Quân đoàn 34 hiện thực hóa mục tiêu “tinh, gọn, mạnh”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngay sau khi thành lập vào ngày 10-12-2024 trên cơ sở hợp nhất Quân đoàn 3 và Quân đoàn 4, Quân đoàn 34 đã từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng đơn vị “tinh, gọn, mạnh”, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới.

Sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống

Trung đoàn Thông tin 29 được thành lập trên cơ sở hợp nhất Tiểu đoàn 29 (Bộ Tham mưu Quân đoàn 3) và Tiểu đoàn Thông tin 26 (Bộ Tham mưu Quân đoàn 4). Sau khi thành lập, Trung đoàn đã chủ động khắc phục khó khăn, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt phục vụ nhiệm vụ trực và sẵn sàng chiến đấu.

Thượng tá Vũ Văn Hà, Trung đoàn trưởng Trung đoàn Thông tin 29, cho biết: Qua kiểm tra, trong 6 tháng đầu năm 2025, đơn vị có 100% khoa mục đạt khá và giỏi, riêng chuyên ngành thông tin đạt loại giỏi. Chúng tôi xác định huấn luyện giỏi và các phân đội thông tin cơ động đạt tiêu chí tinh nhuệ, sẵn sàng đáp ứng mọi tình huống được giao. Đến nay, đơn vị đảm bảo an toàn trong huấn luyện; cán bộ, chiến sĩ an tâm về tư tưởng. Đơn vị cũng được đánh giá đảm bảo tốt công tác hậu cần-kỹ thuật, tỷ lệ quân số khỏe đạt 99,2%. Kết thúc 6 tháng đầu năm, đơn vị đã hoàn thành các nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Quân đoàn “tinh, gọn, mạnh”.

Trong khi đó, tại Trung đoàn Pháo binh 4 (Sư đoàn 10), những khí tài hiện đại đã được đưa vào huấn luyện và sử dụng. Đây là những loại vũ khí có hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao, góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp của đơn vị trong chiến đấu hiệp đồng.

Trung tá Phạm Văn Thùy, Phó Trung đoàn trưởng kiêm Tham mưu trưởng Trung đoàn Pháo binh 4, cho hay: “Yếu tố then chốt để nâng cao sức mạnh chiến đấu chính là phát huy trí tuệ tập thể, xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh, trình độ và tinh thần gương mẫu. Đồng thời, công tác giáo dục chính trị tư tưởng cũng được Trung đoàn chú trọng, tạo nền tảng cho sự thống nhất ý chí và hành động trong toàn đơn vị”.

1-1.jpg
Chiến sĩ Trung đoàn Pháo binh 4 (Sư đoàn 10) tập luyện ngắm bắn súng STV-380. Ảnh: T.D

Bên cạnh pháo binh, các đơn vị bộ binh thuộc Quân đoàn 34 cũng được trang bị dòng súng trường STV-380, loại vũ khí hiện đại do Việt Nam sản xuất, thay thế cho súng tiểu liên AK. Súng STV-380 có thiết kế nhẹ, độ chính xác cao, có thể tích hợp bộ phận phóng lựu FBL40. Điều này cho phép bộ đội cơ động tốt hơn, đồng thời tăng cường hỏa lực mà không cần mang theo vũ khí phụ trợ như M79.

Trung tá Hán Văn Tú-Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn Bộ binh 28 (Sư đoàn 10) chia sẻ: “Chúng tôi xác định huấn luyện đạt chất lượng là khâu đột phá để nâng cao khả năng tác chiến. Chọn người làm trước, làm điểm rồi nhân rộng trong toàn đơn vị chính là cách để nâng cao hiệu quả bền vững”.

Xứng đáng là lực lượng cơ động chiến lược

Với tinh thần “tinh, gọn, mạnh”, Quân đoàn 34 đang từng bước khẳng định vai trò là lực lượng cơ động chiến lược hàng đầu của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Trên thao trường huấn luyện của các đơn vị trực thuộc Quân đoàn 34 không chỉ có tiếng động cơ gầm vang mà còn cả khẩu lệnh và động tác huấn luyện dứt khoát, thuần thục của bộ đội. Các nội dung huấn luyện được triển khai bài bản, đồng bộ, lấy thực hành làm chính, chú trọng huấn luyện đêm, dài ngày, phù hợp với điều kiện địa hình và phương án tác chiến cụ thể. Từng khẩu đội, tổ, kíp được huấn luyện theo sát nhiệm vụ thực tế nhằm nâng cao khả năng cơ động và đánh chiếm mục tiêu nhanh, gọn, hiệu quả.

2-1.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Tăng 273 huấn luyện sử dụng súng trên xe tăng. Ảnh: T.D

Với khí thế thi đua sôi nổi, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Tăng 273 đang ngày đêm học tập, huấn luyện, làm chủ trang bị hiện đại, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Đại tá Nguyễn Đại Hùng, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Tăng 273, cho biết: “Chúng tôi kiểm tra, đánh giá chặt chẽ, sát thực tế, phân loại chất lượng huấn luyện từng đề mục, khoa mục và tổ chức hội thi, hội thao để nâng cao hơn nữa chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị”.

Trao đổi với phóng viên, Trung tướng Đào Tuấn Anh-Tư lệnh Quân đoàn 34-khẳng định: Quân đoàn đặt ra yêu cầu cao nhất trong công tác huấn luyện. Đó là huấn luyện sát thực tế, làm chủ và khai thác hiệu quả vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại; chủ động rà soát phương án, xây dựng thế trận vững chắc, duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao nhất, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Bên cạnh đó, công tác hậu cần, kỹ thuật, chuyển đổi số, khai thác công nghệ và nghiên cứu khoa học quân sự được đẩy mạnh nhằm tạo bước đột phá trong quản lý, chỉ huy và huấn luyện.

Có thể bạn quan tâm

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Bộ Tổng tham mưu

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Bộ Tổng tham mưu

Sáng 6/9, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm - Bí thư Quân ủy Trung ương và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng quan khách quốc tế đã tới dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam (7/9/1945 - 7/9/2025) và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Binh đoàn 15 tặng Bằng khen cho 9 tập thể và 11 cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị số 169

Binh đoàn 15 tặng Bằng khen cho 9 tập thể và 11 cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị số 169

(GLO)- Ngày 29-8, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 169-CT/QUTW ngày 29-12-2020 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác chính sách đối với Quân đội và hậu phương Quân đội giai đoạn 2021-2025.

Giao quân đảm bảo đủ chỉ tiêu, có chất lượng

Giao quân đảm bảo đủ chỉ tiêu, có chất lượng

(GLO)- 2026 là năm đầu tiên thực hiện công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân theo mô hình chính quyền 2 cấp. Các nhiệm vụ của cấp huyện được chuyển về cấp xã, một phần về cấp tỉnh; yêu cầu đặt ra là giao quân đảm bảo đủ chỉ tiêu, có chất lượng.

Binh đoàn 15: Điển hình dân vận khéo

Binh đoàn 15: Điển hình dân vận khéo

(GLO)- Trong giai đoạn 2021-2025, Binh đoàn 15 được Bộ Quốc phòng đánh giá cao về phong trào Dân vận khéo. Tiêu biểu là các mô hình “Cặp hộ gắn kết”, công trình “Sao sáng buôn làng” và “Nhà rông văn hóa”, góp phần củng cố hệ thống chính trị cơ sở và nâng cao đời sống người dân vùng biên giới.

null