Công an xã Pờ Tó quan tâm đùm bọc học sinh nghèo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, Công an xã Pờ Tó (huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) còn quan tâm giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong học tập, góp phần tô thắm hình ảnh người chiến sĩ Công an bản lĩnh, vì Nhân dân phục vụ.

Pờ Tó là xã đặc biệt khó khăn của huyện Ia Pa. Toàn xã có 7 thôn, làng với 1.908 hộ/8.667 khẩu, trong đó, khoảng 2/3 là người dân tộc Bahnar. Do đời sống người dân còn khó khăn nên việc học tập của nhiều học sinh cũng bị ảnh hưởng. Qua rà soát, riêng tại buôn Bi Gia có hơn 80 trường hợp học sinh có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, nguy cơ nghỉ học. Trong đó, em Đinh Độ (SN 2013) và Đinh Phiên (SN 2011) là trẻ mồ côi đang sống cùng bà ngoại thuộc hộ đặc biệt khó khăn. Thấu hiểu hoàn cảnh đó, tháng 8-2022, Công an xã Pờ Tó đã xây dựng mô hình “Con nuôi Công an xã”, nhận 2 em làm con nuôi để hỗ trợ các em đến trường.

 Cán bộ Công an xã Pờ Tó hướng dẫn em Đinh Phiên học bài. Ảnh: R'Ô HOK
Cán bộ Công an xã Pờ Tó hướng dẫn em Đinh Phiên học bài. Ảnh: R'Ô HOK



Bà Đinh Hni (bà ngoại của Độ) cho hay: “Khi Độ được 10 ngày tuổi thì mẹ mất do bệnh hiểm nghèo, rồi bố nó cũng bỏ đi lấy vợ ở địa phương khác. Bây giờ, nó ở với tôi, cơm không đủ ăn, áo chẳng đủ mặc nên nhiều lúc không muốn đến trường học cái chữ, không muốn gặp thầy-cô giáo. Được Công an xã chu cấp, giúp đỡ và kèm cặp trong việc học tập, nó cũng siêng học hơn, biết vâng lời, lễ phép với mọi người nên tôi mừng lắm. Tôi già rồi không sống bao lâu nữa, chỉ mong nó trở thành người tốt, sống có ích cho xã hội”.

Tương tự, mẹ và bố mất khi được 3 tháng tuổi nên em Đinh Phiên ở với bà ngoại già yếu, bệnh tật trong căn nhà sàn rộng chừng 15 m2, chắp vá bằng các miếng ván tạm bợ. Không có ruộng rẫy, cuộc sống của 2 bà cháu rất khó khăn, thiếu thốn. Phiên bị suy dinh dưỡng, còi cọc, xanh xao, học hành giảm sút. Từ khi nhận Phiên làm con nuôi, cán bộ, chiến sĩ Công an xã thường xuyên quan tâm, động viên và kèm cặp em học tập; đồng thời, hỗ trợ nhu yếu phẩm, đồ dùng học tập. Vì vậy, em đã chịu khó học hành và hăng hái tham gia các hoạt động của trường lớp. Phiên chia sẻ: “Từ khi được các chú Công an giúp đỡ, cháu cảm thấy rất vui. Cháu sẽ cố gắng chăm ngoan học tập để không phụ lòng mọi người”.

Đại úy Bùi Văn Duy-Trưởng Công an xã Pờ Tó-thông tin: Để có nguồn kinh phí thực hiện mô hình “Con nuôi Công an xã”, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đã đóng góp và vận động từ các nhà hảo tâm. Hàng tháng, đơn vị hỗ trợ quần áo, đồ dùng học tập và chi phí sinh hoạt cho 2 em. ­“Ngoài việc hỗ trợ vật chất, chúng tôi còn phân công cán bộ, chiến sĩ đến nhà các em để thăm hỏi, động viên, hướng dẫn, kèm cặp việc học tập và rèn luyện. Việc hỗ trợ sẽ thực hiện xuyên suốt cho đến khi các em đủ 18 tuổi nhằm tạo gắn kết và định hướng cho các em phấn đấu trở thành người có ích cho xã hội”-Đại úy Duy cho biết.

Bên cạnh việc nhận 2 em học sinh nghèo làm con nuôi, thời gian qua, Công an xã Pờ Tó còn tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện hướng về cộng đồng. Từ năm 2020 đến nay, đơn vị đã vận động cán bộ, chiến sĩ và các nhà hảo tâm đóng góp được hơn 85 triệu đồng để hỗ trợ người nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Trao đổi với P.V, Thượng tá Trần Việt Dũng-Trưởng Công an huyện Ia Pa-cho biết: Đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 75% dân số của huyện. Đời sống của nhiều hộ còn khó khăn, nhiều trẻ em mồ côi cha, mẹ và thuộc diện hộ nghèo. Từ thực tế đó, Công an huyện đã chỉ đạo Công an xã Pờ Tó xây dựng mô hình “Con nuôi Công an xã”. Đây là mô hình đầu tiên tại địa phương mang ý nghĩa thiết thực, thể hiện tính nhân văn sâu sắc. “Thời gian tới, trong điều kiện cho phép và tình hình thực tế của địa phương, Công an huyện sẽ tiếp tục nhân rộng ra các xã khác nhằm giúp các đối tượng yếu thế là trẻ em mồ côi, trẻ em có cha mẹ thuộc diện khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống, góp phần thực hiện công tác an sinh xã hội tại địa phương”-Thượng tá Dũng nói.


 

 R'Ô HOK

Có thể bạn quan tâm

Hồi sinh làng nghề truyền thống nhờ chuyển đổi số

Hồi sinh nhờ chuyển đổi số

(GLO)- Khi thị trường Trung Quốc giảm mạnh nhu cầu, các kênh mua bán truyền thống trong nước cũng thu hẹp, người dân làng nghề tiện gỗ mỹ nghệ Bắc Nhạn Tháp (phường An Nhơn) đã chủ động chuyển đổi số, mở ra hướng đi mới giúp nghề truyền thống hồi sinh.

An Hòa chuyển mình trong xây dựng nông thôn mới

An Hòa: Điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới

(GLO) - Ông Trần Ngọc Cát - Trưởng thôn An Hòa (xã Tuy Phước Bắc) cho biết: Đầu năm 2023, khi còn thuộc xã Phước Quang (huyện Tuy Phước cũ), An Hòa được chọn làm điểm xây dựng thôn thông minh - một tiêu chí quan trọng để xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Cải thiện chỉ số cải cách hành chính

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai cải thiện chỉ số cải cách hành chính

(GLO)- Trong bối cảnh Gia Lai đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) và chuyển đổi số, đặc biệt ghi dấu bằng việc cải thiện thứ hạng Chỉ số phục vụ người dân, DN (Chỉ số 766), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả phục vụ.

Ðổi thay trên đất cách mạng Bàu Cạn

Ðổi thay trên quê hương cách mạng Bàu Cạn

(GLO)- Từ cái nôi của phong trào cách mạng tỉnh Gia Lai (cũ), xã Bàu Cạn đã trải qua hành trình chuyển mình mạnh mẽ. Những đồi chè từng in dấu chân bao chiến sĩ cách mạng năm xưa, giờ được tô đậm thêm sắc xanh bởi vườn cà phê, cây ăn quả… trở thành biểu trưng của sự ấm no, sung túc.

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

(GLO)- “Cứ đưa nó vào danh sách cảm tình Đảng”. Ấy là lời của anh Lê Thanh Hiển (nguyên Phó Bí thư Thường trực Thị ủy An Khê) trong cuộc họp Chi ủy Văn phòng K.8 (An Khê), khi họ đặt vấn đề giới thiệu tôi vào Đảng sau khi phát hiện chưa đủ tròn 18 tuổi.

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

(GLO)- Khi màn đêm buông xuống, thôn Kiên Long (xã Bình An, tỉnh Gia Lai) lại bừng sáng bởi hàng ngàn bóng đèn được thắp lên giữa các vườn hoa cúc. Ngắm từ xa, cả cánh đồng cúc như một dải ngân hà nhỏ giữa vùng quê yên ả, vừa lung linh vừa ấm áp trong những ngày cuối năm se lạnh.

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới bền vững

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới

(GLO)- Những năm qua, xã Chư Păh đã huy động sức dân cùng nguồn lực đầu tư của Nhà nước để xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, hạ tầng nông thôn và sản xuất nông nghiệp phát triển bền vững.

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

(GLO)- Trở lại “tọa độ lửa” mùa khô năm 1965-nơi diễn ra Chiến dịch Plei Me lịch sử, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng khi trước mắt là một vùng đất trù phú, yên bình. Những quả đồi từng bị bom đạn cày xới nay phủ kín sắc xanh của cà phê, cao su, của ruộng khoai, lúa rẫy vào vụ thu hoạch.

Xã An Lương tổ chức các chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân.

Xã An Lương tổ chức chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân

(GLO)- Cùng với hỗ trợ sửa chữa công trình bị hư hại, vệ sinh môi trường sau bão số 13 (Kalmaegi), những ngày này, xã An Lương (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức các chuyến xe lưu động cung cấp nước sinh hoạt cho người dân nhằm khắc phục khó khăn trước mắt, đảm bảo điều kiện sinh hoạt.

Eo Gió luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Du lịch gắn với sản phẩm OCOP: Hướng đi bền vững của Quy Nhơn Đông

(GLO)- Phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ nổi tiếng với Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô… mà còn hấp dẫn du khách bởi nguồn hải sản phong phú. Phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP đang trở thành hướng đi bền vững, giúp nâng tầm thương hiệu và mang lại sinh kế ổn định cho người dân.

null