Nguyên giám đốc tự ý khai thác rừng phòng hộ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Cuối tháng 3-2026, ông Bùi Văn Thăng - nguyên Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ (QLRPH) huyện Phù Mỹ (nay là BQLRPH Phù Mỹ) đã tự ý đưa người và máy móc vào khai thác keo lai tại khoảnh 1a, tiểu khu 166, xã Phù Mỹ Tây.

Theo ghi nhận tại hiện trường, trên diện tích hơn 1.000 m², toàn bộ số cây keo lai bị cưa hạ sát gốc, nhiều cây có đường kính từ 30-50 cm. Đáng chú ý, vụ việc chỉ được phát hiện sau khi gỗ đã được vận chuyển khỏi hiện trường.

Ngay sau đó, Ban QLRPH Phù Mỹ đã lập biên bản, mời ông Thăng làm việc, yêu cầu dừng ngay việc khai thác tại khu vực lân cận, đồng thời không được tự ý trồng lại trên diện tích đã khai thác.

khai-thac-rung.jpg
Trong phạm vi hơn 1.000 m2 thuộc khoảnh 1a, tiểu khu 166, ông Bùi Văn Thăng đã khai thác toàn bộ số cây keo lai. Ảnh: V.L

Theo tìm hiểu, ông Thăng cho rằng diện tích rừng này do ông tự bỏ kinh phí trồng và hiện nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng thực hiện dự án tuyến đường kết nối Tây - Đông, nối cao tốc Bắc - Nam với Khu công nghiệp Phù Mỹ (xã Phù Mỹ Đông). Do đó, ông tiến hành khai thác.

Tuy nhiên, theo Ban QLRPH Phù Mỹ, diện tích rừng trồng phòng hộ tại khoảnh 1a, tiểu khu 166 có tổng diện tích 3,6 ha; phần diện tích hơn 1.000 m² mà ông Thăng khai thác nằm trong tổng diện tích này.

Năm 2012, Ban QLRPH Phù Mỹ ký hợp đồng giao khoán cho ông Đinh Bá Trang (ở xã Phù Mỹ Nam) quản lý, bảo vệ và chăm sóc diện tích rừng nói trên. Đến năm 2020, ông Trang không tiếp tục nhận khoán và bàn giao lại 3,6 ha tại khoảnh 1a cho ông Thăng, thời điểm đó là Giám đốc Ban QLRPH huyện Phù Mỹ.

Ông Nguyễn Văn Tố - Giám đốc Ban QLRPH Phù Mỹ - cho biết: Việc tự ý khai thác rừng trồng phòng hộ là trái quy định. Dù cá nhân có bỏ kinh phí trồng rừng, khi khai thác vẫn phải thực hiện đầy đủ các thủ tục như khảo sát, thiết kế, xin phép cơ quan có thẩm quyền và tuân thủ cơ chế hưởng lợi theo quy định.

Hiện Ban QLRPH Phù Mỹ đã làm việc với các bên liên quan, trong đó có đơn vị thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án tuyến đường kết nối Tây - Đông, nhằm xác định rõ chủ thể quản lý và đối tượng được hưởng quyền lợi đối với diện tích 3,6 ha, trong đó có phần diện tích bị ảnh hưởng bởi dự án.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục làm rõ toàn bộ vụ việc, đặc biệt là phần diện tích nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng của dự án, từ đó có cơ sở xử lý theo đúng quy định pháp luật” - ông Tố thông tin thêm.

Có thể bạn quan tâm

Xe khách giường nằm biến dạng sau va chạm ở ngã tư Gò Găng trên quốc lộ 1 qua phường An Nhơn Bắc, Gia Lai.

Tài xế đều không có nồng độ cồn

(GLO)- Trưa 23-9, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, các đơn vị nghiệp vụ đang phối hợp cùng cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân vụ lật xe khách giường nằm tại nút giao quốc lộ 1 - quốc lộ 19B (thường gọi ngã tư Gò Găng, thuộc phường An Nhơn Bắc).

Kiểm tra an toàn thực phẩm dịp Tết trung thu

Kiểm tra an toàn thực phẩm dịp Tết trung thu

(GLO)- Dịp Tết Trung thu, lực lượng chức năng tỉnh tăng cường kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, tập trung vào mặt hàng tiêu thụ nhiều và những nơi có nguy cơ mất an toàn. Qua kiểm tra, một số vi phạm đã được phát hiện, yêu cầu khắc phục và xử lý theo quy định.

Nhặt được căn cước, nên làm gì trước khi đăng lên mạng tìm chủ?

Nhặt được căn cước, nên làm gì trước khi đăng lên mạng tìm chủ?

(GLO)- Khi nhặt được Căn cước công dân (CCCD) của người khác làm rơi, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến việc đăng lên mạng xã hội với mong muốn trả lại cho người đánh rơi. Tuy nhiên, rắc rối lại phát sinh từ việc đăng hình ảnh CCCD lên mạng xã hội. Vậy nếu nhặt được thẻ CCCD thì người dân nên làm gì?

null