Tuyên truyền đại hội đảng các cấp: Thống nhất tư tưởng, tạo đồng thuận xã hội

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ðể đại hội đảng nhiệm kỳ 2025-2030 thành công, thời điểm này, 135 đảng bộ xã, phường trong toàn tỉnh Gia Lai tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động phong trào thi đua yêu nước để đại hội thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền

Đảng bộ xã Vĩnh Quang được thành lập ngày 1.7.2025 theo Quyết định số 1933-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Sau khi thành lập, Đảng bộ có 35 chi bộ trực thuộc với 585 đảng viên. Trong đó có 20 chi bộ thôn, làng, 7 chi bộ trường học, 3 chi bộ CA, 3 chi bộ quân sự, 2 chi bộ trạm y tế.

Ngay khi bộ máy chính quyền mới đi vào hoạt động ổn định, Đảng ủy xã đã ban hành kế hoạch về tổ chức Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030; thành lập các tiểu ban phục vụ đại hội; đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền theo chỉ đạo của Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy.

2.jpg
Tuyến đường trung tâm tại phường Bồng Sơn được trang hoàng cờ Đảng, cờ Tổ quốc, tạo không khí phấn khởi trước Đại hội Đảng bộ phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: N.HÂN

Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Quang Nguyễn Kế Đấu thông tin, theo kế hoạch, Đảng bộ xã sẽ tiến hành đại hội đại biểu trong 2 ngày (20 - 21.8). Nhận thức được tầm quan trọng, ý nghĩa của đại hội, Đảng ủy xã đã chú trọng công tác tuyên truyền, lồng ghép cùng các phong trào thi đua yêu nước. “Các nội dung tuyên truyền tập trung khẳng định vai trò, vị trí, tiềm năng, dư địa phát triển của xã sau sáp nhập đặt trong tiến trình phát triển chung của tỉnh. Đảng bộ xã đã thành lập Tiểu ban tuyên truyền, ban hành kế hoạch thực hiện và đẩy mạnh công tác tuyên truyền về đại hội đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân”, ông Đấu cho hay.

Còn tại phường Bồng Sơn, ông Nguyễn Trung Đạt, Phó Bí thư Đảng ủy phường, cho biết: Đảng ủy đã ban hành kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đồng thời, ban hành các quyết định thành lập, phân công nhiệm vụ các tiểu ban nội dung, phục vụ, tuyên truyền; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên của tiểu ban để đảm bảo công tác chuẩn bị được triển khai nghiêm túc, đúng tiến độ và yêu cầu đề ra.

“Dự kiến, Đại hội Đảng bộ phường Bồng Sơn sẽ diễn ra trong 2 ngày (10 - 11.8). Trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ phường xác định rõ các khâu đột phá gồm nỗ lực cải cách hành chính, đồng hành cùng DN, tháo gỡ các vướng mắc trong đầu tư, phát triển sản xuất - kinh doanh, từ đó tạo việc làm, tăng thu ngân sách và bảo đảm an sinh xã hội. Ngoài ra, phường xác định nhiệm vụ nâng tầm đô thị thể hiện ở việc đầu tư hoàn thiện hạ tầng và xây dựng nếp sống văn minh. Do đó, công tác tuyên truyền được đặc biệt chú trọng nhằm tăng cường nhận thức, thống nhất tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, nhân dân, tạo đồng thuận xã hội”, ông Đạt chia sẻ.

Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh

Đảng ủy xã Vĩnh Sơn đã chỉ đạo Ban Xây dựng Đảng xã chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền Đại hội nhiệm kỳ 2025 - 2030, định hướng nội dung tuyên truyền tại 23 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. Cấp ủy, chi bộ 12 thôn, làng đã lồng ghép tuyên truyền về đại hội đảng bộ trong các cuộc họp, các buổi sinh hoạt đảng thường kỳ. Theo kế hoạch, Đảng bộ xã sẽ tổ chức đại hội trong 2 ngày (13 - 14.8). Công tác tuyên truyền tập trung làm nổi bật những kết quả phát triển KT-XH, xây dựng Đảng, giữ vững quốc phòng, an ninh nhiệm kỳ qua; những định hướng lớn trong nhiệm kỳ 2025 - 2030 với các khâu đột phá nhằm nâng cao đời sống, đảm bảo an sinh xã hội cho nhân dân...

“Đảng bộ xã đã thành lập Tiểu ban phục vụ Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 11 đồng chí. Tiểu ban phục vụ đã thành lập Tổ tuyên truyền, khánh tiết đại hội, có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động tuyên truyền trước, trong và sau đại hội. Thiết kế, trang trí trong và ngoài khu vực tổ chức đại hội và các địa điểm có liên quan, đảm bảo không khí trang trọng chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ xã”, Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Sơn Đinh Hoài Đức cho hay.

1.jpg
Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thị Phong Vũ làm việc với Đảng ủy xã Vĩnh Quang về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ xã. Ảnh: N.HÂN

Trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các xã, phường nhiệm kỳ 2025 - 2030 trong tháng 7.2025, đồng chí Nguyễn Thị Phong Vũ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, đặc biệt lưu ý Đảng ủy các xã, phường phải hết sức quan tâm đến công tác tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV theo Kế hoạch số 80-KH/BTGDVTW của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương và Kế hoạch số 03-KH/TU của Tỉnh ủy.

“Thông qua công tác tuyên truyền, tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ và toàn xã hội, góp phần đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”, đồng chí Nguyễn Thị Phong Vũ nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Đảng bộ phường Bồng Sơn triển khai nghiêm túc việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng theo Thông báo số 173-TB/TW, góp phần nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên năm 2026.

Phường Bồng Sơn đưa việc mua, đọc báo Đảng vào nền nếp

(GLO)- Sau 5 năm triển khai thực hiện Thông báo Kết luận số 173-TB/TW, ngày 6-4-2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII), việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tại phường Bồng Sơn đã được thực hiện nghiêm túc, đi vào nền nếp.

Niềm tin son sắt với Đảng

Niềm tin son sắt với Đảng

Có lẽ, chỉ ở Việt Nam, Đảng mới được nhân dân gọi bằng cách xưng hô vừa thân thương, vừa trang trọng: “Đảng ta”. Đó không phải ngẫu nhiên, mà là kết tinh của mối quan hệ máu thịt bền chặt giữa Đảng với nhân dân.

Xây dựng đội ngũ cán bộ - trọng tâm của công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Đại hội XIV

Xây dựng đội ngũ cán bộ - trọng tâm của công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Đại hội XIV

(GLO)- Trong tổng thể nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ tiếp tục được xác định là trọng tâm, then chốt, có ý nghĩa quyết định đối với sự thành công của sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới.

Công an Gia Lai: Sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đổi mới việc học và làm theo Bác từ mô hình "Mỗi câu chuyện, một bài học”

(GLO)- Thời gian qua, Đảng ủy Phòng Công tác chính trị (Công an tỉnh Gia Lai) đã triển khai mô hình "Mỗi câu chuyện, một bài học", đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong mỗi cán bộ, đảng viên trở thành việc làm thiết thực, hiệu quả. 

“Lời kêu gọi quốc dân đi bỏ phiếu” - thông điệp 80 năm đồng hành cùng dân tộc

“Lời kêu gọi quốc dân đi bỏ phiếu” - thông điệp 80 năm đồng hành cùng dân tộc

(GLO)- Sau Cách mạng tháng Tám, trong tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Đảng ta đã kịp thời đề ra chủ trương sáng suốt - tổng tuyển cử sớm. Để cuộc bầu cử thành công, Người đã ra “Lời kêu gọi quốc dân đi bỏ phiếu”, chỉ với 375 chữ nhưng chứa đựng thông điệp sâu sắc.

Ðổi mới phương thức tuyên truyền, học tập nghị quyết của Ðảng.

Gia Lai: Đổi mới phương thức tuyên truyền, học tập nghị quyết đại hội Ðảng các cấp

(GLO)- Để sớm đưa nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống, bên cạnh việc xây dựng và triển khai chương trình hành động, Đảng ủy các phường Hoài Nhơn, Hoài Nhơn Nam, Hoài Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu nghị quyết.

Tư tưởng Hồ Chí Minh - cội nguồn sức mạnh của Quân đội ta.

Tư tưởng Hồ Chí Minh - cội nguồn sức mạnh của Quân đội ta

(GLO)- 81 năm qua, Quân đội nhân dân Việt Nam đã khẳng định vai trò, sức mạnh trong công cuộc kháng chiến, kiến quốc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Cội nguồn của sức mạnh ấy bắt nguồn từ tư tưởng Hồ Chí Minh - kim chỉ nam cho mọi thắng lợi của Quân đội ta.

Kiến tạo bộ máy “trong sạch, vững mạnh, hiệu lực”

Kiến tạo bộ máy “trong sạch, vững mạnh, hiệu lực”

(GLO)- Bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu tăng tốc, bứt phá để hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược đến năm 2030, tầm nhìn 2045, hệ thống chính trị đứng trước những đòi hỏi cao về năng lực lãnh đạo, hiệu lực quản trị và mức độ đáp ứng kỳ vọng của nhân dân.

Củng cố khối đại đoàn kết, đưa Gia Lai phát triển bền vững (*)

Củng cố khối đại đoàn kết, đưa Gia Lai phát triển bền vững (*)

Báo và PT-TH Gia Lai trân trọng giới thiệu tham luận của đồng chí Nguyễn Thị Phong Vũ-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai tại Hội thảo khoa học kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Plei Me với chủ đề “Chiến thắng Plei Me -Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”.

Niềm tin của Nhân dân

Niềm tin của Nhân dân

Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều đổi mới trong sắp xếp lại, tinh gọn tổ chức bộ máy, phát huy sức mạnh của Nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc với tinh thần hướng mạnh về cơ sở.

Phát huy tinh thần Chiến thắng Plei Me, xây dựng Gia Lai vững về quốc phòng, mạnh về kinh tế (*)

Phát huy tinh thần Chiến thắng Plei Me, xây dựng Gia Lai vững về quốc phòng, mạnh về kinh tế (*)

Hôm nay (18-11), Hội thảo khoa học cấp Bộ Quốc phòng kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Plei Me (26/11/1965- 26/11/2025) diễn ra với chủ đề “Chiến thắng Plei Me - Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”. Báo và PT, TH Gia Lai trân trọng giới thiệu bài viết của Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc.

Cảnh hỗn loạn và thương vong lớn của quân Mỹ-ngụy trong những ngày đầu của Chiến dịch Plei Me, năm 1965.

Kiên quyết bảo vệ sự thật lịch sử, phản bác mọi xuyên tạc về Chiến thắng Plei Me

(GLO)- Sáu mươi năm sau Chiến thắng Plei Me (19/10-26/11/1965), giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại của chiến dịch vẫn tỏa sáng. Tuy nhiên, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin bóp méo sự thật, xuyên tạc vai trò lãnh đạo của Đảng, hạ thấp chiến công của ta, gây hoài nghi trong dư luận.

null