Chuyển biến tích cực ở Đảng bộ xã Kon Gang

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhờ thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp đúng đắn mà Đảng bộ xã Kon Gang (huyện Đak Đoa, Gia Lai) từ xếp loại hoàn thành nhiệm vụ năm 2018 đã vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ trong 2 năm liền (2019-2020).

Đảng bộ xã Kon Gang có 7 chi bộ với 113 đảng viên, trong đó 58 đảng viên là người dân tộc thiểu số. Nhằm không ngừng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nâng cao trách nhiệm của đảng viên, nhất là đảng viên giữ các chức danh lãnh đạo, Đảng ủy xã phân công đảng viên phụ trách địa bàn, theo dõi, giúp đỡ, kiểm tra, giám sát từng phần việc cụ thể. Đồng thời, Đảng ủy cũng tăng cường quán triệt nghị quyết của Đảng các cấp, xây dựng các tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội và triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, hương ước, quy ước tại khu dân cư.

 Xã Kon Gang (huyện Đak Đoa) hôm nay. Ảnh: Hoàng Cư
Xã Kon Gang (huyện Đak Đoa) hôm nay. Ảnh: Hoàng Cư


Trò chuyện với chúng tôi, già làng Hyơng (làng Klót) bộc bạch: “Nhiều đảng viên gương mẫu trong lao động, tích cực giúp đỡ bà con làm ăn, xây dựng nông thôn mới. Bà con noi theo đảng viên cho con đi học, chăm sóc cây trồng đúng kỹ thuật, làm đường giao thông, làm kênh mương thủy lợi, không bán hồ tiêu non, không tham gia vay nặng lãi. Dân làng mình luôn học tập các đảng viên làm nhiều việc có lợi cho cộng đồng”.

Xã Kon Gang có hơn 1.060 hộ/trên 4.200 khẩu, trong đó gần 70% dân số là người Bahnar, Jrai đang sinh sống ở 5 làng: Ktu, Klót, Kóp, Krái và Dung Rơ. Được sự chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ của cấp ủy và các đoàn thể chính trị-xã hội, người dân trong xã luôn đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào xây dựng nông thôn mới. Đến nay, xã Kon Gang đã có 11/19 tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới. Thời gian qua, xã được đầu tư hơn 4 tỷ đồng để làm đường giao thông và trường học, góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn. “Người dân rất vui vì đi lại dễ dàng, các mặt hàng nông sản bán được giá, nhất là giá hồ tiêu tăng trong thời gian gần đây. Với đà phát triển như thế này, xã Kon Gang sẽ sớm hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới, nâng cao chất lượng đời sống cho người dân”-ông Phạm Văn Hảo-Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã-vui mừng cho biết.

 Ảnh: Hoàng Cư
Ảnh: Hoàng Cư


Trong khi đó, bà Thư-Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Kon Gang-cho hay: “Trước năm 2017, công tác phát triển đảng viên mới gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, từ năm 2019 đến nay, chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới luôn đạt và vượt kế hoạch đề ra. Cụ thể, năm 2019, Đảng bộ xã kết nạp mới 11 đảng viên, đạt 100% chỉ tiêu; năm 2020 kết nạp 17 đảng viên, đạt hơn 150% chỉ tiêu. Riêng 3 tháng đầu năm 2021 đã kết nạp 4 đảng viên và đang phân công đảng viên giúp đỡ 9 quần chúng ưu tú tiếp tục phấn đấu để sớm đứng vào hàng ngũ của Đảng. Nhờ kết quả phát triển đảng viên mới mà Đảng bộ xã Kon Gang được cộng thêm điểm thi đua”.

Nhận xét về sự khởi sắc của Đảng bộ xã Kon Gang, ông Y Đức Thành-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đak Đoa-khẳng định: “Nhờ làm tốt công tác tạo nguồn nên Đảng bộ xã Kon Gang đã kết nạp được nhiều đảng viên mới. Thời gian tới, Đảng bộ xã cần đề ra những mục tiêu và triển khai các giải pháp phù hợp để lãnh đạo địa phương phát triển toàn diện”.    

 

 HOÀNG CƯ

Có thể bạn quan tâm

Bế mạc Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”

Bế mạc Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”

(GLO)- Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử” cấp Bộ Quốc phòng đã bế mạc trưa 18-11. Hội thảo tiếp tục làm sáng rõ nhiều vấn đề quan trọng về Chiến dịch Plei Me trong tiến trình kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung (thứ 2 từ phải sang) và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế (bìa trái) trực tiếp kiểm tra và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 13 tại buôn Jứ (xã Ia Tul). Ảnh: Vũ Chi

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 13

(GLO)- Sáng 9-11, đoàn công tác do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả bão số 13 tại xã Ia Rsai và Ia Tul. Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế.

Lực lượng chức năng đóng các lối đi trên bờ kè chắn sóng tại làng biển Nhơn Hải. Ảnh: Ngọc Nhuận

Làng biển Nhơn Hải, Nhơn Lý gấp gáp chằng chống nhà cửa trước giờ bão số 13 đổ bộ

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi, tại các làng biển Nhơn Hải ( Hải Bắc, Hải Đông, Hải Nam) và Nhơn Lý ( Lý Hưng, Lý Lương, Lý Hòa, Lý Chánh) thuộc phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai), công tác ứng phó đang được triển khai khẩn trương, gấp rút trước giờ bão đổ bộ.

Lãnh đạo và đông đảo người dân hai địa phương tham dự buổi lễ kết nghĩa trang trọng tại Nhà Văn hóa xã Ia Púch sáng 1-11.

Xã Ia Púch kết nghĩa với xã Hoài Ân

(GLO)- Ngày 1-11, tại Nhà Văn hóa xã Ia Púch (tỉnh Gia Lai), xã Ia Púch và xã Hoài Ân long trọng tổ chức lễ kết nghĩa. Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo Đảng ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng các ban, ngành, đoàn thể 2 địa phương.

null