Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Lễ Kỷ niệm 10 năm VSIP Quảng Ngãi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gợi mở trong giai đoạn mới, VSIP II Quảng Ngãi sẽ là khu công nghiệp công nghệ cao, có giá trị gia tăng cao, đổi mới sáng tạo và phát triển mạnh mẽ hơn các khu VSIP đã có.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng xem trưng bày tại Lễ Kỷ niệm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng xem trưng bày tại Lễ Kỷ niệm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Sáng 23/12, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Lễ Kỷ niệm 10 năm VSIP Quảng Ngãi - dự án thứ 5 của VSIP tại Việt Nam.

Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình; các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải và Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân.

Đến dự còn có Đại sứ Singapore tại Việt Nam Jaya Ratnam và đại diện lãnh đạo một số ban, bộ, ngành, địa phương.

Dự án Khu Công nghiệp, Đô thị và Dịch vụ VSIP Quảng Ngãi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư năm 2012, điều chỉnh năm 2015 với quy mô diện tích khoảng 660ha. Tổng vốn đầu tư khoảng 2.936 tỷ đồng, tương đương khoảng 140 triệu USD.

Đi vào hoạt động từ năm 2013, lũy kế đến nay, sau 10 năm, Khu Công nghiệp VSIP Quảng Ngãi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 39 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng trên 1 tỷ USD. Trong số này, có 34 dự án FDI của các nhà đầu tư đến từ các quốc gia như: Hoa Kỳ, Nhật Bản, Thái Lan, Bỉ, Trung Quốc, Singapore... tập trung vào các lĩnh vực như dệt may, giày da, công nghiệp hỗ trợ ngành sản xuất ôtô, thiết bị y tế...

Hiện có 26 dự án đã đi vào hoạt động và có những đóng góp vào sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Quảng Ngãi.

Trên cơ sở thành công của dự án Khu Công nghiệp, Đô thị và Dịch vụ VSIP Quảng Ngãi, Công ty Trách nhiệm hữu hạn VSIP Quảng Ngãi đã lập và trình hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp VSIP II Quảng Ngãi, giai đoạn 1 với diện tích khoảng 497,7ha thuộc địa bàn các xã Bình Hiệp và Bình Thanh, huyện Bình Sơn, tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 161 triệu USD.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cho rằng đây là sự kiện rất có ý nghĩa trong năm 2023, kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 10 năm quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Singapore và làm dày thêm thành tựu trong quan hệ hợp tác hai nước.

Trên bình diện địa phương, sự kiện còn này đánh dấu thành công của chủ trương kiên trì chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng lấy công nghiệp làm mũi nhọn phát triển của nhiều thế hệ lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi qua các thời kỳ.

Nhắc lại thời điểm 10 năm trước khi Khu Công nghiệp VSIP Quảng Ngãi đi vào hoạt động, Chủ tịch nước nhấn mạnh sự kiện chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu Công nghiệp VSIP II Quảng Ngãi - khu VSIP thứ 18 trên địa bàn cả nước sẽ mở ra cơ hội phát triển mới trong thu hút đầu tư, phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh thời gian tới.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chủ tịch nước gợi mở trong giai đoạn mới, VSIP II Quảng Ngãi sẽ là khu công nghiệp công nghệ cao, có giá trị gia tăng cao, đổi mới sáng tạo và phát triển mạnh mẽ hơn các khu VSIP đã có.

Đánh giá cao quá trình triển khai 10 năm qua, VSIP Quảng Ngãi đã giải quyết khoảng 30.000 lao động ở địa phương, mang đến sự ổn định, an tâm trong cuộc sống của rất nhiều gia đình người dân Quảng Ngãi, Chủ tịch nước mong muốn giai đoạn 10 năm tới, các khu VSIP Quảng Ngãi với định hướng tầm nhìn công nghệ cao, số lượng người lao động có thể ít hơn nhưng thu nhập của người lao động sẽ phải cao hơn; giữ vai trò quan trọng hơn trong thu hút các nhà đầu tư; tiếp tục thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ kinh tế-xã hội của Quảng Ngãi.

Nhắc đến vai trò đồng hành quan trọng của chính quyền địa phương, cơ quan quản lý Nhà nước với doanh nghiệp, nhà đầu tư, Chủ tịch nước nhấn mạnh thành công của các nhà đầu tư là thành công trong điều hành chính sách, nhưng nếu nhà đầu tư không thành công thì đó cũng là thất bại trong điều hành chính sách.

Trên tinh thần đó, Chủ tịch nước mong muốn chính quyền các cấp từ Trung ương đến địa phương và lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi cần coi trọng hơn nữa nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính để mỗi nhà đầu tư đến Việt Nam nói chung, đến Quảng Ngãi nói riêng đều cảm thấy an tâm với môi trường đầu tư, tiếp tục đầu tư kinh doanh, mang lại giá trị cao hơn, từ đó, góp phần thiết thực vào việc hiện thực hóa khát vọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang nỗ lực thực hiện đó là phấn đấu đến năm 2045, nước ta trở thành nước phát triển, có thu nhập cao.

Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng VSIP Việt Nam nói chung, VSIP Quảng Ngãi nói riêng sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành công hơn nữa trong thời gian tới, làm sâu sắc thêm quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Singapore.

Tại buổi lễ, tỉnh Quảng Ngãi đã trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 4 dự án cấp mới vào Khu Công nghiệp VSIP Quảng Ngãi trong năm 2023 với tổng vốn đăng ký khoảng 69,3 triệu USD. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng cấp giấy chứng nhận cho 2 dự án đầu tư mở rộng với tổng vốn tăng thêm khoảng 10,8 triệu USD.

Dịp này, các nhà tài trợ cũng trao các suất học bổng khuyến học cho học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai triển khai 6 nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã

Gia Lai triển khai 6 nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các sở, ban, ngành; Liên minh Hợp tác xã tỉnh; các địa phương và đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị-xã hội trong năm 2025 tập trung thực hiện các phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế tập thể (KTTT), hợp tác xã (HTX).

Tổng Bí thư: Khẩn trương chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng

Tổng Bí thư: Khẩn trương chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng

Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu Ban Tổ chức Trung ương phải tập trung cao độ vai trò tham mưu, triển khai thực hiện hiệu quả tổ chức bộ máy mới của hệ thống chính trị; và tham mưu chuẩn bị, tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng.

Cấp xã hoạt động từ ngày 1-7, sáp nhập tỉnh trước 15-8

Cấp xã hoạt động từ ngày 1-7, sáp nhập tỉnh trước 15-8

(GLO)- Theo Kết luận số 157-KL/TW, Bộ Chính trị yêu cầu đưa vào hoạt động cấp xã mới từ ngày 1-7, phấn đấu hoàn thành trước ngày 15-7. Riêng sáp nhập cấp tỉnh, phấn đấu hoàn thành trước ngày 15-8; đồng thời, nghiêm cấm việc tác động, can thiệp trong quá trình sắp xếp nhân sự.

Phát huy dân chủ trong sửa đổi Hiến pháp năm 2013

Phát huy dân chủ trong sửa đổi Hiến pháp năm 2013

(GLO)- Nhằm phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, huy động trí tuệ, tâm huyết của toàn dân và tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong xã hội, Quốc hội tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013.

Gia Lai định hướng công tác biên soạn lịch sử Đảng bộ các cấp trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

Gia Lai định hướng công tác biên soạn lịch sử Đảng bộ các cấp trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

(GLO)- Ngày 21-5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai ban hành Công văn số 1839-CV/TU về việc định hướng công tác biên soạn lịch sử Đảng bộ các cấp đảm bảo tính liên tục trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị, đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.