Có dễ săn nhà đất phát mại?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Các ngân hàng đang tích cực rao bán nhà đất, căn hộ để thu hồi nợ, góp phần tăng cung cho thị trường nhưng chuyên gia tài chính cho rằng nhà đầu tư nhỏ lẻ không dễ tiếp cận
Sau thông báo phát mại 27 căn hộ ở chung cư The Era Town (quận 7, TP HCM) của Ngân hàng (NH) TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), nhiều nhà đầu tư, người có nhu cầu ở thực rất quan tâm vì giá khởi điểm khá hấp dẫn.
Giá khởi điểm thấp hơn thị trường
Cụ thể, 27 căn hộ chung cư The Era Town được BIDV Chi nhánh Gia Định phát mại tài sản có diện tích từ 135,8 m2, giá khởi điểm từ 2,18 tỉ đồng/căn (tương đương khoảng 15 triệu đồng/m2), trong khi giá thị trường lên tới 20 triệu đồng/m2. Đây là các căn hộ do Công ty CP Đức Khải (chủ đầu tư chung cư này) thế chấp tại NH. BIDV sẽ lựa chọn người mua theo nguyên tắc người trả giá chào mua cao nhất, bao gồm cả khách hàng cá nhân và tổ chức, cam kết hỗ trợ cho vay tối đa 60% giá khởi điểm của căn hộ theo quy định.
Trong vai người có nhu cầu mua căn hộ nói trên, chúng tôi liên hệ với nhân viên tín dụng BIDV Chi nhánh Gia Định và được biết kể từ khi NH thông báo phát mại, có rất nhiều người quan tâm liên hệ và tìm hiểu thủ tục để nộp hồ sơ đấu giá.
 
Một tòa nhà tại quận 1, TP HCM được ngân hàng rao bán nhiều lần nhưng chưa tìm được người mua Ảnh: TẤN THẠNH
Cũng theo nhân viên này, khách hàng tổ chức hoặc cá nhân sẽ được xem hiện trạng thực tế căn hộ rồi quyết định đặt mua, ai trả giá cao nhất tại thời điểm mở thầu sẽ được mua.
Chị Khánh Mai (ngụ quận 7, TP HCM) cho biết đang có nhu cầu mua căn hộ để ở và đọc thấy thông tin NH rao bán căn hộ nên quan tâm, dù chưa từng mua nhà đất phát mại từ NH. Một số người bạn của chị Mai đang ở chung cư này cho biết mức giá khởi điểm khá tốt nhưng còn tùy thuộc vào đấu giá và có nhiều người tham gia hay không.
Trên thực tế, không chỉ BIDV, nhiều NH thương mại khác cũng liên tục rao bán hàng loạt lô bất động sản (BĐS), nhà đất, căn hộ để xử lý, thu hồi nợ. Như tại NH TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank), bên cạnh hàng loạt lô BĐS giá trị lớn vài trăm tỉ đồng đến vài ngàn tỉ đồng, NH này thường xuyên rao bán nhà đất giá trị vài tỉ đồng. Sacombank đang rao bán 2 căn hộ thông tầng ở đường Trần Hưng Đạo, quận 5, TP HCM với tổng diện tích sử dụng 213,3 m2 (là căn hộ tầng trệt và lầu 1 chung cư), giá khởi điểm từ 19 triệu đồng/m2, mức giá khá hấp dẫn ở gần trung tâm TP.
NH TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) Chi nhánh Thăng Long cũng vừa chào bán tài sản bảo đảm là lô BĐS của Công ty CP Thức ăn chăn nuôi trung ương (TP Hà Nội) với tổng diện tích 30.574 m2. Đây là đất cơ sở sản xuất kinh doanh được nhà nước cho thuê đất, thu tiền thuê đất hằng năm. Giá bán theo thị trường và thỏa thuận. VietinBank Chi nhánh Thái Bình cũng rao bán đấu giá lô BĐS là quyền sử dụng 357 m2 đất và tài sản trên đất tại huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình của khách hàng cá nhân để thu hồi nợ vay, với giá khởi điểm 1,62 tỉ đồng... Những BĐS này thu hút sự quan tâm lớn của các nhà đầu tư cá nhân và tổ chức.
Tìm hiểu kỹ về pháp lý
Luật sư Trần Đình Dũng - Trung tâm Tư vấn pháp luật TP HCM, Trung ương Hội Luật gia Việt Nam - cho biết thông thường tài sản phát mại từ các NH sẽ có giá "mềm" hơn BĐS là nhà đất, căn hộ bên ngoài thị trường. Nhưng tất cả đều có lý do nên người mua đừng ham rẻ mà phải tìm hiểu rõ các trình tự thủ tục, xem quá trình đưa ra định giá phát mãi, các cơ quan liên quan, chủ đầu tư...
Cụ thể, nếu muốn mua các tài sản phát mại, đấu giá từ các NH thương mại, người mua dù là tổ chức, doanh nghiệp hay cá nhân đều phải lưu ý pháp lý. Trước tiên, phải xác minh từ cơ quan thi hành án xem chủ sở hữu có thực hiện nghĩa vụ gì khác sau khi đấu giá thành công hay không? Trình tự, thủ tục như định giá khi đưa vào đấu giá, quá trình làm thủ tục phát mại tài sản có đúng hay không?
"Vì mua xong nếu thủ tục rắc rối, người mua sẽ bị thiệt thòi. Như việc mua xong mà có người khởi kiện thì tòa tuyên hủy việc thẩm định giá, hủy mua bán phát mãi và lúc đó người mua phải tốn nhiều thời gian, công sức" - luật sư Trần Đình Dũng phân tích.
Chuyên gia tài chính - TS Đinh Thế Hiển cho rằng việc bán đấu giá các tài sản bảo đảm là BĐS bao gồm nhà đất, căn hộ... tại các NH thương mại hiện diễn ra khá nhiều và phổ biến. Trong khi trước đây, tài sản thế chấp là BĐS được xử lý qua nhiều kênh, nhiều cách khác nhau chứ không công khai nhiều như hiện nay. Bởi giai đoạn trước, nhu cầu giải chấp cao, thanh khoản tốt nên các NH không phải lo đi phát mãi, bán đấu giá. "Đây có thể xem là cơ hội cho người muốn săn lùng tài sản với giá tốt. Dù vậy, những tài sản BĐS đưa ra rao bán có giá mềm nhưng phải qua nhiều thủ tục giải chấp, đôi khi trục trặc mà người mua sẽ gặp rủi ro. Xét về góc độ người mua, khi đã chọn, phải chú ý tính pháp lý, đồng thuận của chủ tài sản, pháp lý quyền mua, quyền bán của NH. Nếu không chặt chẽ có thể dẫn đến tình trạng "dở khóc dở cười" và trên thực tế, tài sản phát mãi từ ngân hàng không phải là dễ "ăn" - TS Đinh Thế Hiển nhận xét.
Ở góc độ "người trong cuộc", đại diện một NH thương mại chia sẻ việc NH rao bán tài sản thế chấp công khai cũng là cách để "đánh động" người vay - con nợ, nhất là với người vay là những doanh nghiệp. Khi đó, việc công khai thông tin khoản nợ, rao bán đấu giá tài sản của người vay là doanh nghiệp để thu hồi nợ sẽ kích thích người vay trả nợ nhanh hơn... 
Ngân hàng không quảng cáo thanh lý nhà đất

Gần đây, nhiều người cho biết liên tục nhận được cuộc gọi, tin nhắn giới thiệu là cần bán thanh lý nhà đất, căn hộ từ NH thương mại với giá rẻ. Tuy nhiên, khi nghe kỹ thông tin và tìm hiểu, người mua mới vỡ lẽ chỉ toàn thông tin ảo, không hề có chuyện NH quảng cáo thanh lý giá bèo... Một chuyên gia tài chính NH khuyến cáo không có chuyện NH thương mại rao bán và quảng cáo rầm rộ qua điện thoại, tin nhắn, sim rác BĐS giá rẻ, giá bèo. Bởi thực tế, với những BĐS thanh lý giá hấp dẫn đều được xử lý nội bộ, khó có chuyện rao bán hàng loạt. Các công ty môi giới BĐS quảng cáo qua điện thoại, tin nhắn mục đích để tìm nguồn khách hàng rồi chào mời những dự án khác.

Thái Phương-Sơn Nhung (Người Lao động)

Có thể bạn quan tâm

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng kiểm tra dự án đường Nguyễn Văn Linh.

Gỡ vướng trong giải phóng mặt bằng dự án đường Nguyễn Văn Linh

(GLO)- Dự án đường Nguyễn Văn Linh (thuộc dự án khu dân cư đường Nguyễn Văn Linh) nằm trên địa bàn các phường Hội Phú và Diên Hồng là công trình trọng điểm của tỉnh Gia Lai giai đoạn 2022-2025. Tuy nhiên, tiến độ thi công dự án đang bị chậm do vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Khắp nơi tràn ngập rác thải. Ảnh: H.P

Gia Lai: Rác thải “bủa vây” đường mới ven sông Dinh

(GLO)- Hai tuyến đường giao thông dọc hệ thống tiêu thoát lũ ven sông Dinh (đoạn qua khu vực 1, phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) lúc mới khánh thành rất sạch đẹp, người dân hay ra hóng mát. Giờ đây, hình ảnh đó đang bị thay thế bởi những đống rác thải, xà bần ngổn ngang tràn ra mặt đường.

Xe đưa đón cán bộ công chức xuống Quy Nhơn làm việc

Nhu cầu đi lại tuyến Pleiku-Quy Nhơn tăng đột biến sau khi sáp nhập tỉnh

(GLO)- Sau khi sáp nhập, tỉnh Gia Lai đặt trụ sở hành chính tại phường Quy Nhơn. Nhu cầu đi lại của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động từ tỉnh Gia Lai (cũ) đến nơi làm việc mới cũng tăng mạnh, kéo theo hoạt động vận tải hành khách tuyến Pleiku-Quy Nhơn và ngược lại cũng tăng đột biến.

Nhiều cây xanh trong khuôn viên xã Đông (cũ) bị cắt làm củi. Ảnh: Ngọc Minh

Nhiều cây xanh trong khuôn viên xã Đông (cũ) bị cắt bán

(GLO)-Thời điểm sáp nhập, chuyển giao bộ máy hành chính, quanh khuôn viên trụ sở xã Đông, huyện Kbang cũ (nay là Đảng ủy xã Kông Bơ La, tỉnh Gia Lai) có 17 cây xanh đường kính 25-50 cm bị cưa hạ. Các thân cây đã được bán làm củi, còn cành nhánh nhỏ bị đốt hoặc chất thành đống ngổn ngang.

null