng định, thời gian tới, Ban sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh để thực hiện hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân.

Ngoài ra, Ban cũng sẽ thường xuyên trao đổi thông tin, trên cơ sở đó định hướng công tác chính trị tư tưởng, chủ động tham mưu đề xuất Tỉnh ủy, UBND tỉnh kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong Nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển ổn định, bền vững của địa phương.

Có thể bạn quan tâm

Tinh gọn để mạnh hơn, tạo động lực phát triển đột phá

Tinh gọn để mạnh hơn, tạo động lực phát triển đột phá

(GLO)- Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tỉnh Gia Lai đã triển khai quyết liệt với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân.

Thể lệ Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tại tỉnh Gia Lai năm 2026

Thể lệ Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tại tỉnh Gia Lai năm 2026

(GLO)- Chiều 5-3, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tại tỉnh Gia Lai năm 2026. Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai trân trọng đăng thể lệ cuộc thi, kèm theo kế hoạch định hướng chủ đề tác phẩm tham gia cuộc thi.

Nhấn nút phát động Cuộc thi chính luận.

Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy Gia Lai phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(GLO)- Chiều 5-3, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị Báo cáo viên Tỉnh ủy tháng 3 và phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tại tỉnh Gia Lai năm 2026 bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến điểm cầu các xã, phường trên địa bàn.

Nơi Đảng mạnh, dân no ấm

Nơi Đảng mạnh, dân no ấm

(GLO)- Bước vào mùa xuân mới, xã Vạn Đức khởi sắc rõ nét với kinh tế phát triển ổn định, đời sống nhân dân được cải thiện, hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh.

Pác Bó - nơi hội tụ “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” của cách mạng Việt Nam

Pác Bó - Nơi hội tụ “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” của cách mạng Việt Nam

(GLO)- Chứng kiến cảnh nước mất nhà tan, nhân dân ta sống trong cảnh lầm than, áp bức, bóc lột của thực dân phong kiến, ngày 5-6-1911, Bác Hồ rời bến cảng Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước. Trải qua 3 thập kỷ sống và hoạt động ở nước ngoài, Người đã tiếp thu Chủ nghĩa Mác- Lênin và chọn con đường cách mạng vô sản để giải phóng dân tộc.

Khi Tổ quốc đón Người trở về

Khi Tổ quốc đón Người trở về

(GLO)- Ngày 28-1-1941, sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trở về Tổ quốc. Sự kiện này khép lại một hành trình gian khổ, mở ra bước ngoặt quyết định cho vận mệnh cách mạng Việt Nam: Con đường cứu nước đúng đắn gặp gỡ khát vọng độc lập cháy bỏng của cả dân tộc.

null