Chi bộ 2 Báo Gia Lai và chi bộ làng Đak Bok sinh hoạt chuyên đề ghép

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 9-3, tại xã Krong (huyện Kbang, tỉnh Gia Lai) đã diễn ra buổi sinh hoạt chuyên đề ghép quý I-2024 của chi bộ 2 (Đảng bộ Báo Gia Lai) và chi bộ làng Đak Bok (xã Krong, huyện Kbang) với chủ đề “Phát huy truyền thống vùng căn cứ trong xây dựng làng nông thôn mới”.

Dự buổi sinh hoạt có đồng chí Huỳnh Kiên-Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Gia Lai; Đinh Ních-Bí thư Đảng ủy xã Krong; Nguyễn Tiến Ninh-Chủ tịch UBND xã Krong; đảng viên 2 chi bộ; đại diện cấp ủy 14 chi bộ thuộc 2 Đảng bộ. Các đồng chí đại diện cấp ủy 2 chi bộ chủ trì buổi sinh hoạt chuyên đề.

Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Gia Lai Huỳnh Kiên phát biểu tại buổi sinh hoạt. Ảnh: P.D

Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Gia Lai Huỳnh Kiên phát biểu tại buổi sinh hoạt. Ảnh: P.D

Báo cáo đề dẫn sinh hoạt chuyên đề đã nêu tóm tắt nhiệm vụ chính trị của 2 chi bộ. Theo đó, chi bộ 2 có 12 đảng viên. Nhiệm vụ chính trị của chi bộ là bám sát nhiệm vụ tuyên truyền, định hướng của cấp ủy cấp trên, tuyên truyền toàn diện các mặt công tác trên các lĩnh vực. Trong đó tập trung tuyên truyền công tác xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị vững mạnh; các sự kiện thời sự, chính trị quan trọng của tỉnh, đất nước; chú trọng các trọng tâm, trọng điểm như các ngày lễ lớn, việc đưa nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh của tỉnh, hoạt động của các ngành, cơ quan, địa phương,...

Đối với chi bộ làng Đak Bok, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, sâu sát và kịp thời của Đảng ủy xã, cấp ủy chi bộ đã chủ động xây dựng các kế hoạch, chương trình hoạt động cụ thể của năm cũng như kế hoạch cho từng tháng, từng quý sát với tình hình thực tế của chi bộ. Tập trung tuyên truyền Nghị quyết của Đảng ủy xã về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân; việc triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; cuộc vận động làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm... Đến nay, làng đạt 14/19 tiêu chí xây dựng làng nông thôn mới theo tinh thần Chỉ thị số 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh”. Theo lộ trình, làng phấn đấu về đích nông thôn mới vào cuối năm 2025.

Quang cảnh buổi sinh hoạt chi bộ ghép. Ảnh: P.D
Quang cảnh buổi sinh hoạt chi bộ ghép. Ảnh: P.D

Theo đó, việc 2 chi bộ thống nhất sinh hoạt chuyên đề với chủ đề “Phát huy truyền thống vùng căn cứ trong xây dựng làng nông thôn mới” là việc làm cần thiết nhằm thực hiện chỉ đạo của Đảng, cấp ủy cấp trên về đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt Đảng theo hướng linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả, thiết thực. Đồng thời qua buổi sinh hoạt cũng góp phần nâng cao nhận thức của mỗi đảng viên về trách nhiệm với cộng đồng xã hội, với tương lai của quê hương, đất nước và dân tộc, tiếp tục sự nghiệp của các thế hệ đi trước.

Nêu cao tinh thần, trách nhiệm, tại buổi sinh hoạt, đảng viên 2 chi bộ đã tập trung thảo luận, làm rõ công tác tuyên truyền, huy động nguồn lực trong xây dựng làng nông thôn mới; lồng ghép giữa công tác tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng với tổ chức tốt các phong trào hành động cách mạng ở địa phương; góp ý nội dung, hình thức tuyên truyền nói chung và công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn mới trên các ấn phẩm của Báo Gia Lai, đặc biệt là Báo ảnh Gia Lai;...

Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Gia Lai Huỳnh Kiên (ngoài cùng bên phải) và Bí thư Chi bộ 2 Võ Thành Thất (ngoài cùng bên trái) tặng quà chi bộ làng Đak Bok. Ảnh: P.D

Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Gia Lai Huỳnh Kiên (ngoài cùng bên phải) và Bí thư Chi bộ 2 Võ Thành Thất (ngoài cùng bên trái) tặng quà chi bộ làng Đak Bok. Ảnh: P.D

Tham gia ý kiến tại buổi sinh hoạt, Chủ tịch UBND xã Krong Nguyễn Tiến Ninh khẳng định: Buổi sinh hoạt chuyên đề ghép giữa hai chi bộ là chương trình vô cùng ý nghĩa. Qua buổi sinh hoạt giúp mỗi đảng viên trong chi bộ làng Đak Bok nhận thức rõ hơn về tầm quan trọng của công tác xây dựng nông thôn mới và vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, Đảng bộ xã cũng mời cấp ủy các chi bộ trực thuộc (trường học, công an, quân sự, thôn, làng) cùng tham dự buổi sinh hoạt để có thêm kinh nghiệm trong việc tổ chức, duy trì buổi sinh hoạt chuyên đề.

Dịp này, Chi bộ 2 đã trao 20 suất quà cho hộ nghèo của làng Đak Bok, kinh phí do Ngân hàng TMCP An Bình Kbang tài trợ. Ảnh: P.D

Dịp này, Chi bộ 2 đã trao 20 suất quà cho hộ nghèo của làng Đak Bok, kinh phí do Ngân hàng TMCP An Bình Kbang tài trợ. Ảnh: P.D

Phát biểu tại buổi sinh hoạt, đồng chí Huỳnh Kiên-Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Gia Lai bày tỏ sự tri ân đối với cán bộ, đảng viên, nhân dân xã Krong đã đùm bọc, giúp đỡ, nuôi dưỡng Báo Gia Lai trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ. Nhờ đó, Báo Gia Lai ngày càng trưởng thành, phát triển.

Về sinh hoạt chuyên đề ghép, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Gia Lai nhấn mạnh: Từ năm 2023, Báo Gia Lai chủ trương tổ chức sinh hoạt chuyên đề ghép giữa 4 chi bộ của Đảng bộ với các chi bộ bạn. Đây vừa là nhu cầu của cán bộ, đảng viên, phóng viên trong Đảng bộ cần được tiếp xúc với các loại hình chi bộ khác nhau và cùng thảo luận làm sáng rõ một vấn đề; từ đó cán bộ, đảng viên, phóng viên hiểu sâu hơn về cơ sở, ngược lại cấp ủy, chi bộ cơ sở cũng hiểu hơn về cách thức sinh hoạt chuyên đề.

Theo đồng chí Huỳnh Kiên, khó nhất hiện nay trong lộ trình về đích làng nông thôn mới ở Đak Bok là tiêu chí hộ nghèo. Để thực hiện tiêu chí này, trước hết mỗi cán bộ, đảng viên cần phải nêu cao hơn nữa tinh thần, trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong phát triển kinh tế và chủ động giúp đỡ hộ nghèo, cận nghèo thay đổi nếp nghĩ, cách làm, mạnh dạn vay vốn, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất,... Mỗi người dân tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tính cần cù, chịu khó trong lao động, sản xuất để góp phần thay đổi cuộc sống, thay đổi diện mạo nông thôn mới vùng căn cứ.

Cán bộ, đảng viên chi bộ 2 về thăm Di tích lịch sử cơ quan Tỉnh ủy Gia Lai tại Khu di tích lịch sử cách mạng của tỉnh tại xã Krong . Ảnh: P.D

Cán bộ, đảng viên chi bộ 2 về thăm Di tích lịch sử cơ quan Tỉnh ủy Gia Lai tại Khu di tích lịch sử cách mạng của tỉnh tại xã Krong . Ảnh: P.D

Dịp này, Chi bộ 2 (Đảng bộ Báo Gia Lai) đã trao tặng các phần quà cho Đảng ủy xã Krong và chi bộ làng Đak Bok. Đồng thời tặng 20 suất quà (500 ngàn đồng/suất) cho 20 hộ nghèo của làng; các phần quà do Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình Kbang hỗ trợ.

Cán bộ, đảng viên chi bộ 2 và đại biểu chụp hình lưu niệm tại lán Bí thư trong khu Di tích lịch sử cơ quan Tỉnh ủy Gia Lai tại Khu di tích lịch sử cách mạng của tỉnh tại xã Krong. Ảnh: P.D

Cán bộ, đảng viên chi bộ 2 và đại biểu chụp hình lưu niệm tại lán Bí thư trong khu Di tích lịch sử cơ quan Tỉnh ủy Gia Lai tại Khu di tích lịch sử cách mạng của tỉnh tại xã Krong. Ảnh: P.D

Trước đó, cán bộ, đảng viên chi bộ 2 và các đại biểu đã đến dâng hoa, dâng hương tại Di tích lịch sử cơ quan Tỉnh ủy Gia Lai tại Khu di tích lịch sử cách mạng của tỉnh tại xã Krong (huyện Kbang).

Có thể bạn quan tâm

Các cán bộ, công chức tham gia hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025.

Gia Lai: Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới

(GLO)- Ngày 18-9, tại phường Pleiku, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025 cho cán bộ, công chức của 135 xã, phường làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch-Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: M.Đ.D

Công bố quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 17-9, tại Bộ CHQS tỉnh, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về kiện toàn Ban Chỉ đạo, Ban Chuyên trách và giao nhiệm vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia mùa khô 2025-2026.

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I. Ảnh: Oanh Trương

Niềm tin, kỳ vọng của tuổi trẻ Gia Lai

(GLO)- Hướng về Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với tinh thần trách nhiệm, tâm huyết và niềm tin sâu sắc vào sự phát triển của quê hương trong giai đoạn mới, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia góp ý dự thảo báo cáo chính trị.

Xã Ia Pa tập trung huy động nguồn lực phát triển hạ tầng đồng bộ, để từ đây tạo đột phá cho nông nghiệp hàng hóa, du lịch cộng đồng và dịch vụ nông thôn. Ảnh: Phương Dung

Kỳ vọng tạo cú hích phát triển

(GLO)- Không còn lựa chọn chung chung, các đảng bộ cơ sở bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030 với quyết tâm xác định rõ “điểm nghẽn” cần tháo gỡ và “đòn bẩy” cần phát huy.

Lãnh đạo 2 địa phương ký kết giao ước kết nghĩa. Ảnh: Vũ Chi

Xã Ia Sao kết nghĩa với phường Bình Định

(GLO)- Ngày 13-9, tại hội trường xã Ia Sao (tỉnh Gia Lai) đã diễn ra lễ kết nghĩa giữa xã Ia Sao và phường Bình Định với sự tham dự của lãnh đạo Đảng ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng các ban, ngành, đoàn thể 2 địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 3 từ trái sang) tặng quà cho gia đình bà Đinh Thị Chông (hộ được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát ở làng Ba Bă, xã Ya Ma). Ảnh. A.H

Thi đua yêu nước là động lực để Gia Lai phát triển

(GLO)- Sinh thời, Bác Hồ từng căn dặn: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Tại Gia Lai, phong trào thi đua được triển khai toàn diện, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.

null