Chi bộ giúp nhau cùng phát triển

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Năm 2022, Đảng bộ phường Chi Lăng (TP. Pleiku) đã triển khai mô hình chi bộ kết nghĩa với chi bộ. Mô hình này được kỳ vọng sẽ phát huy hiệu quả, góp phần củng cố, tăng cường tình đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, nhất là tại các làng đồng bào dân tộc thiểu số. 
Bà Phan Thị Thúy Kiện-Bí thư Chi bộ tổ dân phố (TDP) 3 cho biết: Năm 2022, Chi bộ TDP 1 và Chi bộ TDP 3 đã kết nghĩa với Chi bộ làng Ia Lang. Để việc kết nghĩa mang lại hiệu quả thiết thực, 3 chi bộ đã xây dựng 5 nội dung phối hợp cụ thể về công tác tuyên truyền, vận động; giúp dân phát triển kinh tế; tổ chức các hoạt động văn hóa-xã hội; thực hiện các cuộc vận động, các chương trình; giúp đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị của làng. Hai chi bộ TDP giao nhiệm vụ cho các chi hội đoàn thể, Ban Nhân dân phối hợp với làng nắm bắt tình hình, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc; sơ kết, tổng kết để đánh giá, rút kinh nghiệm những việc đã làm được, chưa làm được và đề ra kế hoạch trong thời gian tới.
Theo bà Kiện, Chi bộ TDP 1 và 3 có 76 đảng viên, phần lớn là cán bộ hưu trí. Đây là lực lượng tiên phong, nòng cốt trong công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với các tầng lớp nhân dân; giúp người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Khi phối hợp với nhau, TDP 1 và 3 không còn hộ nghèo, riêng làng Ia Lang còn 8 hộ nghèo, 6 hộ cận nghèo theo tiêu chí mới. “Thực hiện mục tiêu xóa 3 hộ nghèo, 3 hộ cận nghèo của làng Ia Lang trong nhiệm kỳ 2022-2025, ngoài đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân thay đổi tư duy sản xuất, cải tạo vườn tạp, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi để tăng năng suất, Chi bộ TDP 1 và 3 phân công cán bộ tham gia hướng dẫn người dân về kỹ thuật, giới thiệu các mô hình kinh tế hiệu quả. Đồng thời, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương và các ban ngành, đoàn thể hỗ trợ nguồn lực giúp người dân vươn lên thoát nghèo bền vững”-bà Kiện cho hay. Theo đó, 2 chi bộ TDP đã vận động cán bộ, đảng viên và doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn đóng góp kinh phí để tặng 14 suất quà với tổng trị giá 10 triệu đồng cho 14 hộ nghèo, cận nghèo của làng Ia Lang.
Chi bộ TDP 1, Chi bộ TDP 3 và Chi bộ làng Ia Lang ký kết công tác kết nghĩa. Ảnh: Phương Dung
Chi bộ TDP 1, Chi bộ TDP 3 và Chi bộ làng Ia Lang ký kết công tác kết nghĩa. Ảnh: Phương Dung
Bên cạnh đó, 2 chi bộ TDP cũng chỉ đạo các đoàn thể, Ban Nhân dân giúp đỡ và tham gia cùng với các đoàn thể, Ban Nhân dân làng Ia Lang trong các hoạt động tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức chăm sóc sức khỏe, giữ gìn vệ sinh môi trường, phòng-chống dịch bệnh; giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc; tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa-văn nghệ, thể dục thể thao và thăm hỏi, động viên, giúp đỡ các gia đình chính sách, hộ khó khăn và học sinh nghèo học giỏi tại làng... Ông Chu Tiến Đề-Bí thư Chi bộ TDP 1-chia sẻ: “Một cây làm chẳng nên non/Ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Các chi bộ kết nghĩa góp phần hỗ trợ nhau đưa các chủ trương, đường lối của Đảng đi vào cuộc sống, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân. Người dân cũng có thêm các nguồn lực để vươn lên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống”.
Cùng với tập trung thực hiện các nội dung đã ký kết phối hợp, Chi bộ làng Ia Lang cũng mong muốn các đơn vị kết nghĩa chung sức giảm tỷ lệ hộ nghèo và phát triển đảng viên mới. Bà H’Tinh-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Ia Lang-thông tin: “Chi bộ có 11 đảng viên. Tuy nhiên, nhiều đồng chí đang đảm nhận các vị trí công tác ở chi hội nông dân, ban công tác Mặt trận, chi đoàn thanh niên, chi hội cựu chiến binh vẫn chưa phải là đảng viên. Thời gian tới, Chi bộ tập trung bồi dưỡng, phát triển đảng viên mới đối với đội ngũ này”.
Chi bộ 1 và 3 tặng quà cho 14 hộ nghèo, cận nghèo làng Ia Lang. Ảnh: Phương Dung
Chi bộ 1 và 3 tặng quà cho 14 hộ nghèo, cận nghèo làng Ia Lang. Ảnh: Phương Dung
Trao đổi với P.V, bà Hồ Thị Ngọc Huyền-Bí thư Đảng ủy phường Chi Lăng-thông tin: Đặc thù của địa phương là vừa có TDP, vừa có thôn, làng nên mọi mặt đời sống xã hội chưa có sự đồng đều. Căn cứ vào tình hình thực tế, Đảng ủy phường đã xây dựng kế hoạch kết nghĩa giữa 6 chi bộ thôn, TDP với 3 chi bộ làng đồng bào dân tộc thiểu số nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án số 1-ĐA/TU ngày 18-1-2013 của Thành ủy Pleiku về công tác kết nghĩa với các làng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố. Theo kế hoạch, trong năm 2023, Chi bộ TDP 4 và Chi bộ thôn Hàm Rồng sẽ kết nghĩa Chi bộ làng Châm Anẻh; Chi bộ TDP 2 và Chi bộ thôn Ia Rốk kết nghĩa với chi bộ làng Ngol Tảl. “Chi bộ kết nghĩa với chi bộ sẽ tăng thêm năng lực lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện; việc xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện cũng đảm bảo thống nhất. Ngoài mục tiêu tạo sự phát triển đồng đều giữa các thôn, làng, TDP thì việc thực hiện có hiệu quả các nội dung phối hợp cũng góp phần nâng cao chất lượng chi bộ”-Bí thư Đảng ủy phường nhấn mạnh.
PHƯƠNG DUNG

Có thể bạn quan tâm

Các cán bộ, công chức tham gia hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025.

Gia Lai: Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới

(GLO)- Ngày 18-9, tại phường Pleiku, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025 cho cán bộ, công chức của 135 xã, phường làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch-Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: M.Đ.D

Công bố quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 17-9, tại Bộ CHQS tỉnh, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về kiện toàn Ban Chỉ đạo, Ban Chuyên trách và giao nhiệm vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia mùa khô 2025-2026.

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I. Ảnh: Oanh Trương

Niềm tin, kỳ vọng của tuổi trẻ Gia Lai

(GLO)- Hướng về Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với tinh thần trách nhiệm, tâm huyết và niềm tin sâu sắc vào sự phát triển của quê hương trong giai đoạn mới, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia góp ý dự thảo báo cáo chính trị.

Xã Ia Pa tập trung huy động nguồn lực phát triển hạ tầng đồng bộ, để từ đây tạo đột phá cho nông nghiệp hàng hóa, du lịch cộng đồng và dịch vụ nông thôn. Ảnh: Phương Dung

Kỳ vọng tạo cú hích phát triển

(GLO)- Không còn lựa chọn chung chung, các đảng bộ cơ sở bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030 với quyết tâm xác định rõ “điểm nghẽn” cần tháo gỡ và “đòn bẩy” cần phát huy.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 3 từ trái sang) tặng quà cho gia đình bà Đinh Thị Chông (hộ được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát ở làng Ba Bă, xã Ya Ma). Ảnh. A.H

Thi đua yêu nước là động lực để Gia Lai phát triển

(GLO)- Sinh thời, Bác Hồ từng căn dặn: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Tại Gia Lai, phong trào thi đua được triển khai toàn diện, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.

null