Dùng Flycam để kiểm tra rừng và trật tự xây dựng trên địa bàn Đà Lạt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Flycam giúp Đà Lạt kiểm tra, giám sát rừng và trật tự đô thị hiệu quả, phát hiện vi phạm nhanh chóng, giảm tải nhân lực.

Thời gian gần đây, sau giờ hành chính hay vào dịp cuối tuần, lãnh đạo UBND TP Đà Lạt và các phòng ban, đơn vị có liên quan cùng với lãnh đạo UBND các phường, xã đã sử dụng thiết bị bay không người lái (Flycam) để thực hiện việc kiểm tra rừng và trật tự xây dựng, trật tự đô thị trên địa bàn thành phố.

r.jpg
Lãnh đạo TP Đà Lạt và các cơ quan, đơn vị chức năng sử dụng Flycam kiểm tra, kiểm soát công tác quản lý bảo vệ rừng và trật tự xây dựng, trật tự đô thị

Flycam được sử dụng nhằm nhanh chóng, kịp thời quay phim, chụp, lưu và xử lý hình ảnh tổng quan, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác quản lý bảo vệ rừng cũng như phòng cháy chữa cháy diện tích đất rừng và đất lâm nghiệp mà các đơn vị chủ rừng được giao quản lý bảo vệ; đồng thời kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc có liên quan đến trật tự xây dựng, trật tự đô thị trên địa bàn thành phố.

2r.jpg
Hình ảnh sắc nét được chuyển về màn hình giúp dễ dàng phát hiện những hành vi vi phạm

Với khả năng bay cao hàng trăm mét và tầm quan sát rộng, đặc biệt là tại các vùng trọng điểm thường xuyên xảy ra các vụ vi phạm phức tạp, thông qua màn hình Flycam lãnh đạo TP Đà Lạt và các phòng chức năng, xã phường dễ dàng phát hiện từ sớm, từ xa và ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực lâm nghiệp cũng như các đám cháy rừng xảy ra.

Thông qua sử dụng thiết bị Flycam đã giúp các cơ quan, đơn vị giảm bớt áp lực về số lượng nhân lực, vật lực trong công tác quản lý bảo vệ rừng, quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị, nhất là ở những vùng xa xôi, hẻo lánh, hiểm trở mà trước đó rất khó khăn trong quá trình tuần tra, kiểm tra.

3r.jpg
Flycam đã phục vụ hữu hiệu cho công tác quản lý bảo vệ rừng và trật tự xây dựng, trật tự đô thị

Flycam còn được sử dụng để xem kết quả kiểm tra, cập nhật, theo dõi diễn biến diện tích chi trả dịch vụ môi trường rừng; điều chỉnh diện tích thiết kế giao khoán quản lý bảo vệ rừng từ nguồn dịch vụ môi trường rừng; xác định các vị trí diện tích đất chưa có rừng để xây dựng kế hoạch trồng rừng; từng bước lập lại trật tự kỷ cương trong lĩnh vực quản lý của nhà nước về đất đai, bảo vệ và phát triển rừng.

Được biết, từ đầu năm đến nay, nhờ ứng dụng các thiết bị như: Flycam và hệ thống camera tầm cao, TP Đà Lạt đã phát hiện tổng số 256 vụ liên quan đến hành vi vi phạm về quản lý bảo vệ rừng và trật tự xây dựng, trật tự đô thị. Qua đó, đã xử lý 234 vụ, còn lại 22 vụ đang tiếp tục xử lý.

Theo Đam Trọng (LĐ online)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

null