Mô hình bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn ở An Khê: Phát huy sức mạnh tổng hợp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thực hiện chủ trương nhất thể hóa, đến nay, thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) có 45/60 thôn, làng, tổ dân phố bầu bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn. Việc nhất thể hóa 2 chức danh này góp phần đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở.

Phát huy vai trò "Đảng cử, dân tin"

Cuối tháng 8-2022, bà Trần Thị Thu Thúy được bầu giữ chức Bí thư Chi bộ kiêm Tổ trưởng tổ dân phố 2, phường An Phú (nhiệm kỳ 2022-2025). Với trách nhiệm người đứng đầu, bà Thúy cùng Chi ủy và Ban Nhân dân bám nắm địa bàn, chỉ đạo thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tập trung vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Bà Thúy cho biết: “Tổ 2 có diện tích gần 50 ha với 274 hộ, gần 1.100 khẩu. Phần lớn người dân kinh doanh, buôn bán nhỏ, số còn lại là nông dân và công chức, viên chức. Khi mới nhận nhiệm vụ, bản thân tôi không tránh khỏi bỡ ngỡ. Tuy nhiên, dưới sự quan tâm sát sao, hướng dẫn của Đảng ủy, UBND phường và được cán bộ, người dân ủng hộ nên việc triển khai nhiệm vụ có nhiều thuận lợi”.

Tương tự, được cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Tú Thủy 2 (xã Tú An), ông Trần Văn Trường đã nhanh chóng tiếp cận công việc, triển khai nhiệm vụ. Ông chia sẻ: “Nhất thể hóa 2 chức danh giúp tôi triển khai nhiệm vụ nhanh gọn, hiệu quả. Những vấn đề phát sinh trong dân sẽ nắm bắt, trao đổi, thảo luận tìm giải pháp tháo gỡ nhanh chóng, kịp thời”.

  Bà Trần Thị Thu Thúy (bìa trái)-Bí thư Chi bộ kiêm Tổ trưởng tổ dân phố 2 (phường An Phú, thị xã An Khê) vận động người dân phát triển kinh tế. Ảnh: A.P
Bà Trần Thị Thu Thúy (bìa trái)-Bí thư Chi bộ kiêm Tổ trưởng tổ dân phố 2 (phường An Phú, thị xã An Khê) vận động người dân phát triển kinh tế. Ảnh: An Phát


Đến nay, xã Thành An có 100% thôn bố trí bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn. Sau hơn 2 tháng hoạt động, hệ thống chính trị của 6 thôn bước đầu ghi nhận những kết quả tích cực. Ông Nguyễn Thanh Điệp-Bí thư Đảng ủy xã-cho hay: “Người dân trong xã rất phấn khởi, tạo mọi điều kiện tốt nhất để các đồng chí bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn hoàn thành nhiệm vụ được giao. Các đồng chí cũng đã phát huy tinh thần trách nhiệm phục vụ Nhân dân, từng bước đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở thôn”.

Xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 22-11-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở và bầu trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2022-2025, Ban Thường vụ Thị ủy An Khê đã kịp thời ban hành kế hoạch, hướng dẫn triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ. Đến ngày 20-9-2022, địa phương đã hoàn thành tổ chức đại hội ở 135/135 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở và bầu 394 người vào cấp ủy chi bộ (đạt 80%). 54/60 thôn, làng, tổ dân phố có trưởng thôn, tổ dân phố là đảng viên (đạt 93,33%); 45/60 thôn, làng, tổ dân phố có bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn (đạt 75%).

Bí thư Thị ủy Nguyễn Xuân Phước cho biết: Tất cả các chỉ tiêu đều vượt kế hoạch đề ra. Đặc biệt, tại các xã Thành An, Cửu An, phường An Tân, Ngô Mây, bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn đạt 100%. So với chỉ tiêu của tỉnh thì trưởng thôn là đảng viên vượt 3,33%; bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn vượt 15%. Trình độ lý luận chính trị, học vấn, chuyên môn cao hơn trước. Bộ máy cơ bản tinh gọn, công tác lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, hoạt động hiệu quả.

Cũng theo Bí thư Thị ủy An Khê, thời gian tới, thị xã tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; phát huy tinh thần trách nhiệm, vai trò nêu gương, tiên phong, gương mẫu đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 63-KH/TU của Ban Thường vụ Thị ủy về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU; duy trì và nhân rộng kết quả đạt được; quan tâm tạo nguồn phát triển đảng viên; tạo nguồn cán bộ cơ sở ở những nơi còn khó khăn về nguồn cán bộ; phấn đấu nâng cao hơn nữa tỷ lệ trưởng thôn là đảng viên, bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn trong những năm tiếp theo.

“Trong đó, Đảng ủy chỉ đạo cấp ủy chi bộ trực thuộc tập trung lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm được xác định trong nghị quyết đại hội chi bộ; xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đề ra. Tổ chức thực hiện nghiêm quy chế làm việc của chi bộ; giữ gìn mối đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ trực thuộc. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi, hướng dẫn, giúp đỡ những đồng chí mới trúng cử trưởng thôn, bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn nhiệm kỳ này hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Đảng bộ thị xã An Khê trong sạch vững mạnh toàn diện”-ông Phước cho biết thêm.

 

AN PHÁT

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.