Chư Sê "trải thảm đỏ" đón doanh nghiệp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Những năm qua, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) đã đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường xúc tiến đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh; khuyến khích phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân.
Ông Nguyễn Hồng Hà-Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Chư Sê-cho biết: “Thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa IX, từ năm 2015 đến nay, huyện đặc biệt chú trọng 2 chỉ tiêu trọng tâm là phát triển kinh tế-xã hội và xây dựng Đảng. Với những giải pháp cụ thể, huyện nỗ lực thực hiện nhiều chính sách để hỗ trợ doanh nghiệp. Theo đó, huyện tập trung cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút đầu tư để doanh nghiệp tận dụng tốt cơ hội phát triển. Đồng thời, tập trung giải quyết chính sách đất đai; cải cách thủ tục hành chính; đẩy mạnh ứng dụng dịch vụ công trực tuyến; hỗ trợ doanh nghiệp trong việc tìm kiếm thị trường, tiếp cận nguồn vốn...”.
Huyện cũng đã quy hoạch cụm công nghiệp với tổng diện tích 50 ha, kêu gọi đầu tư hạ tầng đồng bộ để tạo thuận lợi về mặt bằng cho doanh nghiệp đến đầu tư sản xuất, kinh doanh.
Công nhân chăm sóc cây dược liệu tại Hợp tác xã Nông nghiệp công nghệ cao Quang Minh. Ảnh: Hà Phương
Công nhân chăm sóc cây dược liệu của Hợp tác xã Nông nghiệp công nghệ cao Quang Minh. Ảnh: Hà Phương
Ghi nhận nỗ lực này, ông Hoàng Phước Bính-Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Hồ tiêu Chư Sê kiêm Tổng Thư ký Hội Doanh nghiệp Chư Sê-đánh giá: Cộng đồng doanh nghiệp được cấp ủy, chính quyền địa phương tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ khắc phục khó khăn để hoạt động và phát triển. Đến nay, Hiệp hội Hồ tiêu Chư Sê có trên 200 hội viên.
Hiệp hội thực hiện tốt vai trò đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp trong việc tập hợp, đoàn kết, kết nối, hỗ trợ cùng nhau phát triển. Hiệp hội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm tháo gỡ những khó khăn cho cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức các chương trình đối thoại với lãnh đạo huyện, các cơ quan chức năng như: kết nối với ngân hàng, liên kết hợp tác phát triển, giới thiệu, quảng bá tiềm năng, thế mạnh của huyện; làm việc với các đối tác...
Hoạt động của hội viên tiếp tục được duy trì, phát triển. Hàng năm, các doanh nghiệp, hợp tác xã tạo việc làm cho hàng ngàn lao động, đóng góp tích cực vào ngân sách nhà nước và giải quyết việc làm cho lao động địa phương.
Để thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp, huyện Chư Sê đã làm tốt công tác quy hoạch, đồng thời huy động các nguồn lực để đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế-xã hội, tạo hấp dẫn đối với các nhà đầu tư. Được thành lập từ năm 2017, từ mô hình sản xuất kinh doanh vừa và nhỏ, Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp công nghệ cao Quang Minh (611 Hùng Vương, thị trấn Chư Sê) đã dần phát triển. Hợp tác xã đang đầu tư trồng cây dược liệu với diện tích gần 60 ha.
Ông Đào Hùng Sơn-Giám đốc HTX-chia sẻ: “Trong quá trình hoạt động, HTX nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ rất lớn của chính quyền địa phương, nhất là trong việc giải quyết thủ tục hành chính về đầu tư kinh doanh, thuê đất xây dựng nhà xưởng sản xuất, tuyển dụng lao động... Đặc biệt, trong thời điểm bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, HTX được hướng dẫn tiếp cận với các chính sách hỗ trợ của Nhà nước để ổn định sản xuất. Hiện các sản phẩm dược liệu như: đinh lăng đỏ, hà thủ ô, đẳng sâm, cát cánh... của HTX đều được tiêu thụ rộng khắp trong và ngoài tỉnh. Hợp tác xã tạo việc làm ổn định cho hàng trăm lao động tại địa phương”.
Hoạt động trong lĩnh vực nuôi chim yến từ hơn 6 năm trước, đầu năm 2019, ông Phạm Tiến Dũng (848 Hùng Vương, thị trấn Chư Sê) đã quyết định thành lập Doanh nghiệp tư nhân Yến sào Dũng Nguyệt. Ông Dũng chia sẻ: Được huyện tạo điều kiện hỗ trợ, hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp khá thuận lợi. Mọi khó khăn, vướng mắc đều được các cơ quan chức năng tư vấn, hướng dẫn cụ thể, giúp doanh nghiệp tiếp cận với các quy định của pháp luật để thực hiện cho đúng.
“Khi thành lập doanh nghiệp, tôi có thuận lợi hơn trong việc tiếp cận nguồn vốn tín dụng, các giao dịch mua bán được mở rộng, chủ động xác định ngành nghề kinh doanh, thu hút việc làm, tăng thu nhập”-ông Dũng nói.
Theo Bí thư Huyện ủy Chư Sê, định hướng của huyện trong 5 năm tới là đẩy mạnh phát triển ngành dịch vụ, công nghiệp và nông nghiệp, trong đó, công nghiệp và dịch vụ chiếm 72% GDP, nông nghiệp chiếm 28% GDP. Để tiếp tục triển khai Nghị quyết số 11 có hiệu quả, huyện xác định 8 loại cây trồng chủ lực gồm: cây dược liệu; cây có múi; nấm ăn và nấm dược liệu; rau an toàn; hoa; dâu tằm tơ; cà phê sạch và hồ tiêu sạch. Cùng với đó là 3 loại vật nuôi gồm: heo, gà, cá. Riêng về nghề nuôi cá, huyện có tiềm năng dồi dào là mặt nước hồ Ayun Hạ với diện tích 3.700 ha.
“Nếu doanh nghiệp đầu tư sản xuất kinh doanh vào 1 trong 2 lĩnh vực cây-con nói trên sẽ được huyện hỗ trợ đầu tư 25-30%/dự án. Huyện xác định mũi nhọn về nông nghiệp là cây dược liệu, vì đất đai rất phù hợp với loại cây này, giá cao và ổn định, sản phẩm không bị hư hỏng”-ông Nguyễn Hồng Hà nhấn mạnh.
HÀ PHƯƠNG

Có thể bạn quan tâm

Buôn làng bừng sáng từ ý Đảng - lòng dân

Buôn làng bừng sáng từ ý Đảng - lòng dân

(GLO)- Những ngày đầu năm 2026, không khí mừng Đảng, mừng Xuân đang lan tỏa nơi các buôn làng vùng cao nguyên Gia Lai từ hệ thống đèn đường mới thắp sáng ban đêm, sắc hoa rực rỡ hai bên lối đi, đến tuyến đường bê tông rộng rãi, sạch đẹp vừa hoàn thành.

Giữ hồn quê giữa những đổi thay

Tiếp thêm sức sống cho làng nghề nón lá Gò Găng

(GLO)- Trải qua bao thăng trầm, làng nghề nón lá Gò Găng (phường An Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai) vẫn hiện diện trong đời sống văn hóa của người dân địa phương. Hiện nay, nghề chằm nón tuy không còn là nguồn thu nhập chính, song những thợ lâu năm nơi đây vẫn âm thầm gắn bó với nghề, gìn giữ ký ức làng quê.

Vĩnh Sơn thắm sắc hoa đào mùa đông

Vĩnh Sơn thắm sắc hoa đào mùa đông

(GLO)- Mùa đông Vĩnh Sơn - miền sơn cước vốn được ví như “xứ lạnh” của vùng Tây Sơn hạ đạo (tỉnh Gia Lai) - trầm lắng, se lạnh và ẩm ướt. Năm nay, Vĩnh Sơn đón một món quà bất ngờ khi hoa đào nở sớm, bừng sáng núi rừng.

Hồi sinh làng nghề truyền thống nhờ chuyển đổi số

Hồi sinh nhờ chuyển đổi số

(GLO)- Khi thị trường Trung Quốc giảm mạnh nhu cầu, các kênh mua bán truyền thống trong nước cũng thu hẹp, người dân làng nghề tiện gỗ mỹ nghệ Bắc Nhạn Tháp (phường An Nhơn) đã chủ động chuyển đổi số, mở ra hướng đi mới giúp nghề truyền thống hồi sinh.

An Hòa chuyển mình trong xây dựng nông thôn mới

An Hòa: Điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới

(GLO) - Ông Trần Ngọc Cát - Trưởng thôn An Hòa (xã Tuy Phước Bắc) cho biết: Đầu năm 2023, khi còn thuộc xã Phước Quang (huyện Tuy Phước cũ), An Hòa được chọn làm điểm xây dựng thôn thông minh - một tiêu chí quan trọng để xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Cải thiện chỉ số cải cách hành chính

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai cải thiện chỉ số cải cách hành chính

(GLO)- Trong bối cảnh Gia Lai đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) và chuyển đổi số, đặc biệt ghi dấu bằng việc cải thiện thứ hạng Chỉ số phục vụ người dân, DN (Chỉ số 766), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả phục vụ.

Ðổi thay trên đất cách mạng Bàu Cạn

Ðổi thay trên quê hương cách mạng Bàu Cạn

(GLO)- Từ cái nôi của phong trào cách mạng tỉnh Gia Lai (cũ), xã Bàu Cạn đã trải qua hành trình chuyển mình mạnh mẽ. Những đồi chè từng in dấu chân bao chiến sĩ cách mạng năm xưa, giờ được tô đậm thêm sắc xanh bởi vườn cà phê, cây ăn quả… trở thành biểu trưng của sự ấm no, sung túc.

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

(GLO)- Trở lại “tọa độ lửa” mùa khô năm 1965-nơi diễn ra Chiến dịch Plei Me lịch sử, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng khi trước mắt là một vùng đất trù phú, yên bình. Những quả đồi từng bị bom đạn cày xới nay phủ kín sắc xanh của cà phê, cao su, của ruộng khoai, lúa rẫy vào vụ thu hoạch.

null