Lữ đoàn 234 xây dựng doanh trại xanh-sạch-đẹp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Với tinh thần chủ động, sáng tạo và trách nhiệm, Lữ đoàn Pháo phòng không 234  đã trở thành điểm sáng của Quân đoàn 34 về xây dựng doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp, góp phần kiến tạo môi trường sống, làm việc trong lành, nền nếp cho cán bộ, chiến sĩ.

Mái nhà thứ hai

Một ngày cuối tháng 7, tranh thủ lúc trời hửng nắng, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 3 (Lữ đoàn Pháo phòng không 234) chia thành nhiều nhóm nhỏ dọn vệ sinh doanh trại. Không khí làm việc hăng say, rộn rã tiếng cười. Binh nhất K Nguyễn (Đại đội 9, Tiểu đoàn 3) chia sẻ: “Trong tuần, theo phân công của đơn vị, chúng tôi thay phiên nhau dọn dẹp phòng ở, cắt tỉa cây xanh, chăm sóc bồn hoa. Những việc đó ban đầu làm vì nhiệm vụ, nhưng dần dần lại thấy gắn bó. Nhìn bồn hoa do chính tay mình làm, cảm giác đơn vị là nhà, thấy thêm yêu quý nơi mình đang thực hiện nghĩa vụ quân sự”.

them4.jpg
Bộ đội chăm sóc bồn hoa trong khuôn viên đơn vị. Ảnh: Thiên Di

Dạo bước trên các con đường nội bộ trong khuôn viên Tiểu đoàn 3, cảm nhận đầu tiên là một không gian tràn đầy sức sống. Từng hàng thông cao vút rợp bóng mát, những khóm hoa được trồng gọn gàng ven đường, các bồn hoa, giá hoa đều được bố trí khoa học, khéo léo giữa khuôn viên doanh trại. Đó là kết quả từ nhiều năm kiên trì thực hiện chủ trương xây dựng đơn vị chính quy, xanh, sạch, đẹp bằng nhiều cách làm cụ thể.

Tiểu đoàn 3 triển khai công tác xây dựng doanh trại đơn vị chính quy, xanh, sạch đẹp bằng những việc làm thiết thực, cụ thể, có tính giáo dục sâu sắc. Đơn cử như việc phát động tinh thần tự giác trong cán bộ, chiến sĩ bằng việc sưu tầm các loại hoa đẹp về trồng trong khuôn viên doanh trại. Cùng với đó là duy trì việc cắt tỉa hơn 400 cây xanh trong khuôn viên, cải tạo đất vườn, chăm sóc thảm cỏ.

Trung tá Lê Hữu Đôn - Chính trị viên Tiểu đoàn 3 - cho biết: “Từ đầu năm 2025 đến nay, bằng nguồn kinh phí của Tiểu đoàn, chúng tôi đã sơn lại doanh trại và làm mới 100 chậu hoa để tạo thêm sắc đẹp cho khuôn viên đơn vị. Bên cạnh việc chăm chút cảnh quan, Tiểu đoàn còn đẩy mạnh tăng gia để cải thiện đời sống bộ đội và tạo nguồn quỹ cho các hoạt động. Hiện đơn vị nuôi hơn 800 con gia cầm và 50 con heo. Nguồn thu từ tăng gia được sử dụng một phần để mua sơn, mua chậu hoa, dụng cụ vệ sinh phục vụ chỉnh trang doanh trại”.

Môi trường sống xanh tạo động lực huấn luyện

Những việc làm thiết thực ở các đơn vị đã góp thêm sắc xanh, sự sạch sẽ cho Lữ đoàn Pháo phòng không 234. Sự thống nhất từ dưới lên tạo nên một chỉnh thể đồng bộ trong toàn đơn vị từ cảnh quan bên ngoài đến nền nếp sinh hoạt, làm việc bên trong. Ngay từ khi mới thành lập, Lữ đoàn đã được quy hoạch bài bản hạ tầng doanh trại và trồng cây xanh đồng bộ dọc các tuyến đường nội bộ, thao trường. Đến nay, trong khuôn viên đơn vị đã có khoảng 2.000 cây xanh có đường kính gốc 20 - 40 cm như thông, bằng lăng, xà cừ…

Trong đó có nhiều hàng thông thẳng tắp được trồng theo trục đường nội bộ tạo bóng mát. Còn các khu nhà ở, nhà làm việc đều được sơn sửa, bố trí khoa học, có khu vực nghỉ chân, thư giãn cho cán bộ, chiến sĩ. Qua đó đã tạo nên cảnh quan đơn vị sạch, đẹp, gần gũi với thiên nhiên.

ttu.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Pháo phòng không 234 sinh hoạt văn nghệ dưới bóng mát cây xanh. Ảnh: Chu Hoài

Thượng tá Đặng Văn Hiếu - Chủ nhiệm Chính trị Lữ đoàn Pháo phòng không 234 - thông tin: “Tính riêng 6 tháng đầu năm 2025, Lữ đoàn đã đầu tư hơn 300 triệu đồng để làm mới đường nội bộ, sơn lại nhà ở, nhà công vụ, đài tưởng niệm và làm mới các giá để hoa".

Hằng năm, Lữ đoàn cũng triển khai cuộc thi hội hoa xuân, trang trí doanh trại đón Tết để tạo không khí thi đua sôi nổi trong toàn đơn vị và động viên tinh thần cán bộ, chiến sĩ. Khi sống trong môi trường chính quy, xanh mát, đẹp đẽ thì tinh thần học tập, huấn luyện cũng sẽ hứng khởi, nền nếp hơn. Đó là cách Lữ đoàn nuôi dưỡng tinh thần đoàn kết, kỷ luật trong cán bộ, chiến sĩ. Những năm qua, Lữ đoàn được đánh giá là một trong những đơn vị điển hình trong xây dựng doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp.

Có thể bạn quan tâm

Giữ vững “phên giậu” từ thế trận lòng dân

Giữ vững “phên giậu” từ thế trận lòng dân

(GLO)- Trên tuyến biên giới hơn 80 km tiếp giáp Vương quốc Campuchia, Gia Lai không chỉ đứng trước yêu cầu bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, mà còn mang trên mình sứ mệnh hiện thực hóa những chủ trương lớn của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với phát triển bền vững.

Sư đoàn 2 kiểm tra công tác xuất ngũ năm 2026 và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng.

Sư đoàn 2 kiểm tra công tác xuất ngũ năm 2026 và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng

(GLO)- Trong 2 ngày 19 và 20-1, tại phường An Khê (tỉnh Gia Lai), Sư đoàn 2 (Quân khu 5) tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị giải quyết xuất ngũ cho hạ sĩ quan, binh sĩ năm 2026 và công tác sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng đối với Trung đoàn 1 và các đơn vị trực thuộc Sư đoàn.

BĐBP tỉnh triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

(GLO)- Sáng 19-1, Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị sinh hoạt chính trị và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Đại tá Trần Tiến Hải - Tỉnh ủy viên, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh chủ trì hội nghị.

Giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới

Giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới

(GLO)- Trên tuyến biên giới đất liền và biển dài hơn 189 km, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh ngày đêm chắc tay súng, bảo vệ vững chắc biên cương. Các đơn vị phối hợp chặt chẽ, tuần tra, nắm chắc tình hình, góp phần giữ an ninh trật tự và bình yên trên địa bàn.

Quân khu 5 xây dựng lực lượng Phòng không "tinh, gọn, mạnh".

Quân khu 5 xây dựng lực lượng Phòng không "tinh, gọn, mạnh"

(GLO)- Ngày 12-1, tại Lữ đoàn 573 (đóng tại phường An Nhơn Nam), Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phòng không lục quân, Phòng không nhân dân năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Đại tá Đỗ Xuân Hùng - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 dự và chỉ đạo hội nghị.

Khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A tại xã Ia Pnôn

Khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A tại xã Ia Pnôn

(GLO)- Sáng 12-1, tại làng Bua (xã Ia Pnôn, tỉnh Gia Lai), Sư đoàn 320 (Quân đoàn 34) phối hợp với Ban liên lạc Đại đoàn Đồng bằng - Sư đoàn 320 tổ chức Lễ khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở Chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A giai đoạn tháng 7-1972 đến tháng 2-1975.

null