(GLO)- Theo nguồn tin của phóng viên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã bắt tạm giam Vũ Đức Dân (SN 1980, trú tại tổ 5, xã Phú Thiện) - Giám đốc ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Rsai về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ.
(GLO)- Cuối tháng 3-2026, ông Bùi Văn Thăng - nguyên Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ (QLRPH) huyện Phù Mỹ (nay là BQLRPH Phù Mỹ) đã tự ý đưa người và máy móc vào khai thác keo lai tại khoảnh 1a, tiểu khu 166, xã Phù Mỹ Tây.
(GLO)- Xã Ya Hội (huyện Đak Pơ) vốn được biết đến là vùng đất đa sắc màu văn hóa. Ngoài người Bahnar bản địa, Ya Hội còn có một số dân tộc phía Bắc. Đến thăm Ya Hội, du khách được trải nghiệm bên những con thác, dòng suối thơ mộng ẩn mình giữa núi non hùng vĩ. Và thác Ông Bà là một trong số đó.
(GLO)- Nhiều doanh nghiệp, hộ gia đình và chủ rừng trên địa bàn tỉnh GIa Lai đã huy động các nguồn lực để trồng rừng gỗ lớn. Đây là bước đột phá trong phát triển lâm nghiệp nhằm nâng cao chất lượng, giá trị gỗ rừng trồng trong những năm tới.
Ngày 8-9, trao đổi với PV Báo SGGP, ông Lê Văn Lũy, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm thị xã Hoài Nhơn (tỉnh Bình Định), xác nhận, đơn vị đã kiểm tra hiện trường và phối hợp với các đơn vị để giám định thiệt hại vụ phá rừng phòng hộ ở khu vực Suối Trầu (thôn Lộ Diêu, xã Hoài Mỹ, thị xã Hoài Nhơn).
Nhiều ngày có mặt tại rừng phòng hộ Bù Đăng (tỉnh Bình Phước), PV Thanh Niên phát hiện nhiều cây ươi bị tỉa cành, đốn hạ san sát nhau nằm cách chốt kiểm tra của cơ quan chức năng không xa.
Với tính đặc thù và sự khan hiếm nên giá ươi luôn 'nhảy múa' theo mùa vụ. Giá cao khiến ngày càng đông người vào rừng săn ươi, dẫn đến tình trạng khai thác theo kiểu tận diệt, đốn hạ cây ươi để lấy quả, ảnh hưởng nghiêm trọng công tác bảo tồn hệ sinh thái rừng tự nhiên ở H.Bù Đăng (Bình Phước).
Cứ mỗi độ vào mùa, người dân lại đổ xô vào rừng săn lùng quả ươi. Để xí phần, nhóm người săn ươi đánh dấu bằng cách dùng dao, rựa chặt vạt tạo vết trên thân cây hoặc xịt sơn làm ký hiệu; và hầu hết cây ươi bị đánh dấu này đều chung số phận bị chặt hạ, tỉa cành để khai thác ươi.
Ngày 24/1, Công an huyện Đam Rông (Lâm Đồng) đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam Giàng Văn Bằng (sinh năm 1999, trú tại thôn 5, xã Rô Men, huyện Đam Rông) để điều tra về hành vi phá hơn 1,6 ha rừng phòng hộ trái pháp luật.
Bản tin hôm nay có những thông tin sau: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai giao ban công tác tuyên truyền, định hướng báo chí; Bàn giao, đưa vào sử dụng Hệ thống giám sát trật tự an toàn xã hội tại TP. Pleiku; Chư Sê phát hiện hơn 5,5 ha rừng phòng hộ bị lấn chiếm, lấy đất trồng mía...
Chiều 19-1, ông Thái Thượng Hải-Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Chư Sê-cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ để tiến hành khởi tố vụ phá rừng phòng hộ xảy ra tại tiểu khu 1065 thuộc lâm phần của UBND xã Hbông quản lý.
(GLO)- Theo kế hoạch năm 2023, tỉnh Gia Lai sẽ trồng 8.000 ha rừng gồm: 6.278 ha rừng sản xuất, 120 ha rừng phòng hộ, 30 ha rừng đặc dụng và 1.572 ha cây phân tán. Song đến nay, toàn tỉnh mới trồng được hơn 5.210 ha rừng (đạt 65,1% kế hoạch), trong khi tại khu vực phía Tây tỉnh đã kết thúc thời vụ trồng rừng năm 2023.
Mặc dù được giao rừng, đất quy hoạch rừng phòng hộ với diện tích lớn nhưng Công ty Phú Gia Phát chưa lập hồ sơ đề nghị giao rừng, cho thuê đất rừng theo quy định; chưa ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án.
Lực lượng công an đã khởi tố vụ án và đang điều tra vụ 2,71 ha rừng trồng có chức năng phòng hộ bị khai thác trái phép xảy ra tại địa bàn xã Canh Hiệp, H.Vân Canh, Bình Định.
(GLO)- Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Nông vừa có thông báo công bố việc cấm hoặc tạm thời cấm hoạt động khai thác khoáng sản ở 1.755 khu vực trên địa bàn tỉnh, tương ứng với diện tích 242.000 ha.
(GLO)- Theo kế hoạch, tỉnh Gia Lai sẽ trồng 8.000 ha rừng trong năm 2022. Do nhiều nguyên nhân khác nhau nên đến nay, công tác trồng rừng đạt thấp. Vì vậy, công tác này cần sự vào cuộc quyết liệt của các địa phương, đơn vị và sự đồng thuận của người dân.
Diện tích đất rừng phòng hộ mà bà Thâm tự ý lấn chiếm là 58,2m². Sau khi lấn chiếm, bà Thâm tự ý phát dọn cây rừng rồi xây dựng khu nhà lắp bằng ván gỗ. Tại khu vực đất rừng bà Thâm lấn chiếm, nhiều cây gỗ tự nhiên có đường kính khá lớn đã bị cưa hạ.