Vững vàng nơi biên cương Tổ quốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trước yêu cầu ngày càng cao trong quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, Bộ đội Biên phòng tỉnh (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) đã chủ động đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, ứng dụng công nghệ hiện đại, xây dựng lực lượng vững mạnh toàn diện.

Nâng cao sức mạnh chiến đấu

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, đi đôi với tập trung kiện toàn, sắp xếp lại bộ máy, tổ chức, bố trí cán bộ phù hợp, đảm bảo phát huy hiệu quả vai trò của các cơ quan và đơn vị, BĐBP tỉnh coi trọng công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Công tác huấn luyện được thực hiện theo kế hoạch của cấp trên, sát với tình hình, yêu cầu thực tế của địa bàn; chú trọng huấn luyện chuyên sâu và chuyên ngành. Nhờ chú trọng thực hiện tốt nội dung công tác huấn luyện mà BĐBP tỉnh đã đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện cán bộ, chiến sĩ có đủ năng lực, phẩm chất, sức khỏe, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

bg-5-1.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Chia (xã Ia Chia) tuần tra trên sông ở khu vực biên giới. Ảnh: ĐVCC

Tại Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động (BĐBP tỉnh), công tác huấn luyện cán bộ, chiến sĩ, nhất là huấn luyện chiến sĩ mới được chú trọng. Trung tá Lê Trọng Hưng, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động, cho hay: “Ngoài huấn luyện cơ bản theo chương trình Bộ Tổng Tham mưu, đơn vị tổ chức huấn luyện bổ sung chuyên ngành thêm 1,5 tháng để chiến sĩ mới nắm chắc kỹ năng đặc thù của BĐBP trước khi về cơ sở”.

Binh nhì Nguyễn Sỹ Thanh Nhàn (Trung đội 3, Đại đội Huấn luyện - Cơ động) chia sẻ: “Sau 5 tháng huấn luyện ở Tiểu đoàn, tôi được trang bị nhiều kiến thức về chính trị, quân sự, thể chất. Sự chỉ bảo tận tình của chỉ huy giúp tôi lĩnh hội được các kiến thức trong công tác biên phòng. Tôi cũng sẵn sàng tâm thế để thực hiện nhiệm vụ khi được phân công về đơn vị mới”.

Ở các đồn biên phòng trên tuyến biên giới của tỉnh, việc duy trì nền nếp huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và luyện tập phương án xử lý tình huống đột xuất, không để bị động bất ngờ được triển khai theo kế hoạch của đơn vị. Trung tá Nguyễn Duy Phương, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Ia Pnôn, thông tin: “Chúng tôi tập trung huấn luyện cán bộ, chiến sĩ sử dụng thành thạo các loại vũ khí trang bị, duy trì nghiêm chế độ trực, sẵn sàng ứng phó kịp thời mọi tình huống trên địa bàn”.

them5-2.jpg
Các lực lượng đứng chân trên địa bàn xã Ia Púch phối hợp tuần tra khu vực biên giới. Ảnh: ĐVCC

Hiện nay, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh đang phối hợp xây dựng hệ thống cửa khẩu tự động. Dự kiến khi triển khai thực hiện sẽ rút ngắn thời gian làm thủ tục cho người dân từ 5 phút xuống còn 1 phút, tăng hiệu quả công tác quản lý, trong khi vẫn tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động giao thương nhưng không để lọt tội phạm. Trung tá Đỗ Như Kiên, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, cho biết: “Việc ứng dụng công nghệ vào quản lý, kiểm soát biên giới, cửa khẩu đang được đơn vị triển khai. Đơn vị tăng cường kiểm soát các đường mòn, lối mở và khai thác hệ thống camera, máy nhận diện biển số xe, nhận dạng khuôn mặt...”.

Xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc

Không chỉ là LLVT làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới, BĐBP tỉnh còn giữ vai trò nòng cốt trong xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương. Với phương châm “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”, cán bộ, chiến sĩ biên phòng luôn chủ động bám địa bàn, gắn bó mật thiết với nhân dân. Những mô hình như “Con nuôi đồn biên phòng”, “Nâng bước em tới trường” hay các chương trình hỗ trợ sinh kế, khám chữa bệnh, làm đường, sửa nhà mà BĐBP Gia Lai đã triển khai thực hiện không chỉ giúp người dân ổn định đời sống mà còn xây dựng được thế trận lòng dân vững chắc.

them-5-3.jpg
Cán bộ, chiến sĩ BĐBP giúp dân xây nhà mới tại xã Ia O. Ảnh: ĐVCC

Trung tá Lê Tuấn Anh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Ia Nan, cho biết: “Ngoài nhiệm vụ chuyên môn, cán bộ, chiến sĩ còn bám sát địa bàn, giúp đỡ người dân phát triển kinh tế gia đình, nâng cao kiến thức pháp luật. Những hoạt động thiết thực đó góp phần xây dựng lòng tin bền chặt giữa quân và dân, tạo nên thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh”.

Theo đại tá Trần Tiến Hải - Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh, xây dựng lực lượng chính quy, hiện đại theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, BĐBP tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên gắn xây dựng lực lượng với nâng cao hiệu quả phối hợp liên ngành, đẩy mạnh công tác đối ngoại biên phòng, tích cực tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam đến người dân khu vực biên giới.

“Cán bộ, chiến sĩ trong toàn đơn vị luôn đề cao cảnh giác, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch; đấu tranh hiệu quả các loại tội phạm và vi phạm pháp luật trên khu vực biên giới, giữ vững ANTT hai bên biên giới. Đơn vị cũng chú trọng xây dựng, củng cố thế trận lòng dân, thế trận biên phòng toàn dân nằm trong thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân và thế trận khu vực phòng thủ vững chắc, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển”, đại tá Trần Tiến Hải cho biết thêm.

Có thể bạn quan tâm

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai vinh dự nhận bằng khen của Bộ Quốc phòng

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai vinh dự nhận bằng khen của Bộ Quốc phòng

(GLO)- Ngày 25-8, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị tổng kết, tôn vinh các mô hình, chương trình, phong trào tham gia xây dựng khu vực biên giới vững mạnh giai đoạn 2015-2025. Tại hội nghị, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai vinh dự nhận bằng khen của Bộ Quốc phòng.

Kênh Facebook “Công an về làng” của Công an xã Phú Thiện chia sẻ hình ảnh học tiếng Jrai gần gũi với bà con

“Công an về làng” gây chú ý trên mạng xã hội

(GLO)- “Công an về làng” là kênh Facebook do Công an xã Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) xây dựng nhằm chia sẻ hình ảnh cán bộ, chiến sĩ thường xuyên bám làng. Kênh thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội với những clip học tiếng Jrai hay những câu chuyện gần gũi mang hơi thở buôn làng.

Phường An Nhơn Bắc hoàn thành tốt diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ .

Phường An Nhơn Bắc hoàn thành tốt diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ

(GLO)- Ngày 22-8, phường An Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) hoàn thành diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026. Qua các nội dung vận hành cơ chế, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ, địa phương được Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo đảm an toàn.

Quân khu 5 kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu dịp Quốc khánh 2-9 tại Gia Lai.

Quân khu 5 kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu dịp Quốc khánh 2-9 tại Gia Lai

(GLO)- Ngày 21-8, Đoàn công tác Quân khu 5 do Thiếu tướng Niê Ta - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác trực sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) dịp kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 tại một số đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai.

Lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai nâng cao hiệu quả tuyên truyền pháp luật cho người dân

Lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai nâng cao hiệu quả tuyên truyền pháp luật cho người dân

(GLO)- Bằng cách đổi mới nội dung, đa dạng hình thức tuyên truyền và gắn phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) với các hoạt động an sinh xã hội, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Gia Lai đang từng bước đưa pháp luật đến gần hơn với nhân dân, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật ngay từ cơ sở.

Phường Pleiku có hơn 1.000 công dân đủ điều kiện tham gia sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự

Phường Pleiku có hơn 1.000 công dân đủ điều kiện tham gia sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự

(GLO)- Sáng 17-8, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị xét duyệt chính trị, thực lực và chính sách công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ năm 2027. Theo báo cáo tại hội nghị, phường hiện có 4.101 công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ.

null