Chư Prông hướng tới mục tiêu giảm nghèo bền vững

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Năm 2019, huyện Chư Prông (Gia Lai) đã triển khai nhiều giải pháp như: dạy nghề, tạo việc làm, hỗ trợ làm nhà ở, hỗ trợ vốn phát triển sản xuất cho hộ nghèo trên địa bàn. Nhờ đó, công tác giảm nghèo của huyện đã đạt được nhiều kết quả khả quan.

Khơi dậy ý thức vươn lên thoát nghèo

Cuối năm 2019, khi UBND xã Bàu Cạn tiến hành rà soát hộ nghèo trên địa bàn thì có 3 hộ tình nguyện viết đơn xin ra khỏi danh sách hộ nghèo. Gia đình bà Siu Hpol (thôn Đoàn Kết) là một trong số đó. Bà chia sẻ: “Nhà mình có 6 khẩu. Dù cuộc sống còn những khó khăn nhưng so với một số hộ trong thôn thì mình vẫn khá hơn. Bởi vậy, mình tự nguyện xin ra khỏi danh sách hộ nghèo để nhường quyền lợi cho các hộ thực sự khó khăn, giúp họ nhanh chóng vươn lên thoát nghèo”.

Không chỉ bà Siu Hpol mà nhiều hộ ở huyện Chư Prông cũng đã làm đơn xin ra khỏi danh sách hộ nghèo. Điều này chứng tỏ người dân đã không còn trông chờ ỷ lại vào sự giúp đỡ của Nhà nước mà có ý thức tự vươn lên thoát nghèo. Có được kết quả ấy là nhờ sự tuyên truyền, vận động tích cực của chính quyền, đoàn thể địa phương.

 Bà Siu Hpol (thôn Đoàn Kết, xã Bàu Cạn) đang chăm sóc đàn bò. Ảnh: V.H
Bà Siu Hpol (thôn Đoàn Kết, xã Bàu Cạn) đang chăm sóc đàn bò. Ảnh: V.H



Để công tác giảm nghèo trên địa bàn đạt hiệu quả cao, Ban Thường vụ Huyện ủy đã phân công các Huyện ủy viên theo dõi, giúp đỡ các xã đặc biệt khó khăn; giao các cơ quan, đoàn thể của huyện phụ trách theo dõi, giúp đỡ các làng đồng bào dân tộc thiểu số. Theo đó, các cơ quan, đơn vị thường xuyên cử cán bộ, công chức xuống làng để nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân, hướng dẫn, giúp đỡ các hộ nghèo chuyển đổi cây trồng, vật nuôi để vươn lên thoát nghèo.

Xã biên giới Ia Mơr có 2.439 khẩu, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 65%. Nói về công tác giảm nghèo trên địa bàn, ông Ngô Ngọc Tiến-Chủ tịch UBND xã-cho biết, do đặc thù là xã biên giới nên tỷ lệ hộ nghèo của địa phương tương đối cao. Vì vậy, bên cạnh các giải pháp hỗ trợ, cấp ủy, chính quyền xã đã có nhiều nỗ lực tuyên truyền, vận động người dân nêu cao ý thức chăm chỉ lao động để vươn lên thoát nghèo. Nhờ đó, đến nay xã còn 82 hộ nghèo, chiếm 8,25%, giảm 5,37% so với năm 2018.

Triển khai hiệu quả nhiều chương trình, dự án

Để kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo của địa phương, thời gian qua, huyện Chư Prông đã triển khai nhiều dự án, chương trình đầu tư cho hộ nghèo. Cụ thể, từ nguồn vốn Chương trình 135, huyện đã đầu tư hơn 11 tỷ đồng để xây dựng các công trình phục vụ đời sống, sản xuất của người dân. Cùng với đó, huyện dành 1,9 tỷ đồng hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững trên địa bàn các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới và các thôn, làng đặc biệt khó khăn. Ngoài ra, từ các nguồn vốn khác nhau, huyện đã đầu tư hơn 3 tỷ đồng xây dựng 6 công trình, hỗ trợ 4 tỷ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng tại các làng đặc biệt khó khăn.

Nói về hiệu quả các nguồn vốn đầu tư trên địa bàn, ông Phạm Ngọc Toàn-Bí thư Đảng ủy xã Ia Boòng-cho biết: “Để giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo, ngoài việc vận động người dân chăm lo lao động sản xuất thì việc đầu tư các công trình phục vụ dân sinh có ý nghĩa hết sức quan trọng. Từ năm 2018 đến nay, xã đã được đầu tư hơn 3 tỷ đồng để xây dựng các công trình dân sinh. Cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng đã tạo điều kiện cho việc vận chuyển hàng hóa nông sản của người dân thêm thuận lợi, không còn bị tư thương ép giá như trước”.

Trong giai đoạn 2016-2019, từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, huyện Chư Prông đã đầu tư hơn 30 tỷ đồng để hỗ trợ các hộ nghèo phát triển kinh tế. Trong đó, huyện đã hỗ trợ 330 con bò giống sinh sản, 2.539 kg giống cây lương thực, 148 ngàn tấn phân bón các loại. Ngoài ra, huyện còn hỗ trợ cho 1.200 hộ thuộc 11 xã phát triển các mô hình kinh tế. Trong năm 2019, huyện còn tổ chức được 9 lớp dạy nghề ngắn hạn cho 274 lao động nông thôn. Qua các kênh khác nhau, huyện đã giải quyết việc làm cho hơn 1.520 lao động.

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp nên năm 2019, công tác giảm nghèo của huyện Chư Prông đã đạt nhiều kết quả khả quan. Hiện nay, tỷ lệ hộ nghèo của huyện còn 6,89%, giảm 2,32% so với cuối năm 2018; thu nhập bình quân đạt 40 triệu đồng/người/năm. Ông Lê Văn Thân-Phó Trưởng phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện-cho biết: “Thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục tập trung mọi nỗ lực để thực hiện tốt hơn công tác giảm nghèo. Đặc biệt, vào dịp Tết Nguyên đán 2020, huyện sẽ thành lập 8 đoàn công tác và dự trù xuất kinh phí 800 triệu đồng để thăm, tặng quà các gia đình chính sách, các hộ nghèo và thương binh, bệnh binh”.

 VĨNH HOÀNG

Có thể bạn quan tâm

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở Gia Lai

(GLO)- Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã triển khai hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Nhờ đó, diện mạo nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện đáng kể.

Eo Gió luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Du lịch gắn với sản phẩm OCOP: Hướng đi bền vững của Quy Nhơn Đông

(GLO)- Phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ nổi tiếng với Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô… mà còn hấp dẫn du khách bởi nguồn hải sản phong phú. Phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP đang trở thành hướng đi bền vững, giúp nâng tầm thương hiệu và mang lại sinh kế ổn định cho người dân.

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

Xã Gào có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo. Ảnh: Quang Tấn

Khởi sắc trên vùng đất 2 lần được phong anh hùng

(GLO)- Xã Gào (tỉnh Gia Lai) là địa phương 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ngày nay, vùng đất này đã và đang đổi thay mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.

Xã An Toàn trong diện mạo mới

Xã miền núi An Toàn khởi sắc

(GLO)- Là xã miền núi xa xôi, giao thông cách trở, trước đây, đời sống của người dân xã An Toàn (tỉnh Gia Lai) gặp rất nhiều khó khăn. Đến nay, vùng đất này đã khởi sắc nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cùng nỗ lực vươn lên của cán bộ, đảng viên và người dân địa phương.

Niềm vui từ những ngôi làng mới

Niềm vui từ những ngôi làng tái định cư

(GLO)- Từ những vùng thường xuyên bị ngập lụt, sạt lở chuyển đến nơi ở mới, với sự hỗ trợ của Nhà nước, người dân các làng tái định cư bắt đầu ổn định cuộc sống. Thật sự không ai bị bỏ lại phía sau và niềm vui hiện hữu trên từng nếp nhà là minh chứng cho chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước.

Một góc xã đảo Nhơn Châu nhìn từ trên cao.

Cù Lao Xanh: Hòn đảo bình yên và quyến rũ

(GLO)- "Hi anh, đi Cù Lao Xanh không? Lâu lắm rồi mình chưa trở lại đó!" - Tin nhắn của người bạn đồng nghiệp cũ bỗng dưng hiện lên, kéo theo bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Gật đầu cái rụp, tôi quyết định cùng các đồng nghiệp cũ tìm về hòn đảo bình yên và quyến rũ.

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

(GLO)- Những ngày này, đến làng Tung Breng (xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai), chúng ta dễ dàng nhận thấy một màu xanh bạt ngàn của đồng lúa đang thì con gái. Để có được cảnh sắc đó, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 (Binh đoàn 15) đã cho công nhân và người dân mượn gần 100 ha cao su đang tái canh để trồng lúa.

null