Vụ rừng bị phá sát trụ sở UBND huyện: Tạm dừng khen thưởng Tổng Giám đốc Công ty Cao su Sa Thầy

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Huyện ủy Ia H'Drai đề nghị tạm dừng xem xét khen thưởng ông Đỗ Thanh Nam - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cao su Sa Thầy, vì vụ phá rừng xảy ra tại lâm phần do công ty quản lý. 

Rừng bị phá ngổn ngang tại địa phận xã Ia Tơi.
Rừng bị phá ngổn ngang tại địa phận xã Ia Tơi.

Theo đó, ngày 28/3, Thường trực Huyện ủy Ia H'Drai có tờ trình đề nghị Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh xét trình Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2025 trên địa bàn huyện. Trong số các cá nhân được đề nghị khen thưởng có ông Đỗ Thanh Nam.

Tuy nhiên, ngày 13/5 huyện nhận thấy báo chí phản ánh về vụ phá rừng trái pháp luật tại lô 2, khoảnh 7, tiểu khu 747, thuộc lâm phần Công ty Cổ phần Cao su Sa Thầy quản lý. Ngoài ra, Hạt kiểm lâm Ia H'Drai cũng có báo cáo về vụ phá rừng đã nêu. Căn cứ các quy định về khen thưởng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Thường trực Huyện ủy Ia H'Drai đề nghị tạm dừng việc khen thưởng đối với ông Đỗ Thanh Nam để huyện kiểm tra, xác minh và xử lý.

Như Tiền Phong đã đưa tin, cách trụ sở UBND huyện Ia H’Drai khoảng 2 cây số xảy ra vụ phá rừng quy mô tại xã Ia Tơi, huyện Ia H’Drai. Diện tích cây rừng bị phá rất lớn với nhiều cây rừng bị cưa, đốn hạ quanh căn nhà gỗ được dựng lên trái phép. Đặc biệt có cả một khoảnh rừng nằm cạnh dòng suối, cách căn nhà gỗ khoảng 600m vô số cây gỗ lớn nhỏ bị cưa hạ, đốt cháy. Hình thức phá rừng quanh nhà gỗ kiểu "da báo".

Đáng nói, đến ngày 13/5, Hạt Kiểm lâm có báo cáo về vụ việc phá rừng nêu trên. Tuy nhiên, báo cáo “lạ” thống kê chỉ có 0,9ha rừng bị phá. Bởi qua ghi nhận thực tế, diện tích cây rừng bị phá rất lớn, gấp nhiều lần so với báo cáo của Hạt Kiểm lâm huyện Ia H'Drai. Vụ việc đang được Chi Cục kiểm lâm tỉnh Kon Tum kiểm tra, làm rõ.

Theo Tiền Lê (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

null