Theo báo cáo của một số đơn vị chủ rừng và ngành chức năng tỉnh Đắk Nông, số vụ phá rừng, vi phạm các quy định của Luật Lâm nghiệp trong những tháng đầu năm 2025 tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước.
(GLO)- Ngày 6-2, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông cho biết có một vụ phá rừng quy mô lớn với 569 cây rừng bị cưa hạ dọc tuyến đường tuần tra biên giới khu vực Đồn Biên phòng Bu Cháp (huyện Tuy Đức) đang được cơ quan công an điều tra và xử lý.
(GLO)- Ngày 14-12, ông Trần Anh Tài-Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai) thông tin, qua kiểm tra tại khu vực biên giới xã Ia Mơr, đơn vị ghi nhận có hàng trăm cây rừng tự nhiên với đường kính lớn đã bị cưa ngang thân dẫn đến chết dần.
(GLO)- Bản tin hôm nay có những nội dung sau: Gia Lai giảm 189 đơn vị đầu mối sự nghiệp công lập; Kết nối cung cầu để mở rộng thị trường; UBND tỉnh chỉ đạo điều tra, xử lý vụ phá rừng tại BQL rừng phòng hộ Bắc Ia Grai; Khởi tố bị can đưa hối lộ cho cựu Thẩm phán Tòa án nhân dân huyện Ia Pa…
(GLO)- Ngày 29-11, UBND tỉnh Gia Lai có Công văn số 2828/UBND-NL về việc khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm vụ phá rừng xảy ra tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Ia Grai (huyện Ia Grai).
Thời gian gần đây, tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng làm nương rẫy diễn biến phức tạp trên lâm phần của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Lâm nghiệp Krông Bông (Công ty Lâm nghiệp Krông Bông).
Nhằm hạn chế hậu họa từ nạn phá rừng tự nhiên để trồng keo và bạch đàn, chính quyền xã Phổ Cường (TX.Đức Phổ, Quảng Ngãi) vận động nhân dân chung tay giữ màu xanh bền vững trên những cánh rừng.
Ngày 8-9, trao đổi với PV Báo SGGP, ông Lê Văn Lũy, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm thị xã Hoài Nhơn (tỉnh Bình Định), xác nhận, đơn vị đã kiểm tra hiện trường và phối hợp với các đơn vị để giám định thiệt hại vụ phá rừng phòng hộ ở khu vực Suối Trầu (thôn Lộ Diêu, xã Hoài Mỹ, thị xã Hoài Nhơn).
Nhiều cây gỗ rừng tự nhiên trên núi đá ở xã Điền Lư (Thanh Hóa) bị kẻ xấu đốn hạ, có những nơi cây rừng chỉ bị chặt gần đứt, không cho đổ, để cây chết dần chết mòn.
Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng yêu cầu cơ quan chức năng, địa phương liên quan khẩn trương điều tra và xử lý nghiêm, công khai vụ khai thác rừng trái pháp luật tại xã Đưng K’Nớ, huyện Lạc Dương; lâm phần do Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà quản lý.
(GLO)- Sáng 6-8, tại TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) Ban Chỉ đạo thực hiện chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025 tổ chức họp đánh giá kết quả thực hiện chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững 6 tháng đầu năm 2024 và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới.
Ngày 12/7, tại tỉnh Đắk Lắk, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Phái đoàn châu Âu (EUD) tại Việt Nam đã tổ chức hội thảo “Trao đổi kỹ thuật nhằm nâng cao hiểu biết toàn diện về EUDR và các chuỗi cung ứng không gây mất rừng, suy thoái rừng tại Việt Nam”.
(GLO)- Chiều 20-6, tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp cùng đại diện lãnh đạo các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Đắk Lắk chủ trì hội nghị tổng kết Quy chế phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ rừng vùng giáp ranh.
(GLO)- Theo thông tin từ Chi cục Kiểm lâm Gia Lai, trong quý I, toàn tỉnh xảy ra 62 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp (tăng 18 vụ so với cùng kỳ năm 2023, tương ứng tăng 40,91%).
(GLO)- Để có thêm đất sản xuất, một số đối tượng đã lén lút chặt phá cây rừng thuộc lâm phần giao cho Cộng đồng làng Kon Pơ Dam và UBND xã Hà Đông (huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) quản lý.
Bản tin hôm nay có những thông tin sau: Giao ban nội bộ ngành Tổ chức xây dựng Đảng quý I; Pleiku: Hồ sơ giao dịch chuyển đổi mục đích sử dụng đất có xu hướng tăng; Một cá nhân bị xử phạt 162,5 triệu đồng vì phá rừng; Hơn 1.300 runner tranh tài ở Krông Pa Half Marathon…
Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Quốc Vương (SN 1985, trú tại thôn 3, xã Trà Đa, TP. Pleiku) với số tiền 162,5 triệu đồng do phá rừng trái pháp luật.
Lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk vừa phát hiện gần 400 ha rừng bị suy giảm thuộc lâm phận do Trung tâm Bảo tồn voi, cứu hộ động vật và Quản lý bảo vệ rừng tỉnh Đắk Lắk quản lý.