Công ty Điện lực Gia Lai: Triển khai các phương án phòng- chống lụt bão

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Việc bảo đảm cung cấp điện cho hoạt động sản xuất-kinh doanh và phục vụ sinh hoạt của người dân trong suốt mùa mưa bão được coi là nhiệm vụ vô cùng quan trọng. Do vậy, Công ty Điện lực Gia Lai đã chủ động xây dựng phương án phòng-chống lụt bão, đồng thời triển khai sâu rộng đến các điện lực trực thuộc với phương châm: phòng là chính, hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại nếu xảy ra lụt bão.

 Kiểm tra lưới điện trước mùa mưa bão. Ảnh: H.D
Kiểm tra lưới điện trước mùa mưa bão. Ảnh: H.D

Mới đây, sau khi được sự đồng ý của UBND tỉnh và Sở Nông nghiệp và PTNT, Điện lực Chư Prông đã chặt hạ gần 500 cây có khả năng ngã đổ vào đường dây điện, thường xuyên đe dọa lưới điện đi qua địa bàn các xã: Ia Mơr, Ia Púch, Ia Vê, Ia Lâu. Trước đó không lâu, Điện lực Chư Prông cũng đã triển khai sửa chữa đường dây hạ áp và trạm biến áp phụ tải khu vực Chư Prông gồm 2 hạng mục: sửa chữa 9,233 km đường dây hạ thế và thay 20 vỏ tủ điện rỉ sét với tổng kinh phí gần 2 tỷ đồng. Đến nay, công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Tất cả những việc làm này đã tạo điều kiện để đơn vị củng cố lưới điện trước mùa mưa bão 2016, đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định cho người dân trong khu vực, đồng thời góp phần giảm tổn thất điện năng.

Với địa hình phức tạp, thường bị chia cắt khi xảy ra bão lụt, công tác chuẩn bị sẵn sàng đối phó với những sự cố bất ngờ, đảm bảo cung cấp điện liên tục, ổn định là cực kỳ quan trọng. Do vậy, ngay đầu mùa mưa, Công ty Điện lực Gia Lai đã tiến hành kiện toàn Ban Chỉ huy phòng-chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của Công ty và các đơn vị trực thuộc, đồng thời lập phương án, tổ chức diễn tập phòng-chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đến cơ sở. Công tác chuẩn bị sẵn sàng đối phó với những sự cố bất ngờ, đảm bảo cung cấp điện liên tục, ổn định bảo vệ tài sản của Nhà nước và nhu cầu sinh hoạt của nhân dân được thể hiện rõ trong phương án phòng-chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn do đơn vị lập ra với phương châm 4 tại chỗ, gồm: chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ và hậu cần tại chỗ. Ban Chỉ huy phòng-chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của Công ty Điện lực Gia Lai gồm 30 người, đội xung kích gồm 52 người.

Công ty Điện lực Gia Lai hiện quản lý gần 8.000 km đường dây trung-hạ áp, cấp điện đến 14 huyện, 2 thị xã và 1 thành phố thuộc tỉnh. Để đảm bảo lưới điện luôn được vận hành đảm bảo an toàn, liên tục, công tác sửa chữa thường xuyên, sửa chữa lớn các công trình điện luôn được Công ty đặc biệt chú trọng thực hiện trên cơ sở khối lượng, nguồn vốn của Tổng Công ty Điện lực Miền Trung giao. Tới nay, Công ty đã tiến hành thay thế, nâng tiết diện 45,742 km đường dây trung áp, 86,791 km đường dây hạ áp; kẹp thêm dây vào dây cũ để nâng tiết diện dây dẫn cho 41,44 km đường dây trung áp và 55,69 km đường dây hạ áp. Ngoài ra, việc sửa chữa, bổ sung 38 thiết bị đóng cắt tự động trên lưới và phân đoạn đường dây hợp lý bằng thiết bị đóng cắt phù hợp đã có tác dụng lớn trong việc chọn lọc, phân vùng sự cố và thu hẹp phạm vi mất điện.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền về sử dụng điện an toàn, nhất là trong mùa mưa bão cũng được Công ty Điện lực Gia Lai chú trọng. Đã có 340.000 tờ rơi và 205 tấm pa-nô được lắp đặt trên các tuyến đường lớn để tuyên truyền an toàn điện với nhiều nội dung quan trọng như: không xây dựng, lấn chiếm trái phép hành lang an toàn lưới điện cao áp; không đào xới, trồng cây gần các công trình điện; không sử dụng thiết bị điện không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện an toàn; không dùng dây trần làm dây dẫn điện trong nhà; không dùng điện theo cách lấy điện một pha bằng một dây dẫn, còn dây nguội đấu xuống giếng, xuống ao hoặc đấu nối vào đường ống nước; các thiết bị điện trong nhà cần được lắp riêng biệt cho từng tầng, có bộ phận ngắt điện riêng; vùng dân cư có nguy cơ ngập lụt cần lắp đường dây điện, ổ cắm cao trên 1,5 mét đề phòng bị ngập nước...

Với tinh thần chủ động, Công ty Điện lực Gia Lai đã và đang thực hiện nghiêm túc các phương án phòng-chống lụt bão, bảo đảm cung cấp điện ổn định phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân. Tuy vậy, bên cạnh những giải pháp tích cực của Công ty Điện lực Gia Lai, mỗi người dân, mỗi tổ chức cũng cần nâng cao hơn nữa ý thức bảo vệ hành lang an toàn lưới điện, thực hiện các quy định an toàn trong sử dụng điện để ngăn ngừa nguy cơ, sự cố tai nạn điện trong mùa mưa bão.  

Hà Duy

Có thể bạn quan tâm

Công ty cổ phần Phát triển Yến Xuân Cao Nguyên hiện có khoảng 20 dòng sản phẩm yến sào. Ảnh: H.T

Nâng tầm sản phẩm yến sào Gia Lai

(GLO)-Với điều kiện khí hậu mát mẻ, nguồn thức ăn dồi dào, khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai đang trở thành một trong những vùng trọng điểm phát triển nghề nuôi yến. Để yến sào Gia Lai vươn xa, các cấp, các ngành, người dân, doanh nghiệp cần chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng, quảng bá thương hiệu.

Sâm khỏe Kbang cần được bảo tồn và khai thác có hiệu quả

Sâm khỏe Kbang

(GLO)- Mới đây, một bạn từ Kbang gửi cho ít sâm khỏe đã được sơ chế. Bạn còn nhắn tin nhắc nếu ngâm rượu thì hãy ngâm sớm, còn nếu để dành nấu nước uống dần thì hãy phơi lại dưới nắng nhẹ.

Cây dừa xiêm "bén duyên" với vùng đất Ia Dom

Cây dừa xiêm "bén duyên" với vùng đất Ia Dom

(GLO)- Sau nhiều năm tìm kế mưu sinh khắp nơi, anh Dương Văn Thiết (SN 1976, thôn Cửa Khẩu, xã Ia Dom, tỉnh Gia Lai) đã chọn vùng biên viễn làm bến đỗ cho gia đình nhỏ. Không chỉ phát triển chăn nuôi, anh đã mạnh dạn khởi nghiệp với cây dừa xiêm-giống cây mới hứa hẹn mang lại thu nhập ổn định.

Cú hích cho nông sản Gia Lai

Cú hích cho nông sản Gia Lai

(GLO)- Lần đầu tiên tham gia chương trình OCOP, 5 sản phẩm đến từ Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Nam Yang (xã Kon Gang, tỉnh Gia Lai) đều đạt OCOP 5 sao cấp quốc gia, đây có thể coi là thành tích chưa từng có tiền lệ.

Cơ hội để doanh nghiệp vươn ra biển lớn

Cơ hội để doanh nghiệp vươn ra biển lớn

(GLO)- Sau khi hợp nhất 2 tỉnh Gia Lai và Bình Định thành tỉnh Gia Lai (mới), các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đặt kỳ vọng điều này sẽ mở ra cơ hội phát triển, giúp doanh nghiệp đổi mới hoạt động sản xuất, kinh doanh, mở rộng thị trường tiêu thụ.

Phương pháp rang thủ công sẽ giữ lại vị ngọt, bùi và vị ngậy đặc trưng mà không loại hạt điều công nghiệp nào sánh bằng. Ảnh: Vũ Thảo

Giữ lại tinh túy trong từng hạt điều sẻ

(GLO)- Sản xuất theo phương pháp rang củi thủ công truyền thống, đa dạng hóa sản phẩm với nhiều hương vị mới lạ, một nhà sản xuất ở Gia Lai đang nuôi ước mơ đưa hạt điều địa phương với hương vị đặc trưng vươn xa.

null