Chư Sê: Tích cực chuẩn bị năm học 2019-2020

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Cùng với các địa phương trong tỉnh, huyện Chư Sê, Gia Lai đang tích cực chuẩn bị về cơ sở vật chất, trang-thiết bị dạy học và nguồn nhân lực cho năm học mới. Đến nay, công tác này đã hoàn tất, bảo đảm tốt các điều kiện cho năm học 2019-2020.
Năm học 2019-2020, toàn huyện dự kiến có 26.943 học sinh ở 824 lớp từ bậc Mầm non đến THCS, tăng gần 1.000 học sinh so với năm học trước.
 Trường THCS Dân tộc Nội trú huyện Chư Sê được đầu tư nâng cấp và xây mới khang trang, hiện đại. Ảnh: P.N
Trường THCS Dân tộc Nội trú huyện Chư Sê được đầu tư nâng cấp và xây mới khang trang, hiện đại. Ảnh: P.N
Chúng tôi đến thăm Trường THCS Dân tộc Nội trú huyện Chư Sê vào thời điểm nhà trường đã hoàn tất các hạng mục xây dựng để sẵn sàng cho năm học mới. Ngôi trường được UBND huyện Chư Sê đầu tư nâng cấp và xây mới khang trang, hiện đại cùng trang-thiết bị, đồ dùng dạy học với kinh phí khoảng 20 tỷ đồng, được đưa vào sử dụng trong năm học này. Trường có dãy nhà 2 tầng gồm 5 phòng học, 4 phòng bộ môn, khu nhà đa năng rộng 120 m2 dùng cho các hoạt động tập thể, một khu nhà 3 tầng với 27 phòng là nơi ở của các em học sinh. Thầy Phạm Văn Đồng-Hiệu trưởng nhà trường-cho biết: “Năm học 2019-2020, toàn trường có 5 lớp với 150 học sinh. Lớp học, phòng chức năng, sân bãi được sửa chữa, xây mới chính là động lực cho thầy cô và học sinh trong năm học này. Để tạo cảnh quan xanh-sạch-đẹp, nhà trường tiếp tục đầu tư trồng cây xanh, làm bồn hoa. Mọi thứ đã sẵn sàng để chào đón năm học mới với quyết tâm phấn đấu đạt trường chuẩn quốc gia mức độ I trong năm học này”.
Tại Trường Tiểu học Lê Quý Đôn, các thầy-cô giáo cũng đang tích cực dọn vệ sinh trường lớp để chuẩn bị đón năm học mới. Năm học 2019-2020, nhà trường có 740 học sinh với 25 lớp. Cơ sở vật chất và cảnh quan môi trường được bài trí xanh-sạch-đẹp, các phòng học ngăn nắp, gọn gàng và trang bị đầy đủ quạt điện, đèn chiếu sáng... Cô Đinh Thị Kim Niên-Hiệu trưởng nhà trường-chia sẻ: “Trường hiện có một điểm trường chính và 3 điểm trường ở tổ 2, làng Kê và làng Dun Bêu (thị trấn Chư Sê). Trong năm học này, nhà trường được UBND huyện đầu tư xây mới khu nhà hiệu bộ cho giáo viên. Thư viện nhà trường còn được đầu tư một số đầu sách và tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập của học sinh. Trường cũng đã xây mới cổng ngõ, tường rào bằng nguồn xã hội hóa cho điểm trường làng Dun Bêu. Bên cạnh đó, công tác tuyển sinh vào lớp 1 đạt 100% chỉ tiêu giao và tuyển học sinh đúng độ tuổi ra lớp”.
Cán bộ, giáo viên Trường Tiểu học Lê Quý Đôn dọn vệ sinh khuôn viên nhà trường. Ảnh: P.N
Cán bộ, giáo viên Trường Tiểu học Lê Quý Đôn dọn vệ sinh khuôn viên nhà trường. Ảnh: P.N
Nhằm đảm bảo chỉ tiêu huy động trẻ đến trường và công tác giảng dạy cho năm học mới, ngay từ khi kết thúc năm học 2018-2019, Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) huyện Chư Sê đã yêu cầu các trường rà soát những phòng học xuống cấp để có kế hoạch duy tu, sửa chữa kịp thời. Ngoài ra, Phòng đã chỉ đạo các trường thực hiện tốt công tác tuyển sinh đầu cấp, tổ chức phân công nhiệm vụ cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên; tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ; chỉ đạo tập trung nguồn lực xây dựng trường chuẩn quốc gia. Năm học vừa qua, toàn huyện có 15/47 trường đạt chuẩn quốc gia, chiếm tỷ lệ 32%. Năm nay, ngành GD-ĐT huyện phấn đấu có thêm 9 trường đạt chuẩn quốc gia, chiếm tỷ lệ 50%.
Ông Ngô Xuân Hiếu-Trưởng phòng GD-ĐT huyện Chư Sê-cho biết: Để chuẩn bị cho năm học mới, Phòng đã chỉ đạo các trường vệ sinh, chỉnh trang khuôn viên trường lớp, tạo cảnh quan môi trường xanh-sạch-đẹp, tạo khí thế bước vào năm học mới. Huy động tối đa học sinh ra lớp, đảm bảo 100% trẻ 5 tuổi đi học mẫu giáo. Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các hoạt động học tập và rèn luyện của học sinh; triển khai sáng tạo và hiệu quả các phong trào thi đua “Xây dựng trường học xanh-sạch-đẹp-an toàn”, “Mỗi thầy-cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.
PHẠM NGỌC

Có thể bạn quan tâm

Khai thác tiềm năng, bứt phá toàn diện

Khai thác tiềm năng, bứt phá toàn diện

(GLO)- Ngày 12-8, Đảng bộ xã Chư Prông tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đại hội là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu giai đoạn phát triển mới của Đảng bộ xã, kế thừa thành quả đã đạt được, đồng thời định hướng chiến lược để tạo bứt phá toàn diện.

Phấn đấu trở thành xã nông thôn mới nâng cao

Phấn đấu trở thành xã nông thôn mới nâng cao

(GLO)- Đảng bộ xã Bình Phú được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện Tây Sơn (cũ), gồm: Đảng bộ xã Tây Phú, Đảng bộ xã Bình Tường và Đảng bộ xã Vĩnh An. Trở thành xã nông thôn mới nâng cao là một trong những mục tiêu quan trọng được đặt ra cho nhiệm kỳ 2025-2030.

Thăm ngôi làng dưới chân núi Chư Đang Ya

Thăm ngôi làng dưới chân núi Chư Đang Ya

(GLO)- Làng Ia Gri (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) nằm nép mình dưới chân núi lửa Chư Đang Ya. Đến đây, du khách không chỉ chiêm ngắm cảnh núi đồi trùng điệp mà còn cảm nhận được sự nồng hậu, chân tình của cư dân bản địa-những người yêu núi và sống nương vào núi.

Cây cầu nhỏ, ý nghĩa lớn

Cây cầu nhỏ, ý nghĩa lớn

(GLO)- Thời gian qua, người dân làng Keo-Kpaih (xã Al Bá, tỉnh Gia Lai) đã chung tay sửa chữa cây cầu dân sinh. Câu chuyện tưởng như nhỏ bé ấy lại mang ý nghĩa lớn, thể hiện tinh thần tự lực và sự vào cuộc của chính quyền địa phương trong xây dựng nông thôn mới (NTM).

Mơ Nú khởi sắc nhờ học và làm theo Bác

Mơ Nú khởi sắc nhờ học và làm theo Bác

(GLO)- Con đường bê tông phẳng lì dẫn vào làng Mơ Nú (xã Gào, tỉnh Gia Lai), hai bên là những ngôi nhà khang trang, khuôn viên gọn gàng. Diện mạo khởi sắc ấy là kết quả của tinh thần đoàn kết, học và làm theo lời Bác mà Chi bộ làng Mơ Nú kiên trì vun đắp.

Ông từ giữ đình cứu sống cây đa cổ thụ

Ông từ cứu sống cây đa cổ thụ ở An Khê đình

(GLO)- Vô tình bị lửa “thiêu”, cây đa cổ thụ phía sau An Khê đình (Khu di tích Tây Sơn Thượng đạo, phường An Khê) suy yếu dần, có nguy cơ bị chết. Với tinh thần trách nhiệm cao, ông Ngô Văn Đường-Câu đình (người trông giữ, hương khói đình làng) đã cứu sống cây đa này.

null