Công tác trồng rừng ở Gia Lai gặp nhiều khó khăn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Theo kế hoạch, tỉnh Gia Lai sẽ trồng 8.000 ha rừng trong năm 2022. Do nhiều nguyên nhân khác nhau nên đến nay, công tác trồng rừng đạt thấp. Vì vậy, công tác này cần sự vào cuộc quyết liệt của các địa phương, đơn vị và sự đồng thuận của người dân.

Ông Thái Thượng Hải-Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Chư Sê-cho biết: Theo kế hoạch năm 2022, huyện trồng 110,4 ha rừng tập trung và 70 ha cây phân tán. Ngay từ đầu năm, Hạt Kiểm lâm huyện đã chủ động phối hợp với UBND các xã rà soát quỹ đất đang sản xuất nông nghiệp trong quy hoạch lâm nghiệp để xây dựng kế hoạch trồng rừng; tuyên truyền, vận động các hộ dân tự nguyện kê khai, đăng ký diện tích trồng rừng; tổ chức thu hồi diện tích đất rừng bị lấn chiếm đưa vào trồng rừng theo kế hoạch. Cùng với đó, đơn vị cũng thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn các chủ rừng chuẩn bị đất, lựa chọn cây giống có nguồn gốc rõ ràng để trồng rừng đảm bảo thời vụ và kế hoạch được giao.

 Ban Quản lý rừng phòng hộ Mang Yang triển khai trồng rừng. Ảnh: Minh Phương
Ban Quản lý rừng phòng hộ Mang Yang triển khai trồng rừng. Ảnh: Minh Phương


Tuy vậy, đến nay, huyện Chư Sê mới trồng được hơn 50 ha rừng, đạt 28% kế hoạch. Theo ông Hải, phần lớn diện tích đăng ký trồng rừng là của các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, do đời sống còn nhiều khó khăn nên họ không có khả năng tự bỏ kinh phí trước để mua cây giống. Thêm vào đó, người dân trong độ tuổi lao động đi làm ăn xa, số đăng ký trồng rừng chủ yếu là người già, người có sức khỏe yếu ở địa phương; mức hỗ trợ mua cây giống, chăm sóc cây trồng giảm so với giai đoạn 2017-2020… khiến việc vận động người dân trồng rừng gặp nhiều khó khăn.

Trong khi đó, ông Mã Văn Tình-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Kbang-cho biết: Năm 2022, chỉ tiêu của huyện trồng mới 200 ha rừng tập trung và 85 ha cây phân tán. Nhờ chủ động kế hoạch, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng xã, thị trấn nên đến nay đã đạt 72,9%. Tuy nhiên, diện tích trồng cây phân tán chỉ mới đạt 23% so với kế hoạch. “Chúng tôi tiếp tục tham mưu UBND huyện chỉ đạo các xã, thị trấn, đơn vị chủ rừng đôn đốc người dân tranh thủ thời tiết thuận lợi để trồng rừng, đồng thời thực hiện tốt phương án hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, hộ dân tộc Bahnar trồng cây mắc ca, dổi xanh. Định kỳ hàng tuần, hàng tháng, các xã, thị trấn, đơn vị chủ rừng phải báo cáo tiến độ về Phòng Nông nghiệp và PTNT để theo dõi, tổng hợp báo cáo UBND huyện, Sở Nông nghiệp và PTNT nhằm kịp thời xử lý, tháo gỡ vướng mắc phát sinh”-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Kbang nêu giải pháp.

Theo Sở Nông nghiệp và PTNT, tính đến ngày 24-8, toàn tỉnh đã trồng được hơn 2.124 ha rừng (rừng sản xuất 1.717 ha, rừng phòng hộ 30 ha, cây phân tán 376,6 ha), đạt 26,5% so với kế hoạch đề ra. Bên cạnh một số địa phương, đơn vị đã chủ động triển khai, tranh thủ thời tiết thuận lợi để hoàn thành kế hoạch trồng rừng được giao thì vẫn còn nhiều nơi triển khai kế hoạch trồng rừng năm 2022 rất chậm. Ông Nguyễn Văn Hoan-Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT-nhấn mạnh: Để hoàn thành kế hoạch trồng rừng năm 2022, Sở đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị chủ rừng tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi, khẩn trương đẩy nhanh tiến độ triển khai trồng rừng và trồng cây phân tán. Mặt khác, cần theo dõi chặt chẽ tiến độ trồng rừng tại địa phương, đơn vị mình, nghiêm túc triển khai việc cập nhật, báo cáo kết quả trồng rừng cho đến khi kết thúc thời vụ.

Đặc biệt, Sở Nông nghiệp và PTNT cũng yêu cầu các địa phương, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tự nguyện kê khai diện tích đất lâm nghiệp đang lấn chiếm sản xuất nông nghiệp để chuyển đổi cây trồng phù hợp mục đích lâm nghiệp. Cùng với đó, các huyện, thị xã tích cực chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thường xuyên kiểm tra, theo dõi tiến độ triển khai công tác trồng rừng của các doanh nghiệp được cho thuê đất để trồng rừng trên địa bàn. Trường hợp các doanh nghiệp không triển khai hoặc triển khai chậm làm ảnh hưởng đến kế hoạch trồng rừng chung của toàn tỉnh thì tổng hợp, báo cáo và đề xuất Sở Nông nghiệp và PTNT để tham mưu UBND tỉnh xử lý theo quy định. “Trong quá trình triển khai, các địa phương, đơn vị cần kiểm tra, giám sát và hướng dẫn người dân lựa chọn cây giống trồng rừng đảm bảo số lượng, chất lượng và có chứng nhận về nguồn gốc xuất xứ; đảm bảo các diện tích rừng sau khi trồng sinh trưởng, phát triển tốt”-ông Hoan nhấn mạnh.

 

 MINH PHƯƠNG

Có thể bạn quan tâm

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp kiểm tra, đôn đốc tiến độ các dự án chăn nuôi heo khởi công mới

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp kiểm tra, đôn đốc tiến độ các dự án chăn nuôi heo khởi công mới

(GLO)- Ngày 26-5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã đi kiểm tra, đôn đốc tiến độ triển khai các dự án chăn nuôi heo khởi công mới năm 2026 tại các xã Pờ Tó, Ia Pa và Kông Chro. Cùng đi có lãnh đạo các địa phương và đại diện sở, ban, ngành của tỉnh.

Diêm dân Gia Lai chật vật ngay từ đầu vụ muối

Diêm dân Gia Lai chật vật ngay từ đầu vụ muối

(GLO)- Đầu vụ muối 2026, thời tiết tại xã Đề Gi và An Lương (tỉnh Gia Lai) diễn biến thất thường. Mưa trái mùa và nguồn nước có độ mặn thấp làm gián đoạn quá trình kết tinh, khiến năng suất sụt giảm. Cùng với đó, việc muối tiêu thụ chậm cũng tạo áp lực lớn lên diêm dân ngay từ những ngày đầu vụ.

Canh tác thông minh, thu lợi tiền tỷ

Canh tác thông minh, thu lợi tiền tỷ

(GLO)- Giữa cái nắng gay gắt của mùa khô Tây Nguyên, vườn cà phê rộng 20 ha của gia đình ông Nguyễn Ngọc Nghĩa ở thôn 1 (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) vẫn phủ một màu xanh mướt. Những hàng cây thẳng tắp được chăm sóc kỹ lưỡng nhờ hệ thống tưới tự động vận hành liên tục, đưa nguồn nước đến tận gốc.

Bấp bênh giá nông sản

Bấp bênh giá nông sản

(GLO)- Vụ Đông Xuân 2025-2026, thời tiết thuận lợi giúp nhiều loại cây trồng trên địa bàn tỉnh Gia Lai đạt năng suất cao. Tuy nhiên, bên cạnh các loại nông sản được giá thì vẫn còn nhiều loại rớt giá mạnh khiến người trồng khó khăn, chật vật.

Thu hút đầu tư vào chăn nuôi gắn với bảo vệ môi trường

Thu hút đầu tư vào chăn nuôi gắn với bảo vệ môi trường

(GLO)- Những năm gần đây, Gia Lai trở thành điểm đến của nhiều dự án chăn nuôi quy mô lớn, chủ yếu tập trung ở khu vực phía Tây. Kết quả này góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp nhưng cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về quản lý môi trường và phát triển bền vững.

Đồng hành cùng nông dân phát triển bền vững

Đồng hành cùng nông dân phát triển bền vững

(GLO)- Trong bối cảnh triển khai Nghị quyết số 46-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới và các kế hoạch của Tỉnh ủy, Hội Nông dân tỉnh đang đứng trước yêu cầu đổi mới mạnh mẽ, toàn diện.

Nhiều áp lực khi vào vụ lúa Hè Thu

Nhiều áp lực khi vào vụ lúa Hè Thu

(GLO)- Những ngày đầu vụ lúa Hè Thu, nông dân Gia Lai khẩn trương làm đất, xuống giống theo khung thời vụ, chủ động nguồn nước để ứng phó nguy cơ nắng hạn. Tuy nhiên, trong bối cảnh thời tiết được dự báo bất lợi, giá vật tư nông nghiệp tăng cao… khiến nhà nông chịu nhiều áp lực ngay từ đầu vụ.

Chế biến để nâng cao giá trị khoai lang

Chế biến để nâng cao giá trị khoai lang

(GLO)- Nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh đang lựa chọn khoai lang làm nguyên liệu chế biến các sản phẩm như bún, miến, bánh, rượu vang… Hướng đi này kỳ vọng giảm áp lực đầu ra, hạn chế tình trạng được mùa mất giá ở các vùng trồng khoai lang của tỉnh.

Nâng tầm sầu riêng Gia Lai

Nâng tầm sầu riêng Gia Lai

(GLO)- Tháng 4-2026, UBND tỉnh có Văn bản số 3861/UBND-KGVX, cho phép sử dụng tên địa danh “Gia Lai” để đăng ký nhãn hiệu chứng nhận “Sầu riêng Gia Lai”. Đến nay, hồ sơ đã được Sở Khoa học và Công nghệ nộp lên Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ).

Các mô hình trình diễn giống cây trồng mới chịu hạn và kháng bệnh đang được Trung tâm Khuyến nông triển khai rộng khắp các xã vùng khó khăn.

Khuyến nông thúc đẩy sản xuất hiệu quả

(GLO)- Thông qua nhiều mô hình trình diễn trong trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Gia Lai đang từng bước đưa tiến bộ kỹ thuật vào thực tiễn sản xuất, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế và thúc đẩy phát triển nông nghiệp xanh, bền vững.

null