Cơ sở lưu trú Gia Lai chờ ngày mở hội cồng chiêng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Còn gần 2 tháng nữa Festival Văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên 2018 sẽ chính thức diễn ra với nhiều hoạt động hấp dẫn. Sự kiện này dự kiến sẽ thu hút khoảng 30 ngàn lượt du khách trong và ngoài nước đến Gia Lai. Do đó, việc bảo đảm chỗ ở cho du khách đã được các cơ sở lưu trú chuẩn bị sẵn sàng từ cơ sở vật chất, nhân lực phục vụ lẫn các vấn đề liên quan.
Theo kế hoạch tổ chức Festival, 2 địa điểm chính tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội là TP. Pleiku và huyện Chư Pah. Chư Pah cách không xa trung tâm thành phố, do đó du khách có thể đi về trong ngày và lựa chọn phương án lưu trú ngay trong thành phố.
Đầu tư cơ sở vật chất, nâng cấp dịch vụ
Các cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh đã sẵn sàng cho Festival Văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên 2018. Ảnh: Đ.T
Các cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh đã sẵn sàng cho Festival Văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên 2018. Ảnh: Đ.T
Tỉnh ta hiện có 81 khách sạn với tổng số 2.095 buồng, trong đó có một khách sạn 4 sao, 3 khách sạn 3 sao, 51 khách sạn 1-2 sao, 26 khách sạn đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch. Ngoài ra, có 1 khách sạn tiêu chuẩn 3 sao đang gấp rút hoàn thành các hạng mục cuối cùng để đưa vào hoạt động đúng dịp Festival diễn ra. Ông Nguyễn Trần Hanh-đại diện Công ty cổ phần Du lịch Gia Lai-cho biết: “Công ty đang phấn đấu hoàn thành việc xây dựng Khách sạn 86 (đường Nguyễn Văn Trỗi, TP. Pleiku) và đưa vào hoạt động đúng dịp Festival trong tháng 11 tới. Đây là khách sạn đạt tiêu chuẩn 3 sao với 55 phòng nghỉ và các dịch vụ đi kèm, phục vụ khoảng 110 khách”.
Các cơ sở lưu trú khác cũng chủ động chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ nhân viên, nâng cấp dịch vụ để phục vụ du khách tốt nhất trong dịp này. Hoạt động lưu trú ở Phố núi lâu nay vốn khá trầm lắng, tỷ lệ sử dụng buồng/phòng thấp với chỉ 55%. Tuy nhiên, đến thời điểm này, nhiều khách sạn đã có những khởi động cho mùa lễ hội khi lượng khách đặt phòng vào đầu tháng 11 đã tăng rõ rệt. Ông Mai Văn Huấn-quản lý Khách sạn Pleiku, khách sạn hiện có 70 phòng, phục vụ tối đa khoảng 130 khách. Hiện tại, khách đặt phòng cho Festival chưa có sự gia tăng đột biến, chủ yếu là khách thường xuyên nhưng đơn vị đã chuẩn bị sẵn sàng để phục vụ du khách tốt nhất dịp lễ hội sắp tới. “Đến nay, đội ngũ nhân viên khách sạn đã được tham gia 2-3 lớp tập huấn do ngành Văn hóa-Thể thao và Du lịch tổ chức về nâng cao kỹ năng nghề, nhất là cung cách, thái độ phục vụ. Riêng vấn đề vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, an ninh trật tự, chuẩn bị phòng hội nghị, hội thảo… được chúng tôi thường xuyên kiểm tra chu đáo, đảm bảo các điều kiện tốt nhất để góp phần vào thành công chung của Festival lần này”-ông Huấn thông tin.
Ông Nguyễn Đức Hoàng-Phó Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh, cho biết: “Từ nay đến lúc lễ hội diễn ra, chúng tôi sẽ mở thêm lớp tập huấn để đội ngũ nhân viên tại các cơ sở lưu trú, đặc biệt là ở các khách sạn lớn, nắm được tinh thần, thái độ phục vụ. Sở cũng quán triệt các cơ sở kinh doanh không tăng giá dịch vụ trong dịp này”.
Trải nghiệm homestay, farmstay
Mô hình farmstay vừa đi vào hoạt động góp phần làm phong phú thêm dịch vụ lưu trú tại Phố núi trong dịp lễ hội. Ảnh: Nhật Tân2
Mô hình farmstay vừa đi vào hoạt động góp phần làm phong phú thêm dịch vụ lưu trú tại Phố núi trong dịp lễ hội. Ảnh: Nhật Tân
Ngoài khách sạn, nhà nghỉ, thêm một lựa chọn thú vị cho du khách đến với Gia Lai dịp này là sẽ có cùng lúc 3 homestay đưa vào hoạt động với chung 1 tên gọi là “Cafe Phượt” ở các địa chỉ: đường Lê Hồng Phong, hẻm Hùng Vương và đường Phạm Hồng Thái (TP. Pleiku). Mô hình này do chị Nguyễn Thúy Loan-chủ quán cà phê Phượt (đường Lê Hồng Phong, TP. Pleiku) và các cộng sự bắt tay thực hiện. Từng có kinh nghiệm kinh doanh mô hình lưu trú này, chị Loan chia sẻ: “Đặc trưng của mô hình homestay là khách có thể trải nghiệm văn hóa, khám phá vùng đất, ẩm thực địa phương cùng với chủ nhà. Tại 3 địa điểm trên, chúng tôi đều cải tạo theo đúng mô hình homestay, không quá đòi hỏi tiện nghi như khách sạn nhưng đáp ứng nhu cầu tối thiểu của khách như có bếp nấu ăn nếu khách muốn tự tay nấu nướng, có phòng khách, phòng ngủ riêng”.
Khách ở homestay “Cafe Phượt” được đích thân chị Loan và các cộng sự chỉ dẫn hoặc trực tiếp đưa đi tham quan các địa điểm vui chơi, ăn ngon, chụp ảnh đẹp… Mỗi homestay có sức chứa 10-30 người với giá chỉ từ 50 ngàn đồng/người/đêm. “Tôi muốn khách có thêm trải nghiệm thú vị khi đến Gia Lai, điều mà nếu ở khách sạn sẽ ít có cơ hội. Các cộng sự bắt tay làm mô hình homestay này đều là những người ưa xê dịch, yêu cảnh đẹp Gia Lai và đã có kinh nghiệm nhất định trong việc hướng dẫn, do đó có thể đồng hành cùng khách du lịch khi họ yêu cầu”-chị Loan nói.
Đưa vào hoạt động từ đầu tháng 8-2018, “XOM Organic Farm Stay” (nằm phía sau Bệnh viện Nhi) là mô hình lưu trú khá mới mẻ tại Phố núi của anh Nguyễn Tấn Nhật Tân. Farmstay là mô hình trang trại mini, phục vụ đối tượng khách hàng vừa muốn có sự trải nghiệm phong vị văn hóa bản địa, vừa thư giãn trong môi trường thiên nhiên trong lành. XOM Organic Farm Stay có thể làm nơi lưu trú cho một nhóm 10 người; ngoài phòng bếp, phòng sinh hoạt, phòng ngủ với nội thất được thiết kế theo phong cách sang trọng, cổ điển còn có sân chơi ngoài trời, đặc biệt khách được sử dụng thực phẩm xanh-sạch ngay tại vườn. Từ đây, du khách chỉ mất 10 phút đi xe ra trung tâm thành phố, 10 phút đến bến xe Đức Long Gia Lai và 15 phút để ra Sân bay Pleiku.
Festival là lễ hội thu hút khách du lịch đến Gia Lai nhiều nhất trong năm. Đây là dịp để quảng bá hình ảnh tỉnh nhà, vì vậy, những mô hình homestay hay farmstay sẽ góp phần làm cho trải nghiệm của du khách đáng giá hơn, để có thêm những lần trở lại…
Nguyên Bình

Có thể bạn quan tâm

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở Gia Lai

(GLO)- Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã triển khai hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Nhờ đó, diện mạo nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện đáng kể.

Eo Gió luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Du lịch gắn với sản phẩm OCOP: Hướng đi bền vững của Quy Nhơn Đông

(GLO)- Phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ nổi tiếng với Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô… mà còn hấp dẫn du khách bởi nguồn hải sản phong phú. Phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP đang trở thành hướng đi bền vững, giúp nâng tầm thương hiệu và mang lại sinh kế ổn định cho người dân.

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

Xã Gào có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo. Ảnh: Quang Tấn

Khởi sắc trên vùng đất 2 lần được phong anh hùng

(GLO)- Xã Gào (tỉnh Gia Lai) là địa phương 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ngày nay, vùng đất này đã và đang đổi thay mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.

Xã An Toàn trong diện mạo mới

Xã miền núi An Toàn khởi sắc

(GLO)- Là xã miền núi xa xôi, giao thông cách trở, trước đây, đời sống của người dân xã An Toàn (tỉnh Gia Lai) gặp rất nhiều khó khăn. Đến nay, vùng đất này đã khởi sắc nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cùng nỗ lực vươn lên của cán bộ, đảng viên và người dân địa phương.

Niềm vui từ những ngôi làng mới

Niềm vui từ những ngôi làng tái định cư

(GLO)- Từ những vùng thường xuyên bị ngập lụt, sạt lở chuyển đến nơi ở mới, với sự hỗ trợ của Nhà nước, người dân các làng tái định cư bắt đầu ổn định cuộc sống. Thật sự không ai bị bỏ lại phía sau và niềm vui hiện hữu trên từng nếp nhà là minh chứng cho chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước.

Một góc xã đảo Nhơn Châu nhìn từ trên cao.

Cù Lao Xanh: Hòn đảo bình yên và quyến rũ

(GLO)- "Hi anh, đi Cù Lao Xanh không? Lâu lắm rồi mình chưa trở lại đó!" - Tin nhắn của người bạn đồng nghiệp cũ bỗng dưng hiện lên, kéo theo bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Gật đầu cái rụp, tôi quyết định cùng các đồng nghiệp cũ tìm về hòn đảo bình yên và quyến rũ.

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

(GLO)- Những ngày này, đến làng Tung Breng (xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai), chúng ta dễ dàng nhận thấy một màu xanh bạt ngàn của đồng lúa đang thì con gái. Để có được cảnh sắc đó, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 (Binh đoàn 15) đã cho công nhân và người dân mượn gần 100 ha cao su đang tái canh để trồng lúa.

null