Chặng đường vẻ vang
Ngay sau Hội nghị thành lập Đảng (tháng 2-1930), Ban Chấp hành Trung ương đã lập Ban Cổ động và Tuyên truyền-cơ quan tham mưu chỉ đạo và tổ chức công tác tuyên truyền, cổ động của Đảng, với nhiệm vụ trước mắt là tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt và đường lối cách mạng; cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân giác ngộ cách mạng, hiểu Đảng, ủng hộ Đảng, tin tưởng và đi theo Đảng.
Ngày 1-8-1930, nhân kỷ niệm Ngày quốc tế đấu tranh chống chiến tranh đế quốc, bảo vệ hòa bình, Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng xuất bản tài liệu Ngày quốc tế đỏ 1-8.
Tài liệu đã tạo được tiếng vang lớn, cổ vũ mạnh mẽ quần chúng nhân dân yêu nước đứng lên đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc, chống áp bức, bóc lột, phản đối chiến tranh xâm lược, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc.

Từ đó, ngày 1-8-1930 đánh dấu hoạt động chính thức của cơ quan Cổ động và Tuyên truyền của Đảng-tiền thân của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương ngày nay. Với ý nghĩa đặc biệt của sự kiện lịch sử này, năm 2000, Bộ Chính trị, Trung ương Đảng quyết định lấy ngày 1-8 hằng năm làm ngày truyền thống công tác tư tưởng-văn hóa của Đảng.
Năm 2007, sau khi Ban Khoa giáo Trung ương và Ban Tư tưởng-Văn hóa Trung ương hợp nhất thành Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) quyết định lấy ngày 1-8 hằng năm làm ngày truyền thống công tác tuyên giáo của Đảng.
Trải qua 95 năm (1/8/1930 - 1/8/2025), ngành Tuyên giáo của Đảng đã luôn đồng hành cùng chặng đường cách mạng vẻ vang của dân tộc, góp phần quan trọng làm nên những thắng lợi to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đổi mới và hội nhập quốc tế.
Dưới sự lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của Đảng Cộng sản Việt Nam, công tác tuyên giáo đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thể hiện rõ vai trò tiên phong trên mặt trận tư tưởng, văn hóa-mặt trận không tiếng súng nhưng đầy cam go và quyết liệt.
Vươn mình trong kỷ nguyên mới
Với vai trò là một trong những bộ phận cơ bản, quan trọng của công tác xây dựng Đảng, công tác tuyên giáo đã và đang góp phần xây dựng nền tảng chính trị của chế độ, nền tảng tinh thần của xã hội, hoạch định hệ thống quan điểm lý luận, cương lĩnh, đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng nước ta; phát huy vai trò “đi trước mở đường, đi cùng thực hiện và đi sau tổng kết”.
Năm 2025 đánh dấu bước chuyển quan trọng khi ngành Tuyên giáo và ngành Dân vận chính thức được sáp nhập theo chủ trương của Đảng về đổi mới tổ chức bộ máy, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
Đây không chỉ là sự thay đổi về mặt tổ chức, mà còn thể hiện tư duy chiến lược, tầm nhìn dài hạn trong việc nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng trên cả 2 mặt trận tư tưởng-lý luận và vận động quần chúng.

Sự hợp nhất giữa công tác tuyên giáo và dân vận mở ra một thời kỳ mới-thời kỳ “kết nối tư tưởng với hành động, gắn lý luận với thực tiễn, gắn tuyên truyền với vận động, gắn Đảng với Nhân dân”.
Trong bối cảnh đất nước đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới với nhiều thời cơ, thách thức đan xen khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, sắp xếp đơn vị hành chính, sáp nhập tỉnh, đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện… công tác tuyên giáo-dân vận buộc phải chuyển mình mạnh mẽ, chủ động hơn, linh hoạt hơn, sáng tạo hơn.
Công tác tuyên giáo-dân vận trong thời kỳ mới cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, sâu sát thực tiễn. Phải bám sát các vấn đề nóng, vấn đề mới, kịp thời dự báo, định hướng dư luận, xử lý thông tin sai lệch, tăng cường “sức đề kháng” trước các âm mưu diễn biến hòa bình, xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch.
Đồng thời, phải không ngừng nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy khát vọng cống hiến, tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự phát triển tất yếu của đất nước.
Trong chặng đường phía trước, ngành Tuyên giáo-Dân vận cần tiếp tục là lực lượng “thắp lửa, giữ lửa” trên mặt trận tư tưởng-văn hóa; vừa kiên định lý tưởng, vừa năng động trong phương pháp; vừa vững vàng về bản lĩnh, vừa nhạy bén với thời cuộc.
Mỗi cán bộ tuyên giáo, dân vận hôm nay cần ý thức rõ hơn về trách nhiệm, không ngừng rèn luyện phẩm chất chính trị, bản lĩnh nghề nghiệp, kỹ năng truyền thông, năng lực nắm bắt và dẫn dắt dư luận xã hội; xứng đáng là người “truyền lửa” cho Đảng, cho Nhân dân.