Ngành Hậu cần Quân đoàn 34 làm theo lời Bác

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những năm qua, phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” được Quân đoàn 34 triển khai bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, góp phần đảm bảo hậu cần cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu.

Những điển hình tiêu biểu

Lữ đoàn Pháo phòng không 234 là một trong những đơn vị tiêu biểu của Quân đoàn 34 trong thực hiện công tác đảm bảo hậu cần. Cùng với việc xây dựng khu tăng gia tập trung ở xã Hnol (huyện Đak Đoa), Lữ đoàn còn triển khai hiệu quả mô hình trồng dâu nuôi tằm và canh tác 20 ha cà phê. Nhờ vậy, Lữ đoàn đã chủ động bảo đảm trên 104% nhu cầu thực phẩm, thịt cá, rau xanh cho toàn đơn vị.

Hàng tháng, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị còn tăng thêm 45.000 đồng/người từ nguồn tăng gia. Công tác vệ sinh, phòng-chống dịch bệnh được thực hiện nghiêm túc, tỷ lệ quân số khỏe đạt 99,09%. Trong 5 năm (2020-2025), đơn vị đã đầu tư hơn 21,7 tỷ đồng để xây dựng và sửa chữa các công trình như nhà thi đấu đa năng, sân bóng đá mini, sân tennis, sân pickleball.

1bg.jpg
Lãnh đạo Sư đoàn 9 (Quân đoàn 34) kiểm tra công tác tăng gia sản xuất tại đơn vị (ảnh đơn vị cung cấp).

Với những thành tích nổi bật trong nhiệm vụ đảm bảo hậu cần, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, Lữ đoàn Pháo phòng không 234 được Chính phủ tặng cờ “Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2023”. Cá nhân Đại tá Trần Duy Hải-Lữ đoàn trưởng có 3 năm (2020, 2023, 2024) đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Quân đoàn.

Năm 2025, Đại tá Hải được Bộ Tư lệnh Quân đoàn tặng bằng khen vì hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ trong thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt” lần thứ IV, giai đoạn 2020-2025.

“Trên c­ương vị là Lữ đoàn trưởng, bản thân tôi luôn nỗ lực phấn đấu, tự giác đi đầu trong thực hiện mọi nhiệm vụ để cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị tích cực hưởng ứng thực hiện”-Đại tá Hải chia sẻ.

Tương tự, Sư đoàn 9 cũng là điểm sáng của Quân đoàn 34 trong thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”. Mỗi năm, đơn vị sản xuất được 4.226,7 tấn rau xanh, 454,5 tấn thịt gia súc, 473,4 tấn thịt gia cầm và 2.116,6 tấn cá các loại.

Đơn vị cũng là điểm sáng cảnh quan môi trường, xây dựng và sửa chữa nhiều công trình, bảo đảm đầy đủ điện, nước sinh hoạt. Ngành Quân nhu thực hiện tốt khâu phân cấp tạo nguồn thực phẩm, trong khi ngành Vận tải duy trì phong trào “Quản lý, sử dụng xăng dầu an toàn, tiết kiệm, hiệu quả”.

Cán bộ, chiến sĩ có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật như: bộ dụng cụ sơ chế thực phẩm dã ngoại; dụng cụ vận chuyển vật chất và thương binh đa năng; dụng cụ lưu nghiệm thức ăn diễn tập dã ngoại… được áp dụng có hiệu quả trong đơn vị.

Thượng tá Nguyễn Tất Dương-Chủ nhiệm Hậu cần-Kỹ thuật (Sư đoàn 9) thông tin: “Trong giai đoạn 2020-2025, Sư đoàn được tặng nhiều danh hiệu và khen thưởng, trong đó có cờ thi đua của Bộ Quốc phòng (2020, 2022, 2023), Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhì (2020), hạng ba (2021) và nhiều bằng khen của Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị”.

3t.jpg
Đảm bảo trang bị, vũ khí tại Lữ đoàn 234 (ảnh đơn vị cung cấp).

Nâng cao chất lượng công tác hậu cần

Trong 5 năm (2020-2025), Quân đoàn luôn dự trữ đủ vật chất hậu cần, sẵn sàng chiến đấu theo quy định, bảo đảm đồng bộ, chất lượng cao. Công tác tăng gia sản xuất đạt kết quả vượt bậc, trong đó, sản lượng rau xanh vượt 4,6%, trứng gia cầm vượt 16%, thịt xô lọc vượt 2%.

Tổng giá trị tiết kiệm từ các hoạt động hậu cần đạt 98,9 tỷ đồng, góp phần cải thiện đời sống bộ đội. Quân đoàn 34 cũng đã tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 2.670 lượt người tại các địa phương trên địa bàn đóng quân và vận động cán bộ, chiến sĩ hiến 3.736 đơn vị máu.

Công tác xây dựng cơ bản cũng ghi dấu ấn với 194.593 m² sàn xây dựng, 477.772 m² nhà ở được cải tạo, 189.705 m² vườn hoa, thảm cỏ trong toàn đơn vị được đầu tư, nâng cấp. Hệ thống kho xăng dầu, phương tiện vận tải được quản lý chặt chẽ, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Hoạt động vận chuyển người, hàng hóa, trang bị và khí tài đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, an toàn về mọi mặt. Trong các hội thi, phúc tra cấp bộ, Quân đoàn đều đạt giải cao. Đơn cử như tại Hội thi điều dưỡng giỏi toàn quân (2023), Quân đoàn 34 đạt giải nhất toàn đoàn. Năm 2024, phúc tra kho xăng dầu cấp chiến thuật, đơn vị đạt giải xuất sắc.

2.jpg
Thông qua hội thi phòng cháy nhằm nâng cao ý thức đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản ở các cơ quan, đơn vị trong Quân đoàn. Ảnh: T.D

Sáng 15-5, Quân đoàn 34 tiến hành hội nghị tuyên dương phụ nữ điển hình tiên tiến giai đoạn 2020-2025.

Theo báo cáo, trong giai đoạn 2020-2025, phong trào thi đua của phụ nữ Quân đoàn 34 gắn với các cuộc vận động và phong trào thi đua quyết thắng. Cán bộ, hội viên không ngừng học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và triển khai thực hiện các mô hình tiêu biểu mang lại hiệu quả thiết thực như: “Chia sẻ yêu thương thắm tình đồng đội”, “Hũ gạo tiết kiệm”, “Áo ấm tình thương”, “Heo đất tiết kiệm”, “Góp vốn xoay vòng”. 100% Hội Phụ nữ các cấp có kế hoạch học tập và làm theo Bác, cụ thể hóa chuẩn mực đạo đức, lối sống gắn với đặc điểm tình hình thực tế. Hàng năm có trên 98% gia đình hội viên đạt tiêu chí của cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”.

Dịp này, Chính ủy Quân đoàn 34 tặng bằng khen cho 5 tập thể, 21 cá nhân điển hình tiên tiến tiêu biểu giai đoạn 2020-2025.

Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Lê Đình Việt-Chủ nhiệm Hậu cần-Kỹ thuật (Quân đoàn 34)-cho biết: Thực hiện phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” giai đoạn 2020-2025, Cục Hậu cần-Kỹ thuật và các cơ quan, đơn vị trong Quân đoàn đã đạt được nhiều kết quả thiết thực, hoàn thành các mục tiêu và chỉ tiêu đề ra.

Một số cơ quan, đơn vị tiêu biểu trong thực hiện phong trào này là Cục Hậu cần-Kỹ thuật, Lữ đoàn Pháo phòng không 234, Sư đoàn 9.

“Giai đoạn 2025-2030, ngành Hậu cần Quân đoàn nghiêm túc chấp hành chỉ đạo của cấp trên, tiếp tục thực hiện có hiệu quả “Một tập trung, ba khâu đột phá, năm tốt” để nâng cao chất lượng bảo đảm hậu cần đáp ứng sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện và các nhiệm vụ đột xuất khác. Với tinh thần “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm”, ngành Hậu cần Quân đoàn 34 tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, xây dựng đơn vị hậu cần vững mạnh toàn diện, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”-Đại tá Việt nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

(GLO)- Công an tỉnh Gia Lai vừa có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp thông báo về việc tổ chức bắn đạn thật tại thao trường huấn luyện bắn súng Suối Trầu (Trung đoàn Bộ binh 739, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) nhằm bảo đảm an toàn cho người dân trong thời gian diễn ra hoạt động.

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

(GLO)- Từ các mô hình tự quản, sự tham gia của già làng, người có uy tín cùng sự phối hợp của cấp ủy, chính quyền và Bộ đội Biên phòng, “thế trận lòng dân” ngày càng được củng cố, tạo nên “lá chắn mềm” vững chắc bảo vệ vùng phên giậu Tổ quốc.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai tuần tra và xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

Xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

(GLO)- Tuyến biên giới Gia Lai giáp Campuchia có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Kết hợp tuần tra, kiểm soát với bám dân, bám địa bàn, Bộ đội Biên phòng tỉnh góp phần giữ vững chủ quyền, xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên cương Tổ quốc.

Công an xã Chư A Thai: Gần dân bằng những việc làm thiết thực

Công an xã Chư A Thai: Gần dân bằng những việc làm thiết thực

(GLO)- Bằng những cuộc điện thoại kiên trì vận động người lầm lỡ hồi hương hay xuống tận làng hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính, Công an xã Chư A Thai (tỉnh Gia Lai) đã cụ thể hóa phương châm “Gần dân nhất” bằng những việc làm thiết thực, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo nâng cao chất lượng tuyển quân năm 2027

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo nâng cao chất lượng tuyển quân năm 2027

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Chỉ thị về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2027; yêu cầu triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tuyển quân, bảo đảm chặt chẽ, công khai, đúng quy định của pháp luật.

null