Khởi tố vụ phá rừng cách trụ sở UBND huyện 2 km

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Cơ quan chức năng đã khởi tố vụ phá rừng với diện tích gần 1 ha rừng tự nhiên nằm cách UBND H.Ia H'Drai (Kon Tum) khoảng 2 km.

Ngày 26.5, Hạt Kiểm lâm H.Ia H'Drai (Kon Tum) cho biết đã khởi tố vụ án hủy hoại rừng liên quan đến vụ phá rừng chỉ cách trụ sở UBND huyện khoảng 2 km.

Hiện trường vụ phá rừng tại H.Ia H'Drai (Kon Tum). ẢNH: TRIỆU THANH
Hiện trường vụ phá rừng tại H.Ia H'Drai (Kon Tum). ẢNH: TRIỆU THANH

Theo kết quả kiểm tra ban đầu, hiện trường vụ phá rừng nằm tại lô 2, khoảnh 7, tiểu khu 747, thuộc địa bàn xã Ia Tơi (H.Ia H'Drai). Tại đây, khoảng gần 1 ha rừng tự nhiên (thuộc loại rừng sản xuất, trạng thái rừng thường xanh nghèo) đã bị chặt phá trái phép. Lực lượng chức năng ghi nhận 60 gốc cây bị đốn hạ, thiệt hại ước tính gần 19 m³ gỗ tròn.

Đáng chú ý, hiện trường chỉ cách trung tâm hành chính huyện khoảng 2 km. Tại đây, nhiều cây gỗ có đường kính từ 30 đến 70 cm bị cưa hạ.

Cách khu vực rừng bị phá không xa, lực lượng chức năng còn phát hiện một căn nhà gỗ khoảng 200 m² xây dựng trái phép trên đất rừng. Người đứng tên xây dựng là ông Trần Trọng Dư (trú H.Ia Grai, tỉnh Gia Lai).

Làm việc với cơ quan chức năng, ông Dư đã thừa nhận hành vi sai phạm và tự nguyện tháo dỡ công trình. UBND xã Ia Tơi đã lập biên bản xử phạt hành chính ông Dư 4 triệu đồng và yêu cầu khôi phục nguyên trạng.

Nhiều cây gỗ có đường kính từ 30 đến 70 cm bị cưa hạ. ẢNH: TRIỆU THANH
Nhiều cây gỗ có đường kính từ 30 đến 70 cm bị cưa hạ. ẢNH: TRIỆU THANH

Vụ phá rừng xảy ra trên diện tích đất đã được UBND tỉnh Kon Tum thu hồi từ Công ty CP Cao su Sa Thầy và giao lại cho UBND H.Ia H'Drai từ năm 2020. Tuy nhiên, đến nay, việc bàn giao thực địa vẫn chưa được thực hiện, khiến rừng tại khu vực này bị buông lỏng quản lý.

Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kon Tum, trách nhiệm trước hết thuộc về Công ty CP Cao su Sa Thầy. Đơn vị này đã chậm bàn giao đất và thiếu giám sát, để xảy ra phá rừng ngay trong phần đất mình từng quản lý. Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kon Tum đã đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan tại công ty này cũng như UBND H.Ia H'Drai.

UBND xã Ia Tơi và Hạt Kiểm lâm H.Ia H'Drai cũng bị yêu cầu kiểm điểm. Chính quyền xã bị cho là buông lỏng quản lý nhà nước trên địa bàn, trong khi lực lượng kiểm lâm bị phê bình vì chậm báo cáo, ảnh hưởng đến tiến độ điều tra và xử lý vi phạm.

Theo Đức Nhật (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tại buổi làm việc với Đoàn công tác của Bộ Xây dựng mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Công Thái kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét, bàn giao cho tỉnh Đắk Lắk quản lý tuyến đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14) đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột.

Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

E-magazine Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

Khi sáp nhập, tỉnh Lâm Đồng mới sẽ có không gian phát triển với nhiều tiềm năng. Để có thể phát huy tối đa những lợi thế thì hạ tầng giao thông đóng vai trò vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, hạ tầng giao thông vẫn còn nhiều hạn chế cần được đầu tư để đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

Nghề trồng nấm ở Krông Ana

Nghề trồng nấm ở Krông Ana

Toàn huyện Krông Ana có khoảng 200 hộ trồng nấm thường xuyên, một số hộ dân, hợp tác xã đầu tư hàng trăm triệu đồng để xây dựng mô hình trồng nấm. Nghề sản xuất nấm đã và đang đem lại thu nhập ổn định cho lao động tại địa phương, nhiều gia đình “sống khỏe” với nghề.

Đừng để giấc mơ Tây Nguyên ngủ yên trên đỉnh đồi

(GLO)- Người Tây Nguyên làm du lịch không chỉ bằng khu nghỉ dưỡng, mà còn bằng lòng hiếu khách và nghệ thuật kể chuyện. Vậy nên, đừng để giấc mơ Tây Nguyên ngủ yên trên đỉnh đồi mà hãy đánh thức nó bằng chính giọng nói của rừng, bằng bàn tay của bà con và bằng tình yêu với buôn làng của mình.

Hợp tác Đắk Lắk – Sê Kông: Động lực mới thúc đẩy phát triển toàn diện

Hợp tác Đắk Lắk – Sê Kông: Động lực mới thúc đẩy phát triển toàn diện

Trên nền tảng tình hữu nghị truyền thống và tiềm năng rộng mở, Đắk Lắk và Sê Kông (Lào) đã và đang đẩy mạnh hợp tác toàn diện, từ giáo dục, văn hóa đến kinh tế, tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển của cả hai địa phương và củng cố mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào.

null