Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn: Báo Gia Lai khẩn trương xây dựng kế hoạch chuyển đổi số

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 27-2, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Châu Ngọc Tuấn đã có buổi làm việc với Báo Gia Lai và các cơ quan, đơn vị liên quan về công tác chuyển đổi số (CĐS) báo chí.

Tham gia buổi làm việc có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Huỳnh Quang Thái; đại diện các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy và lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn chủ trì buổi làm việc. Ảnh: P.D

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn chủ trì buổi làm việc. Ảnh: P.D

Những năm qua, Báo Gia Lai luôn bám sát định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Trung ương, Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh và xây dựng hệ thống chính trị. Mặt khác, Báo đã kịp thời phản ánh những vấn đề nảy sinh từ cơ sở; giới thiệu và nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả, gương người tốt, việc tốt. Cùng với đó, tập trung triển khai thực hiện tốt Đề án phát triển Báo Gia Lai giai đoạn 2022-2025 đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt.

Tuy nhiên, Báo Gia Lai vẫn còn những hạn chế, khó khăn trong công tác CĐS, đặc biệt là chưa đáp ứng được yêu cầu của một tòa soạn hiện đại. Do vậy, Báo có kế hoạch xây dựng mô hình tòa soạn hội tụ với mục tiêu hướng tới là xây dựng hệ thống phần mềm dùng chung tòa soạn hội tụ, cấu trúc, sắp xếp lại hoạt động tòa soạn, đáp ứng nhu cầu xuất bản cả báo in, báo điện tử trong một cơ quan báo chí đa phương tiện, đa nền tảng, qua đó tiết kiệm chi phí, nhân lực.

Bên cạnh đó, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin tại trụ sở Báo Gia Lai nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công việc của cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên. Hệ thống tòa soạn hội tụ tích hợp sẽ sử dụng công nghệ hiện đại, hỗ trợ cho cấp lãnh đạo chỉ đạo và điều hành. Phóng viên, biên tập viên cũng thuận tiện trong việc thực hiện các tin, bài đa phương tiện thông qua sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để theo dõi sự kiện, trích xuất thông tin và xác định xu hướng, sáng tạo tác phẩm báo chí; sử dụng các công nghệ phát hiện, nhận dạng hình ảnh, ứng dụng các công nghệ thực tế ảo (VR) và thực tế tăng cường (AR)…

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Gia Lai Huỳnh Kiên thông tin: Từ năm 2016, Báo Gia Lai đã bắt đầu thực hiện CĐS báo chí và vận hành, quản trị tòa soạn theo công nghệ hiện đại. Đến nay, Báo đã hạn chế tối đa xử lý tin bài trên giấy mà chủ yếu thực hiện trên hệ thống quản lý văn bản điều hành. Hiện đã tiếp cận phương thức làm báo đa phương tiện theo xu thế chung của báo chí nhiều tỉnh thành trong cả nước, cụ thể là thực hiện tốt các sản phẩm truyền hình, phát thanh, posdcast, tổ chức talkshow, livestream thành công một số sự kiện quan trọng của tỉnh…

Trong dịp Tết Nguyên đán 2024, mỗi ngày có 160 ngàn lượt độc giả truy cập vào Báo Gia Lai điện tử. Việc xây dựng mô hình tòa soạn hội tụ sẽ là một nội dung quan trọng giúp hoàn thành kế hoạch CĐS của Báo Gia Lai.

Nhà báo Huỳnh Kiên khẳng định, xây dựng mô hình Tòa soạn hội tụ là nội dung quan trọng trong kế hoạch chuyển đổi số của Báo Gia Lai. Ảnh: P.D

Nhà báo Huỳnh Kiên khẳng định, xây dựng mô hình Tòa soạn hội tụ là nội dung quan trọng trong kế hoạch chuyển đổi số của Báo Gia Lai. Ảnh: P.D

Kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn khẳng định: Thường trực Tỉnh ủy luôn ủng hộ Báo Gia Lai đẩy mạnh CĐS báo chí nhằm theo kịp các tỉnh, thành trong cả nước theo tinh thần Quyết định số 348/QĐ-TTg ngày 6-4-2023 của Thủ tướng Chính phủ về “Phê duyệt chiến lược CĐS báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” và Kế hoạch số 1430/KH-UBND ngày 13-6-2023 của UBND tỉnh về “Triển khai chiến lược CĐS báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh.

Vì vậy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu lãnh đạo Báo Gia Lai khẩn trương chủ trì xây dựng kế hoạch CĐS của đơn vị đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt, làm cơ sở hướng đến xây dựng mô hình tòa soạn hội tụ trong thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm

Đại tá Nguyễn Thế Vinh-Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh báo cáo công tác tìm kiếm, cứu nạn. Ảnh: Bình Dương

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn: Khẩn trương tìm kiếm, cứu nạn tàu cá bị mất liên lạc

(GLO)- Sáng 30-9, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai, đồng chí Phạm Anh Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh-chủ trì buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị liên quan để triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn đối với tàu cá của ngư dân trên địa bàn tỉnh bị mất liên lạc.

Tuyến đường Trần Hưng Đạo (đoạn nút giao Trần Hưng Đạo-Phạm Văn Đồng-Lê Lợi) sẽ tạm thời cấm các phương tiện giao thông từ 17 giờ đến 23 giờ ngày 30-9. Ảnh: M.T

Phân luồng tạm thời một số tuyến đường gần Quảng trường Đại Đoàn Kết

(GLO)-Nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông khi diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) vừa có thông báo về phân luồng, hướng dẫn tạm thời một số điểm, tuyến đường gần Quảng trường Đại Đoàn Kết.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (giữa) khảo sát tại Công viên Diên Hồng (phường Diên Hồng). Ảnh: Hoàng Hoài

Các phường ở khu vực phía Tây chính là những “cú đấm thép” trong phát triển kinh tế của Gia Lai

(GLO)-Chiều 27-9, tại UBND phường Pleiku, đồng chí Phạm Anh Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chủ trì buổi làm việc với các phường: Pleiku, Hội Phú, Diên Hồng, An Phú về tình hình vận hành tổ chức bộ máy và công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế-xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (giữa) đánh giá cao các ý kiến của doanh nghiệp tại Hội nghị. Ảnh: Văn Ngọc

Đưa Khu kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh thành nơi “đất lành chim đậu”

(GLO)- Sáng 27-9, tại Hội nghị gặp mặt, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh Gia Lai với các doanh nghiệp hoạt động xuất-nhập khẩu tại Khu kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh, nhiều ý kiến tâm huyết, các giải pháp thiết thực đã được nêu ra để biến khu vực này thành nơi "đất lành chim đậu” cho các nhà đầu tư.

null