Cầu nối giúp người chấp hành xong án phạt tù ổn định cuộc sống

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những năm qua, Công an huyện Đak Đoa đã trở thành cầu nối giúp những người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương tái hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống.

cau-noi-giup-nguoi-chap-hanh-xong-an-phat-tu-on-dinh-cuoc-song-bg-5871.jpg
Anh Đinh Drun (làng Klót, xã Kon Gang) chăm sóc vườn mắc ca của gia đình. Ảnh: R.H

Trò chuyện với chúng tôi, anh Đinh Drun (làng Klót, xã Kon Gang) cho biết: Năm 2009, anh lập gia đình và được bố mẹ cho 8 sào đất. Thế nhưng chỉ vì một phút nóng giận, năm 2017, anh đã vướng vào lao lý và phải chịu mức án 4 năm 6 tháng tù về tội cố ý gây thương tích. Nhờ cải tạo tốt nên anh được tha tù trước thời hạn.

Trở về địa phương, do mặc cảm về những lỗi lầm trong quá khứ nên anh sống khép mình, không giúp được gì nhiều cho vợ con. Thấu hiểu hoàn cảnh gia đình, năm 2023, Công an huyện Đak Đoa đã hỗ trợ 200 cây mắc ca giống để giúp anh có thêm động lực trong phát triển kinh tế, sớm hòa nhập với cộng đồng.

“Trong thời gian thụ án, gia đình tôi cũng được chính quyền địa phương tạo điều kiện vay 100 triệu đồng từ chương trình cho vay hộ nghèo của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện để đầu tư trồng cà phê. Khi được hỗ trợ 200 cây mắc ca giống, tôi trồng xen vào 8 sào cà phê đang kinh doanh. Hiện tại, cuộc sống gia đình tôi dần ổn định”-anh Drun bộc bạch.

Đại úy Nguyễn Văn Dũng-Phó Trưởng Công an xã Kon Gang-cho hay: “Hiện nay, anh Drun luôn chấp hành tốt các quy định của pháp luật và rất chịu khó lao động sản xuất. Khi hỗ trợ giống mắc ca, anh đã tìm tòi, học hỏi cách chăm sóc để cây sinh trưởng, phát triển tốt.

Ngoài ra, anh Drun còn tích cực tham gia công tác phòng-chống tội phạm và tuyên truyền pháp luật cho người dân trên địa bàn. Anh Drun cũng là tổ viên của Tổ bảo vệ an ninh trật tự làng Klót”.

Tháng 9-2023, sau khi chấp hành xong án phạt tù về tội “Giết người”, anh Vũ Tiến Ninh (thôn Bình Giang, xã Hneng) trở về địa phương. Thiếu vốn nên anh gặp khó khăn trong phát triển kinh tế gia đình.

Tháng 11-2023, anh Ninh được chính quyền địa phương tạo điều kiện cho vay vốn theo Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg ngày 17-8-2023 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng cho người chấp hành xong án phạt tù với số tiền 70 triệu đồng.

Từ nguồn vốn này, anh mua 4 con bê và 25 con heo giống để phát triển chăn nuôi. Một thời gian sau, anh đã xuất bán đàn heo và 4 con bò được hơn 100 triệu đồng.

2hok-9051.jpg
Công an huyện Đak Đoa phối hợp với cán bộ Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện kiểm tra mô hình phát triển kinh tế của người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương. Ảnh: R.H

Ông Vũ Tiến Cường-bố của anh Ninh-chia sẻ: “Từ ngày chấp hành xong án phạt trở về địa phương và được tạo điều kiện vay vốn, Ninh chịu khó làm ăn nên gia đình rất mừng. Vừa rồi, sau khi bán heo, bò thì Ninh đã trả ngân hàng 50 triệu đồng, số còn lại tiếp tục đầu tư nuôi 12 con heo, 2 con bê và mua phân bón cho 1.000 cây cà phê.

Việc hỗ trợ vay vốn phát triển sản xuất là chính sách rất nhân văn, đáp ứng đúng nhu cầu của người chấp hành xong án phạt tù. Từ đó, tạo điều kiện thuận lợi cho những người từng lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng”.

Sau 1 năm triển khai thực hiện Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg ngày 17-8-2023 của Thủ tướng Chính phủ, đến nay, huyện Đak Đoa đã hỗ trợ cho 34 người chấp hành xong án phạt tù được vay vốn với tổng số tiền 2,55 tỷ đồng.

Cùng với đó, thực hiện Nghị định số 49/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng, Công an huyện phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm Giống cây trồng vật nuôi huyện tiến hành rà soát, lập danh sách những trường hợp chấp hành xong án phạt tù có nhu cầu giống cây trồng, vật nuôi để hỗ trợ.

Sau hơn 3 năm triển khai, toàn huyện có 13 người được hỗ trợ 950 cây giống mắc ca; 4 người được hỗ trợ 4.000 cây keo lai; 5 người được hỗ trợ 1.400 cây giống cà phê, hồ tiêu và 8 người được hỗ trợ 842 con gà, vịt, heo.

Trao đổi với P.V, Thiếu tá Trần Thị Luận-Phó Đội trưởng Đội Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp (Công an huyện Đak Đoa) thông tin: Thời gian tới, Công an huyện tiếp tục phối hợp với Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện triển khai các thủ tục để phục vụ giải ngân khi có kinh phí phân bổ về.

Công an huyện cũng chỉ đạo Công an các xã, thị trấn hướng dẫn, tư vấn cho người chấp hành xong án phạt tù có nhu cầu vay vốn, đồng thời lập danh sách gửi Công an huyện theo đúng thời gian quy định.

Mặt khác, tiếp tục phối hợp cùng với Phòng Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm Giống cây trồng vật nuôi huyện tiến hành rà soát, lập danh sách những trường hợp người chấp hành xong án phạt tù có nhu cầu giống cây trồng, vật nuôi để hỗ trợ nhằm phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống.

Có thể bạn quan tâm

Ia Grai: Tặng bò giống cho phụ nữ khó khăn

Ia Grai: Tặng bò giống cho phụ nữ khó khăn

(GLO)- Sáng 15-4, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức trao tặng bò giống sinh sản cho 3 gia đình hội viên phụ nữ là hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn xã Ia Hrung.

Trao bò giống cho 3 hộ nghèo huyện Đak Pơ

Trao bò giống cho 3 hộ nghèo huyện Đak Pơ

(GLO)- Ngày 14-4, tại Trung tâm Giống vật nuôi huyện Đak Pơ, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) tổ chức bàn giao mô hình sinh kế thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để vươn lên thoát nghèo bền vững”.

Ông Đỗ Xuân Lâm luôn đặt sự an toàn lên hàng đầu trong mỗi chuyến đi. Ảnh: L.V.N

U70 đạt giải “Vô lăng vàng”

(GLO)- Hơn 30 năm gắn bó với nghề lái xe, ông Đỗ Xuân Lâm (SN 1960, trú tại tổ 4, phường Trà Bá, TP. Pleiku) luôn tâm niệm phía sau tay lái là hạnh phúc của rất nhiều gia đình.

Cán bộ, hội viên phụ nữ huyện Đức Cơ phối hợp tuần tra, bảo vệ đường biên (ảnh đơn vị cung cấp).

Phụ nữ Đức Cơ góp sức bảo vệ bình yên biên giới

(GLO)- Huyện Đức Cơ có 3 xã biên giới tiếp giáp với Vương quốc Campuchia. Chính sự phối hợp hoạt động chặt chẽ giữa Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) các xã biên giới và đồn Biên phòng đứng chân trên địa bàn đã góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của mỗi đơn vị và bảo vệ bình yên biên giới.

Triển khai quyết định về Người cao tuổi tham gia đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, khởi nghiệp và tạo việc làm

Gia Lai triển khai đề án Người cao tuổi tham gia đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, khởi nghiệp và tạo việc làm

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành văn bản số 846/UBND-KGVX triển khai nội dung Quyết định số 379/QĐ-TTg ngày 20-2-2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Người cao tuổi tham gia đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, khởi nghiệp và tạo việc làm”.

Ông Nay Chin (ở giữa) tuyên truyền cho người dân về tinh thần đoàn kết, yêu thương nhau, sống “tốt đời, đẹp đạo”. Ảnh: M.P

Ông Nay Chin vì bình yên thôn, làng

(GLO)- Với uy tín của mình, ông Nay Chin (thôn Điểm 9, xã Ia Hiao, huyện Phú Thiện thường xuyên phối hợp với chính quyền, lực lượng an ninh cơ sở tích cực tuyên truyền, vận động những người từng lầm lỡ theo “Tin lành Đê ga” quay trở lại sinh hoạt tôn giáo thuần túy được Nhà nước công nhận.

Bà Rơ Ô H’Hieng-Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ buôn Tul (xã Ia Broăi) hướng dẫn em Rơ Ô H’Tra học bài. Ảnh: R.H

Điểm tựa cho trẻ mồ côi

(GLO)- Hưởng ứng chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) Việt Nam phát động, từ năm 2021 đến nay, Hội LHPN xã Ia Broăi (huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) đã tích cực triển khai hoạt động hỗ trợ trẻ mồ côi và trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Đường từ trung tâm xã Đăk Song đến các xã phía Đông huyện Kông Chro đã được bê tông hóa. Ảnh: N.D

Xã vùng sâu chuyển mình

(GLO)- Những ngày tháng tư lịch sử, có dịp thăm lại các xã phía Đông huyện Kông Chro (gồm Sró, Đăk Song, Đăk Pling, Đăk Kơ Ning), chúng tôi càng cảm nhận rõ hơn sự khởi sắc của vùng quê một thời đối diện với bao khó khăn, thiếu thốn.

Gia đình anh Rơ Châm Nek có nguồn thu khoảng 200 triệu đồng/năm từ trồng trọt. Ảnh: T.D

“Làng Campuchia” trên đất Gia Lai

(GLO)- Gần nửa thế kỷ sau cuộc trốn chạy khỏi nạn diệt chủng Pol Pot để đến định cư ở làng Triêl (xã Ia Pnôn, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai), cuộc sống của những người dân Campuchia đã ổn định và ngày càng sung túc.