Câu lạc bộ "Nông dân với pháp luật": Hóa giải mâu thuẫn từ cơ sở

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Từ khi thành lập đến nay, Câu lạc bộ (CLB) “Nông dân với pháp luật” ở huyện Đức Cơ đã hóa giải kịp thời những vụ việc mâu thuẫn, vướng mắc ngay từ cơ sở, góp phần đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương.
Để giải quyết kịp thời các mâu thuẫn, vướng mắc phát sinh trong cộng đồng, tháng 5-2020, CLB “Nông dân với pháp luật” xã Ia Din được thành lập với 50 thành viên. Định kỳ hàng tháng, CLB tổ chức sinh hoạt để trao đổi về tình hình sinh hoạt, điều kiện cuộc sống của người dân. Nếu có phát sinh mâu thuẫn thì các thành viên CLB sẽ hội ý, bàn bạc để tìm cách tháo gỡ. Nếu các vụ khiếu nại chưa đến mức chuyển đến cấp có thầm quyền thì các thành viên CLB bàn bạc hóa giải kịp thời.
Ông Siu Ayên-Trưởng thôn Nẻh (xã Ia Din) cho biết: Làng có 310 hộ với 1.750 khẩu, phần lớn là đồng bào Jrai. Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” làng Nẻh có 5 thành viên gồm: Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, già làng và một số người có uy tín. Trước đây, làng có nhiều vụ việc phức tạp liên quan đến tranh chấp đất đai, gây rối trật tự, mâu thuẫn trong hôn nhân... Nhờ thường xuyên tham gia tập huấn kiến thức pháp luật nên nhiều vụ việc mâu thuẫn trong làng đã được thành viên CLB hòa giải thành công, tình làng nghĩa xóm được giữ gìn.
Đơn cử như chuyện bất hòa giữa vợ chồng anh Rmah Bu và chị Rmah Bơ. Trong lúc uống rượu, chị Bơ chê anh Bu hát karaoke dở, không bằng người khác. Sau khi có hơi men trong người, nhớ lại việc mình bị vợ chế giễu nên anh Bu đập phá nhà cửa, đánh chị Bơ. Bức xúc, chị Bơ bỏ nhà ra đi nhiều ngày. Nắm bắt được thông tin, các thành viên CLB đến nhà vận động, giải thích nên mâu thuẫn vợ chồng được giải quyết. “Để giải quyết các vụ việc mâu thuẫn của bà con trong làng, chúng tôi thường vận dụng các quy định của pháp luật, lồng ghép với hương ước và luật tục người Jrai để bà con dễ hiểu và tự giác thực hiện”-ông Yên chia sẻ.
Thành viên CLB “Nông dân với pháp luật” làng Nẻh (xã Ia Din, huyện Đức Cơ) tuyên truyền pháp luật cho người dân. Ảnh: R’Ô Hok
Thành viên CLB “Nông dân với pháp luật” làng Nẻh (xã Ia Din, huyện Đức Cơ) tuyên truyền pháp luật cho người dân. Ảnh: R’Ô Hok
Tương tự, mâu thuẫn giữa chị Siu Dâm (làng Le 1, xã Ia Lang) với các anh: Rmah Ut, Rah Lan Mác và Kpă Tương (làng Yít Rông 2, xã Ia Din) cũng đã được CLB chủ động phối hợp giải quyết thành công. Trước đó, 3 anh đi xe máy phóng nhanh vượt ẩu, lạng lách và va chạm với xe chị Siu Dâm. Vụ tai nạn khiến xe máy của chị Siu Dâm bị hư hỏng, người trầy xước. Nắm bắt được thông tin, các thành viên trong CLB “Nông dân với pháp luật” làng Yít Rông 2 đã chủ động đến nhà vận động, giải thích và mời hai bên đến giải quyết. Nhờ ứng xử khéo léo, giải quyết hợp tình nên đôi bên nhận ra lỗi và bắt tay làm hòa, hỗ trợ thiệt hại cho nhau.
Bà Châu Thị Kiều-Chủ tịch Hội Nông dân xã Ia Din-cho biết: Để CLB hoạt động hiệu quả, các thành viên CLB còn tạo nhóm trên mạng xã hội để kịp thời truyền tải thông tin liên quan đến các chính sách, văn bản pháp luật mới. Ngoài ra, CLB còn phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tổ chức tư vấn pháp luật, giúp người dân làm các thủ tục liên quan đến hộ tịch, quản lý đất đai, đăng ký khai sinh, kết hôn, làm thẻ bảo hiểm y tế, giải quyết khiếu nại tố cáo... “Trong năm 2020, CLB đã giải quyết 4/4 đơn thư khiếu nại, tố cáo; hòa giải thành công 13/13 vụ việc mâu thuẫn của người dân”-bà Kiều cho biết thêm.
Tại xã Ia Krêl, CLB “Nông dân với pháp luật” được thành lập năm 2016. Đến nay, CLB có 50 thành viên. Để đạt hiệu quả, CLB thường xuyên tập huấn, nâng cao kỹ năng giải quyết vụ việc cho các thành viên và luôn đổi mới hình thức sinh hoạt. Bà Rmah H’Tum-Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Ia Krêl-cho hay: Từ khi thành lập đến nay, CLB đã giải quyết nhiều vụ việc mâu thuẫn phát sinh tại địa phương, góp phần đảm bảo an ninh trật tự ở các thôn, làng.
Trao đổi với P.V, ông Võ Minh Khôi-Chủ tịch Hội Nông dân huyện Đức Cơ-thông tin: Mô hình CLB “Nông dân với pháp luật” được triển khai tại 3 xã: Ia Din, Ia Nan và Ia Krêl. Từ khi thành lập đến nay, các CLB đã góp phần tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến đông đảo người dân, giải quyết thành công nhiều mâu thuẫn vướng mắc, góp phần giữ gìn an ninh trật tự xã hội tại địa phương. Sắp tới, chúng tôi sẽ nhân rộng mô hình này ra tất cả các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
R’Ô HOK

Có thể bạn quan tâm

Trao kinh phí hỗ trợ nhà ở cho 3 gia đình con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học ở xã Bình Khê

Trao kinh phí hỗ trợ nhà ở cho 3 gia đình con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học ở xã Bình Khê

(GLO)- Ngày 13-7, UBND xã Bình Khê (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã tiến hành nghiệm thu và trao kinh phí hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 3 hộ là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn.

Những mái ấm nặng tình đồng hương

Những mái ấm nặng tình đồng hương

(GLO)- Sau 1 năm nỗ lực kết nối vận động các nguồn lực hỗ trợ, chương trình xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ khó khăn trên địa bàn phường Hoài Nhơn (tỉnh Gia Lai) đã gặt hái được “quả ngọt” từ sự chung tay của những người con xứ Dừa xa quê hương.

Những người “trả nợ” cho rừng

Những người “trả nợ” cho rừng

(GLO)- Từ chỗ từng nghe theo lời xúi giục của các đối tượng xấu để xâm hại rừng, nhiều người dân làng Canh Tiến (xã Canh Vinh, tỉnh Gia Lai) đã thay đổi nhận thức, tích cực nhận khoán, tuần tra, trở thành lực lượng nòng cốt trong bảo vệ rừng.

Rong ruổi nghề mua bơ lưu động

Rong ruổi nghề mua bơ lưu động

(GLO)- Đến hẹn lại lên, khi các vùng trồng bơ ở phía Tây Gia Lai vào vụ thu hoạch, nhiều người mua bơ lưu động lại rong ruổi khắp các vườn cây. Họ trực tiếp hái, vận chuyển bơ đến các điểm tập kết đầu mối để từ đó đưa ra thị trường.

Giữ nguồn nước ngọt giữa mùa khô ở xã đảo Nhơn Châu

Giữ nguồn nước ngọt giữa mùa khô ở xã đảo Nhơn Châu

(GLO)- Nắng nóng kéo dài khiến mực nước tại hồ chứa nước ngọt trên xã đảo Nhơn Châu giảm xuống mức thấp nhất trong năm. Chính quyền địa phương và đơn vị cấp nước đã chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm nguồn nước sinh hoạt, phục vụ đời sống người dân và hoạt động du lịch trên đảo.

null