Chợ phiên biên giới kết nối giao thương giữa Gia Lai và Ratanakiri

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Phiên chợ biên giới tại Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (huyện Đức Cơ) diễn ra từ ngày 1 đến 3-12 là hoạt động nhằm tạo điều kiện cho người dân vùng biên giới tiếp cận các sản phẩm sản xuất trong nước có chất lượng tốt, giá cả phải chăng; đồng thời, mở ra cơ hội kết nối giao thương giữa doanh nghiệp Gia Lai và Ratanakiri (Vương quốc Campuchia). 
Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thị trường
Phiên chợ biên giới tại Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh có quy mô 60 gian hàng. Trong đó, có 20 gian hàng đặc trưng của tỉnh; 24 gian hàng của các xã, thị trấn thuộc huyện Đức Cơ; 6 gian hàng giới thiệu sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số; 10 gian hàng của các doanh nghiệp Campuchia. Ngành hàng tham gia gồm các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, sản phẩm OCOP, sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số, ẩm thực…
Từng tham gia rất nhiều chương trình xúc tiến thương mại trong và ngoài tỉnh nhưng với chị Phạm Thị Bình-Chủ cơ sở sản xuất trà Nam Phúc (huyện Chư Prông) thì phiên chợ biên giới này vẫn là cơ hội tốt để cơ sở tiếp cận mở rộng thị trường. Chị Bình chia sẻ: “Cơ sở tham gia 1 gian hàng với các sản phẩm trà sả chanh, bột ngũ cốc, hạt ngũ cốc, trà đậu đen, trà mãng cầu, trà bí đao. Trong số này, sản phẩm trà sả chanh đã đạt chứng nhận OCOP 3 sao cấp tỉnh. Cứ mỗi lần đi xúc tiến thương mại là cơ sở được tiếp cận trực tiếp, tìm hiểu thị hiếu tiêu dùng để có định hướng xây dựng và phát triển sản phẩm. Vì vậy, tôi mong muốn qua phiên chợ có nhiều người dân quan tâm đến sản phẩm để kết nối được khách hàng sỉ; đồng thời, tiếp cận được các doanh nghiệp Campuchia để có cơ hội hợp tác, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm”.
Người dân tham quan, mua sắm tại phiên chợ. Ảnh: Vũ Thảo
Người dân tham quan, mua sắm tại phiên chợ. Ảnh: Vũ Thảo
Tương tự, chị Đoàn Thị Thúy-Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Mật Ong T-Bee Gia Lai (xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh) cũng bày tỏ kỳ vọng: “Đây là dịp để Công ty có cơ hội phát triển kênh phân phối hàng hóa tại địa phương, tạo mối liên kết chặt chẽ giữa nhà sản xuất, nhà phân phối và đại lý bán lẻ. Đặc biệt, việc tìm kiếm thị trường tiêu thụ ngoài nước rất quan trọng để doanh nghiệp đưa sản phẩm vươn xa, nhất là thị trường Campuchia. Qua sự kết nối này đã có doanh nghiệp Campuchia đến tìm hiểu về sản phẩm và đánh giá cao chất lượng mật ong của Công ty. Hy vọng qua phiên chợ, sản phẩm của Công ty sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm của các doanh nghiệp nước bạn”.
Còn chị Ry Na-chủ một gian hàng của Campuchia thì chia sẻ: “Tôi đưa các sản phẩm tiêu dùng của Campuchia sang trưng bày, giới thiệu tại phiên chợ với mong muốn khách hàng Gia Lai biết đến nhiều hơn sản phẩm của nước mình. Tại đây, tôi cũng đã tìm hiểu các gian hàng và thấy hàng hóa của tỉnh Gia Lai rất phong phú. Đây là cơ hội để cơ sở kết nối, hợp tác tiêu thụ các sản phẩm đặc trưng của Gia Lai”.
Trong những ngày diễn ra phiên chợ, đông đảo người dân vùng biên giới của 2 nước đã đến tham quan, mua sắm tại các gian hàng. Bà Hoàng Thị Thanh Hiếu (xã Ia Nan, huyện Đức Cơ) vui vẻ cho hay: “Hàng hóa trưng bày tại phiên chợ rất phong phú, đa dạng từ thực phẩm, dược liệu đến hàng tiêu dùng. Các gian bán hàng tiêu dùng của Campuchia cũng rất phong phú. Khi biết đến chương trình, tôi đã giới thiệu cho nhiều người để cùng đến mua sắm. Do xã Ia Nan cách xa trung tâm huyện nên phiên chợ lần này là cơ hội tốt để chúng tôi được tiếp cận các sản phẩm sản xuất trong nước có chất lượng tốt. Khi đến đây, tôi cũng được giới thiệu và dùng thử các đặc sản của địa phương mình mà lâu nay chưa biết tới”.
Cơ hội kết nối giao thương
Bà Đào Thị Thu Nguyệt-Phó Giám đốc Sở Công thương-cho biết: Thời gian qua, hoạt động thương mại biên giới giữa tỉnh Gia Lai và tỉnh Ratanakiri ngày càng được quan tâm. Tổng kim ngạch xuất-nhập khẩu qua biên giới với Campuchia trong 11 tháng năm 2022 ước đạt 117 triệu USD, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2021. Hạ tầng thương mại biên giới được quan tâm đầu tư, tạo tiền đề thúc đẩy hoạt động giao thương, trao đổi hàng hóa của thương nhân, cư dân biên giới. Tuy nhiên, từ năm 2020 đến nay, do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nên công tác xúc tiến thương mại, tổ chức phiên chợ, triển lãm vùng biên giới bị hạn chế.
Các đại biểu cắt băng khai mạc Phiên chợ biên giới tại cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh (huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai). Ảnh: Vũ Thảo
Các đại biểu cắt băng khai mạc Phiên chợ biên giới tại Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh (huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai). Ảnh: Vũ Thảo
Theo thống kê, trong 3 ngày diễn ra, phiên chợ biên giới thu hút hơn 1.000 lượt người đến tham quan, mua sắm. Doanh số bán hàng của các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh đạt 676 triệu đồng. 
“Vì vậy, phiên chợ biên giới tại Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh năm 2022 là dịp khởi động lại các chương trình xúc tiến thương mại biên giới của tỉnh. Phiên chợ nhằm tăng cường hợp tác giao lưu kinh tế, thúc đẩy thương mại biên giới giữa tỉnh Gia Lai và tỉnh Ratanakiri. Đồng thời, đây cũng là dịp để doanh nghiệp 2 tỉnh được giao thương, xúc tiến thương mại và xuất-nhập khẩu hàng hóa; khuyến khích đầu tư, phát triển các hoạt động hỗ trợ thương mại tại Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh và Cửa khẩu Quốc tế Oyadav”-bà Nguyệt nhấn mạnh.
Khẳng định về tinh thần hợp tác giữa 2 bên, ông Kheav Tha-Giám đốc Sở Thương mại tỉnh Ratanakiri-cho hay: “Sau 2 năm bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, phiên chợ biên giới tại Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh lần này là bước trở lại của việc hợp tác giữa 2 bên nhằm góp phần mở ra cơ hội mới để doanh nghiệp 2 tỉnh được giao thương, xúc tiến thương mại và xuất-nhập khẩu hàng hóa”.
VŨ THẢO

Có thể bạn quan tâm

Ông Phan Ngọc Linh được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Agribank Chi nhánh Gia Lai

Ông Phan Ngọc Linh được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Agribank Chi nhánh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-12, Agribank Chi nhánh Gia Lai tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Hội đồng thành viên, Ban Thường vụ Đảng ủy Agribank về công tác cán bộ. Ông Phan Ngọc Linh-Phó Giám đốc Agribank Chi nhánh Đắk Lắk được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Agribank Chi nhánh Gia Lai.

Ðổi mới tư duy sản xuất, mở rộng thị trường nhờ OCOP

Ðổi mới tư duy sản xuất, mở rộng thị trường nhờ OCOP

(GLO)- Những năm gần đây, Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) đã trở thành động lực quan trọng giúp nông sản Gia Lai định vị thương hiệu và mở rộng thị trường. Từ sản xuất nhỏ lẻ, nhiều chủ thể đã đổi mới tư duy, mạnh dạn đầu tư chế biến và xây dựng chuỗi giá trị để nâng tầm sản phẩm.

Dự án đường cất hạ cánh số 2 Cảng hàng không Phù Cát

Dự án đường cất hạ cánh số 2 Cảng hàng không Phù Cát: Tăng tốc giải phóng mặt bằng

(GLO)- Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai đang phối hợp với ngành chức năng, chính quyền các địa phương tập trung đẩy nhanh công tác kiểm kê, bồi thường giải phóng mặt bằng Dự án đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại khu bay Cảng hàng không Phù Cát.

Gần 30 doanh nghiệp tham gia hội thảo thị trường carbon và cơ chế tín chỉ carbon trong nước

Gần 30 doanh nghiệp tham gia hội thảo thị trường carbon và cơ chế tín chỉ carbon trong nước

(GLO)- Ngày 5-12, tại phường Quy Nhơn Nam, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai tổ chức hội thảo thị trường carbon và cơ chế tín chỉ carbon trong nước. Tham gia hội thảo có đại diện các sở, ban, ngành, địa phương và gần 30 doanh nghiệp, đơn vị đang hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Khôi phục sản xuất sau “thiên tai kép”: Người dân mong sớm nhận hỗ trợ

Khôi phục sản xuất sau “thiên tai kép”: Người dân mong sớm nhận hỗ trợ

(GLO)- Trước những thiệt hại nặng nề sau đợt mưa lũ lịch sử, tỉnh Gia Lai đang khẩn trương hoàn thiện chính sách hỗ trợ khôi phục sản xuất. Đáng mừng là dù đang trong giai đoạn khó khăn nhưng nhiều doanh nghiệp đã chủ động chung tay bằng cách giảm giá giống, hỗ trợ kỹ thuật cho người dân.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình nông hội

Nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình nông hội

(GLO)- Khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai hiện duy trì hơn 160 mô hình nông hội với khoảng 4.900 hội viên. Thực tế cho thấy dù vẫn còn một số hạn chế nhất định, nhưng những mô hình này góp phần quan trọng trong cải thiện thu nhập, nâng cao đời sống và thúc đẩy liên kết trong sản xuất nông nghiệp.

null