Công an tỉnh Gia Lai đề nghị ngừng giao dịch tài sản của 3 đối tượng bị tố lừa đảo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa có công văn gửi Sở Tư pháp và Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP. Pleiku đề nghị tạm dừng giao dịch các tài sản của 3 đối tượng bị tố cáo hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của nhiều người dân.

Theo đó, tại Công văn số 1406/CV-CSHS, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đề nghị Sở Tư pháp Gia Lai thông báo đến các văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh tạm dừng các giao dịch mua bán, tặng cho, sang nhượng và các giao dịch đảm bảo khác đối với tất cả các tài sản của vợ chồng ông Nguyễn Văn Hưng (SN 1982) và bà Đặng Thị Minh (SN 1994, cùng trú tại tổ 2, phường Trà Bá, TP.Pleiku) để phục vụ công tác điều tra.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Vợ chồng ông Hưng bị bà N.T.N. (trú phường Thắng Lợi), bà T.T.M.L. và H.T.H.G. (cùng trú tại phường Hội Phú) tố cáo có hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Theo nội dung đơn, từ tháng 3 đến tháng 4-2023, vợ chồng ông Hưng đã vay của 3 cá nhân trên tổng số tiền 4,48 tỷ đồng để đáo hạn ngân hàng và cam kết trong 3 ngày sẽ trả nợ. Tuy nhiên, quá thời hạn trả nợ nhưng vợ chồng ông Hưng không trả như cam kết, tìm đến nhà và liên lạc qua điện thoại đều không gặp được nên các nạn nhân đã làm đơn tố cáo.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh cũng đã có Công văn số 1003/CB-CSHS gửi Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP.Pleiku đề nghị tạm dừng chuyển nhượng đất đai của bà Nguyễn Thị Mai Trâm (SN 1984, trú tại phường Hoa Lư, TP.Pleiku). Theo đó, bà Trâm bị ông N.A.G.T. (trú tại phường Diên Hồng) và ông N.Q.T.V. (trú phường Hoa Lư) tố cáo có hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Trong nội dung đơn, các nạn nhân cho biết do có mối quan hệ bạn bè nên khi bà Trâm vay mượn của 2 nạn nhân số tiền 2,75 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến thời hạn bà Trâm không trả nợ mà có dấu hiệu tẩu tán tài sản nên các nạn nhân đã làm đơn tố cáo.

Có thể bạn quan tâm

Phía sau cuộc gọi 113

Phía sau cuộc gọi 113

(GLO)- Từ những tin báo tưởng chừng đơn giản đến các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự, Cảnh sát 113 (Công an tỉnh Gia Lai) luôn có mặt nhanh, đánh giá đúng tình hình và xử lý kịp thời ngay từ những phút đầu.

Thả diều, flycam gần sân bay có thể bị xử lý hình sự

Thả diều, flycam gần sân bay có thể bị xử lý hình sự

(GLO)- Chỉ một chiếc diều hoặc flycam xuất hiện gần khu vực hoạt động bay cũng có thể khiến nhiều chuyến bay phải dừng chờ, chuyển hướng. Tùy hành vi, mức độ vi phạm, người điều khiển có thể bị phạt tiền, tịch thu phương tiện; trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng còn có thể bị xử lý hình sự.

Khởi tố vụ hơn 1 tấn ngà voi: Người mua sản phẩm từ động vật quý hiếm có thể bị xử lý ra sao?

Khởi tố vụ hơn 1 tấn ngà voi: Người mua sản phẩm từ động vật quý hiếm có thể bị xử lý ra sao?

(GLO)- Từ vụ khởi tố liên quan đến hơn 1 tấn ngà voi bị phát hiện tại cảng Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai), một vấn đề được nhiều người quan tâm là người mua, tàng trữ các sản phẩm từ ngà voi và động vật nguy cấp, quý, hiếm có thể bị xử lý như thế nào?

Khởi tố, tạm giam TikToker Phượng Nguyễn

Khởi tố, tạm giam TikToker Phượng Nguyễn

(GLO) - Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam với TikToker Phượng Nguyễn, tên thật là Nguyễn Thị Bích Phượng (SN 1987, trú tại tổ 6, phường Hội Phú).

null