Chư Sê đầu tư xây dựng thương hiệu sầu riêng đặc sản

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Song song với việc chuyển đổi những diện tích cà phê, hồ tiêu già cỗi cho năng suất thấp để phát triển vùng chuyên canh cây sầu riêng, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) còn hướng đến việc nâng cao chất lượng, năng suất nhằm đưa loại trái cây này trở thành sản phẩm đặc sản.

Khu vườn của ông Nguyễn Phước Thiện (thôn 6, xã Ia Blang) rộng khoảng 5 ha, có hơn 900 cây sầu riêng Ri 6, sầu riêng Thái, sầu riêng sữa được trồng xen với cà phê, hồ tiêu. Trong số này có 500 cây đang kỳ thu hoạch, số còn lại cũng cho thu bói. Đối với những cây đã cho thu hoạch lâu năm, năng suất trung bình 80-100 trái/cây; cây cho thu 2-3 năm thì khoảng 35-40 trái/cây; cây cho thu bói cũng đạt 10-20 trái/cây. Năm 2021, mặc dù thời tiết không thuận lợi nhưng vườn sầu riêng của ông Thiện vẫn đạt trên 50 tấn quả. Với giá bán trung bình 45.000 đồng/kg, gia đình ông lãi khoảng 2 tỷ đồng. “Nếu giá sầu riêng năm nay giảm xuống chỉ còn khoảng 20.000 đồng/kg thì lợi nhuận vẫn cao hơn cà phê và nhiều cây trồng khác”-ông Thiện khẳng định.

 Người dân xã Ia Blang tham gia Dự án trồng thâm canh sầu riêng được hỗ trợ cây giống, phân bón và hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc. Ảnh: Minh Nguyễn
Người dân xã Ia Blang tham gia Dự án trồng thâm canh sầu riêng được hỗ trợ cây giống, phân bón và hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc. Ảnh: Minh Nguyễn


Tương tự, gia đình ông Nguyễn Quốc Anh (làng Ser, xã Kông Htok) cũng có hơn 200 cây sầu riêng giống Ri 6 và Mon Thoong trồng xen với hồ tiêu. Trong số này có 70 cây đã cho thu hoạch ổn định với gần 10 tấn quả/vụ. Sau khi trừ chi phí, ông thu về gần 400 triệu đồng. Trong khi đó, hộ ông Nguyễn Trọng Dũng (thôn 5, xã Ia Blang) cũng trồng 1.000 cây sầu riêng cơm vàng hạt lép trên diện tích 7 ha hồ tiêu bị chết. Dự kiến năm nay, với 500 cây sầu riêng cho thu bói, ông thu khoảng 30 tấn quả.

Những năm gần đây, huyện Chư Sê đã tập trung nhiều nguồn lực hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX) liên kết cùng người dân sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ các loại nông sản chủ lực. Năm 2021, từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, huyện đã hỗ trợ trên 285 triệu đồng cho HTX dịch vụ tổng hợp Ia Blang triển khai Dự án trồng thâm canh cây sầu riêng.

Ông Lê Duy Oai-Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc HTX dịch vụ tổng hợp Ia Blang-cho biết: Từ năm 2019 đến nay, đơn vị đã triển khai Dự án trồng thâm canh cây sầu riêng cho 40 hộ dân trên diện tích 40 ha, đồng thời định hướng mở rộng đến 100 ha trong thời gian đến. “Bên cạnh việc hướng dẫn chăm sóc theo hướng đảm bảo quy trình kỹ thuật để nâng cao năng suất, chất lượng, chúng tôi còn định hướng cho bà con sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ nhằm hướng đến việc xây dựng sản phẩm OCOP, khẳng định thương hiệu sản phẩm sầu riêng đặc sản của địa phương”-ông Oai chia sẻ.

Theo ông Nguyễn Văn Hợp-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Chư Sê: Năm 2020 và 2021, từ nguồn kinh phí sự nghiệp khuyến nông, sự nghiệp nông nghiệp, huyện đã đầu tư hơn 502 triệu đồng hỗ trợ cây giống phát triển 34,7 ha sầu riêng cơm vàng hạt lép tại các xã: Ia Pal, Ia Glai, Ia Blang, Ia Hlốp và thị trấn Chư Sê. Đồng thời, huyện cũng đã thành lập các nông hội, tổ liên kết, HTX hợp tác xây dựng chuỗi liên kết phát triển cây sầu riêng như: Nông hội trồng cây ăn quả xã Ia Blang với gần 100 thành viên trồng sầu riêng; HTX dịch vụ tổng hợp xã Ia Blang, HTX dịch vụ tổng hợp xã Ia Hlốp hợp tác xây dựng chuỗi liên kết phát triển cây sầu riêng; xây dựng chuỗi liên kết sản xuất sầu riêng với Công ty TNHH xuất nhập khẩu trái cây Chánh Thu…

Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Chư Sê cho rằng: Với hơn 230 ha sầu riêng, người dân nên tập trung thâm canh đúng kỹ thuật, nâng cao chất lượng, năng suất. Ngoài ra, bà con nông dân cần chủ động tham gia và mở rộng các chuỗi liên kết, tiêu thụ sản phẩm để bảo đảm đầu ra theo hướng bền vững. “Trong chiến lược phát triển kinh tế-xã hội, huyện chú trọng quy hoạch ngành nông nghiệp, quy hoạch sử dụng đất cho từng vùng, từng loại cây trồng, vật nuôi chủ yếu; ưu tiên quy hoạch các vùng chuyên canh trồng cây ăn quả, đặc biệt là các loại cây có múi giá trị kinh tế cao. Từ những dấu hiệu khả quan mang lại, huyện đang hướng đến phát triển sản phẩm sầu riêng sạch, nguồn gốc rõ ràng để xây dựng loại trái cây này trở thành sản phẩm đặc sản của địa phương”-ông Hợp thông tin.

 

 MINH TRIỀU

Có thể bạn quan tâm

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở Gia Lai

(GLO)- Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã triển khai hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Nhờ đó, diện mạo nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện đáng kể.

Eo Gió luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Du lịch gắn với sản phẩm OCOP: Hướng đi bền vững của Quy Nhơn Đông

(GLO)- Phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ nổi tiếng với Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô… mà còn hấp dẫn du khách bởi nguồn hải sản phong phú. Phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP đang trở thành hướng đi bền vững, giúp nâng tầm thương hiệu và mang lại sinh kế ổn định cho người dân.

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

Xã Gào có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo. Ảnh: Quang Tấn

Khởi sắc trên vùng đất 2 lần được phong anh hùng

(GLO)- Xã Gào (tỉnh Gia Lai) là địa phương 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ngày nay, vùng đất này đã và đang đổi thay mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.

Xã An Toàn trong diện mạo mới

Xã miền núi An Toàn khởi sắc

(GLO)- Là xã miền núi xa xôi, giao thông cách trở, trước đây, đời sống của người dân xã An Toàn (tỉnh Gia Lai) gặp rất nhiều khó khăn. Đến nay, vùng đất này đã khởi sắc nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cùng nỗ lực vươn lên của cán bộ, đảng viên và người dân địa phương.

Niềm vui từ những ngôi làng mới

Niềm vui từ những ngôi làng tái định cư

(GLO)- Từ những vùng thường xuyên bị ngập lụt, sạt lở chuyển đến nơi ở mới, với sự hỗ trợ của Nhà nước, người dân các làng tái định cư bắt đầu ổn định cuộc sống. Thật sự không ai bị bỏ lại phía sau và niềm vui hiện hữu trên từng nếp nhà là minh chứng cho chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước.

Một góc xã đảo Nhơn Châu nhìn từ trên cao.

Cù Lao Xanh: Hòn đảo bình yên và quyến rũ

(GLO)- "Hi anh, đi Cù Lao Xanh không? Lâu lắm rồi mình chưa trở lại đó!" - Tin nhắn của người bạn đồng nghiệp cũ bỗng dưng hiện lên, kéo theo bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Gật đầu cái rụp, tôi quyết định cùng các đồng nghiệp cũ tìm về hòn đảo bình yên và quyến rũ.

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

(GLO)- Những ngày này, đến làng Tung Breng (xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai), chúng ta dễ dàng nhận thấy một màu xanh bạt ngàn của đồng lúa đang thì con gái. Để có được cảnh sắc đó, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 (Binh đoàn 15) đã cho công nhân và người dân mượn gần 100 ha cao su đang tái canh để trồng lúa.

null