
Báo cáo tại hội nghị nêu rõ: 5 năm qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt các nội dung, chỉ tiêu của phong trào thi đua, nhiều mô hình, phong trào được triển khai xây dựng, duy trì và thực hiện tốt. Các đơn vị đã nâng cao hiệu quả công tác dân vận, đẩy mạnh phát triển kinh tế - chính trị - văn hóa - xã hội, tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó máu thịt quân - dân, củng cố sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đứng chân, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Các cơ quan, đơn vị đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, chiến sĩ, người lao động và nhân dân trên địa bàn thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, nhất là địa bàn vùng đồng bào DTTS, tôn giáo, khu vực biên giới; tăng cường cán bộ, người lao động tham gia và đảm nhiệm các chức danh chủ chốt trong hệ thống chính trị ở một số xã, thôn, làng. Hiện nay, đơn vị tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị, giúp đỡ 31 xã, phường, 197 chi bộ, 85 tổ chức chính trị, xã hội khác. Bố trí 67 cán bộ, người lao động tham gia các tổ chức chính trị, xã hội, đoàn thể tại địa phương ở các cấp.

Các cơ quan, đơn vị đã kết hợp chặt chẽ việc thực hiện phong trào thi đua hằng năm, các đợt thi đua cao điểm, đột kích, phong trào thi đua của các cấp, các ngành như: Phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Theo đó, Huy động gần 250.000 ngày công lao động giúp các bản, làng dọn vệ sinh nhà rông, nhà văn hóa, nơi công cộng, cải tạo vườn tạp, phát triển sản xuất, khắc phục hậu quả thiên tai, hạn hán, dịch bệnh; phát quang hơn 60 km đường tuần tra biên giới; tổ chức trồng hơn 40.000 cây xanh, cây ăn trái các loại. Binh đoàn hỗ trợ xây dựng các công trình dân vận, hỗ trợ địa phương với số tiền 12,7 tỷ đồng; đầu tư sửa chữa, làm mới 165,3 km đường giao thông và 85 cầu, trị giá gần 120 tỷ đồng. Hỗ trợ xây dựng 4 nhà rông văn hóa, 21 công trình điện chiếu sáng với chiều dài 45km với số tiền gần 20 tỷ đồng.
Binh đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai xây dựng, duy trì và nhân rộng nhiều mô hình “Dân vận khéo” thiết thực, hiệu quả như: Hoạt động “Gắn kết hộ”, “Tết quân - dân”, “Vườn rau gắn kết”, “Vườn cây kiểu mẫu”, “Trang trại Thanh niên”, “Bữa sáng đại đoàn kết”. Những mô hình và cách làm hiệu quả đó đã được cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân ghi nhận.
Dịp này, Binh đoàn 15 đã tặng bằng khen cho 18 tập thể và cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng "Đơn vị dân vận tốt” giai đoạn 2021-2025.