Cục Cảnh sát PCCC kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Đoàn công tác do Trung tướng Nguyễn Tuấn Anh-Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC-CNCH) Bộ Công an vừa có buổi làm việc để thông báo kết luận kiểm tra các mặt công tác nghiệp vụ PCCC-CNCH năm 2023 tại Công an tỉnh Gia Lai.

Theo đó, từ ngày 18 đến 22-1, đoàn công tác đã kiểm tra thực tế 4 nội dung chuyên đề nghiệp vụ về PCCC-CNCH tại một số đơn vị, Công an địa phương. Kết quả kiểm tra cho thấy: Năm 2023, Công an tỉnh Gia Lai đã tập trung tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác PCCC-CNCH; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền và xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC.

Cùng với đó, Công an Gia Lai đã kiên quyết xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về PCCC đã đưa vào sử dụng trước ngày Luật PCCC có hiệu lực (20-2-2021); tập trung triển khai thực hiện hiệu quả công tác quản lý nhà nước về PCCC-CNCH; công tác kiểm tra được thực hiện công khai, minh bạch, không gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp...

Nhờ triển khai hiệu quả các mặt công tác nên thời gian qua, trên địa bàn tỉnh không xảy ra các vụ cháy lớn, gây hậu quả nghiêm trọng.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Lê Ánh

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Lê Ánh

Tại buổi làm việc, đoàn công tác đã chỉ ra một số tồn tại, thiếu sót trong công tác PCCC-CNCH. Đề nghị lãnh đạo Công an tỉnh tiếp tục tập trung chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương khẩn trương chấn chỉnh, khắc phục để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tham mưu, kiện toàn mô hình tổ chức, phân công, phân cấp, tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực PCCC.

Đồng thời, đa dạng các hình thức, biện pháp tuyên truyền phù hợp với đặc điểm, tình hình địa bàn; thường xuyên tổ chức kiểm tra về PCCC-CNCH, xử lý vi phạm, điều tra nguyên nhân vụ cháy...

Về công tác trọng tâm trong thời gian tới, đoàn kiểm tra đề nghị Công an các địa phương tiếp tục nghiên cứu, quán triệt ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác PCCC-CNCH như: tiếp tục đẩy mạnh xây dựng và nhân rộng mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” và “Điểm chữa cháy công cộng”; tổ chức các trung tâm giáo dục cộng đồng về PCCC-CNCH; xây dựng và tổ chức diễn tập các phương án chữa cháy, thoát nạn đối với khu dân cư, nhà chung cư, nhà trọ, cơ sở tập trung đông người và các loại hình có nguy cơ cháy, nổ cao.

Bên cạnh đó, tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về PCCC-CNCH; tiếp tục hướng dẫn cơ sở khắc phục dứt điểm tồn tại, hạn chế, vi phạm, kiên quyết không để phát sinh mới các cơ sở không bảo đảm an toàn PCCC hoặc chưa được thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC đã đưa vào hoạt động.

Công an tỉnh cần triển khai đồng bộ các biện pháp kiềm chế cháy, nổ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng do nguyên nhân chủ quan; chủ động lực lượng, phương tiện, phương án và các điều kiện để ứng phó kịp thời khi có cháy, nổ, sự cố, tai nạn xảy ra, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh cảm ơn đoàn công tác đã kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ về PCCC-CNCH. Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu các đơn vị, Công an địa phương nhanh chóng xây dựng kế hoạch khắc phục tồn tại, thiếu sót và thực hiện hiệu quả công tác PCCC-CNCH trong thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm

Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ bị bệnh hiểm nghèo

Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ bị bệnh hiểm nghèo

(GLO)- Từng là người mẹ chăm chỉ làm ăn để nuôi ba con nhỏ, song căn bệnh ung thư cổ tử cung quái ác đã khiến chị Đỗ Thị Phượng (SN 1996, trú xã Ia Dom, tỉnh Gia Lai) rơi vào cảnh kiệt quệ cả sức khỏe lẫn kinh tế. Hiện gia đình chị rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng.

800 phụ nữ dân tộc thiểu số được truyền thông phòng chống nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết

800 phụ nữ dân tộc thiểu số được truyền thông phòng chống nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết

(GLO)- Ngày 15 và 16-4, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai tổ chức 8 điểm truyền thông thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cho 800 hội viên phụ nữ dân tộc thiểu số các xã: Phú Thiện, Chư A Thai, Ia Hiao, Ia Rbol, Ia Sao, Chư Pưh, Ia Hrú, Ia Ko.

Hàng chục hecta mía bị cháy, nông dân Tây Gia Lai điêu đứng.

Hàng chục hecta mía bị cháy, nông dân Tây Gia Lai điêu đứng

(GLO)- Giữa lúc nắng nóng kéo dài trong nhiều ngày qua, hàng chục hecta mía tại khu vực giáp ranh xã Phú Túc và Ia Rsai (tỉnh Gia Lai) bị cháy. Vụ cháy gây thiệt hại nặng nề, đẩy nhiều hộ nông dân vào cảnh khó khăn khi công sức cả vụ đứng trước nguy cơ mất trắng.

Gia Lai hỗ trợ thẻ BHYT cho người dân tộc thiểu số cận nghèo cư trú tại xã, thôn vùng đặc biệt khó khăn

Gia Lai hỗ trợ thẻ BHYT cho người dân tộc thiểu số cận nghèo cư trú tại xã, thôn vùng đặc biệt khó khăn

(GLO)- UBND tỉnh vừa có công văn số 3881/UBND-KGVX về việc thực hiện chính sách hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người DTTS thuộc hộ gia đình cận nghèo đang cư trú tại xã, thôn thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi; người đang cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn.

Chăm lo người yếu thế để giữ bình yên thôn, làng

Chăm lo người yếu thế để giữ bình yên thôn, làng

(GLO)- Nhằm phát huy vai trò người cao tuổi, già làng, người có uy tín trong giữ gìn bản sắc văn hóa và đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở, Công an xã Hra (tỉnh Gia Lai) đã xây dựng mô hình dân vận khéo “Cùng mẹ vượt khó, giữ bình yên thôn, làng”.

Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động: Vẫn còn những khoảng trống

Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động: Vẫn còn những khoảng trống

(GLO)- Việc triển khai công tác bảo đảm an toàn vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai còn chưa đồng đều. Trong khi các doanh nghiệp lớn chú trọng vấn đề này thì nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ chưa thực sự quan tâm, bộc lộ những khoảng trống cần sớm được lấp đầy.

Trụ sở UBND xã Hra (tỉnh Gia Lai) nằm sát trạm thu phí BOT trên quốc lộ 19, mỗi ngày cán bộ, công chức đi làm đều phải “trả phí qua trạm”.

Trả phí qua trạm BOT để đi làm - nghịch lý ở xã Hra

(GLO)- Sau khi sáp nhập, trụ sở UBND xã Hra (tỉnh Gia Lai) được đặt sát trạm thu phí BOT trên quốc lộ 19. Điều tưởng như thuận lợi về giao thông lại trở thành nghịch lý khi nhiều cán bộ, công chức mỗi ngày đi làm đều phải “trả phí qua trạm”, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và tâm lý công tác.

Khảo sát tu sửa giọt nước làng Bi

Khảo sát tu sửa giọt nước làng Bi

(GLO)- Sáng 7-4, chính quyền xã Ia Dom (tỉnh Gia Lai) tiến hành khảo sát khu vực giọt nước làng Bi nhằm xây dựng phương án tu sửa, tôn tạo, đồng thời gìn giữ một nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Jrai ở khu vực biên giới.

null