Cặp Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh-Oyadav: Hợp tác cùng phát triển

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Hơn 5 năm sau lễ thông xe vận tải đường bộ giữa Việt Nam và Campuchia tại cặp Cửa khẩu Quốc tế (CKQT) Lệ Thanh (huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) và Oyadav (tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia), kỳ vọng về sự phát triển toàn diện ở khu vực hai bên biên giới vẫn chưa thành hiện thực. Để cặp cửa khẩu có đủ điều kiện “thay da đổi thịt” đòi hỏi hai bên phải có sự tăng cường hợp tác hơn nữa.
Theo đánh giá của ông Nguyễn Như Trình-Trưởng ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh, tình hình kinh tế-xã hội cũng như đời sống người dân hai bên khu vực CKQT Lệ Thanh chưa phát triển tương xứng với tiềm năng vốn có. Mặc dù lực lượng chức năng đã nỗ lực hết sức trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho người dân cũng như doanh nghiệp có hoạt động xuất-nhập khẩu qua cặp CKQT Lệ Thanh-Oyadav, song việc trao đổi, lưu thông hàng hóa vẫn đang gặp một số khó khăn. Cư dân biên giới cũng chưa được tạo điều kiện thông thoáng trong việc đi lại ở khu vực cửa khẩu để trao đổi, mua bán hàng hóa.
Người dân Campuchia làm thủ tục nhập cảnh tại Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh, huyện Đức Cơ. Ảnh: Hà Duy
Người dân Campuchia làm thủ tục nhập cảnh tại Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh, huyện Đức Cơ. Ảnh: Hà Duy
Liên quan đến vấn đề này, ông Nguyễn Trọng Điểm-Giám đốc Công ty TNHH Quang Sáng (huyện Đức Cơ) cho hay: “Hiện Việt Nam rất cần các mặt hàng nông sản từ Campuchia như: hạt điều, cao su... Ngược lại, phía Campuchia cũng đang rất cần những mặt hàng từ Việt Nam như: phân bón, đậu nành và các loại vật liệu xây dựng. Tuy nhiên, cơ chế lưu thông hàng hóa vào Campuchia chưa thuận lợi cho doanh nghiệp, nhất là các mặt hàng như vật liệu xây dựng không thể xuất qua Campuchia. Tôi nghĩ, chúng ta cần bàn bạc, thống nhất về chế độ chính sách và phía Campuchia cần cởi mở, thông thoáng hơn để doanh nghiệp Việt Nam có thể đưa hàng hóa sang, tạo sự sôi động về thương mại, phát triển kinh tế”. 
Cũng theo ông Điểm, Campuchia hiện rất cần nhập thiết bị máy móc từ Việt Nam để phục vụ sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, doanh nghiệp Việt Nam chưa thể đưa loại hàng hóa này sang do vướng chính sách phía Campuchia. “Đề nghị các ngành chức năng hỗ trợ để chúng tôi ký kết hợp tác, buôn bán trực tiếp với đối tác ở Ratanakiri. Hiện chúng tôi đều phải ký gửi thông qua các doanh nghiệp ở Phnom Penh nên rất bất tiện. Ngoài ra, tôi cũng đề nghị các đơn vị chức năng của Campuchia tuyên truyền, vận động người dân trong việc nâng cao chất lượng nông sản và kiểm soát tốt hơn nữa chất lượng hàng hóa. Hiện hai bên cửa khẩu rất buồn tẻ, không có hoạt động mua bán, trong khi hàng hóa bên Việt Nam rẻ hơn Campuchia, người dân Campuchia cũng rất thích sang Việt Nam mua sắm. Vì vậy, cần tăng hạn mức tiền giao dịch qua khu vực biên giới để việc mua bán được phát triển, sôi động hơn”-ông Điểm đề xuất. 
Cần có nhiều hoạt động để thúc đẩy cặp cửa khẩu phát triển. Ảnh: Hà Duy
Cần có nhiều hoạt động để thúc đẩy cặp cửa khẩu phát triển. Ảnh: Hà Duy
Ông Say Chamroeun-Trưởng CKQT Oyadav cũng đề xuất: “Hiện lực lượng chức năng tại CKQT Lệ Thanh chỉ ký giấy cho chúng tôi loanh quanh khu vực biên giới, nếu xuống thị trấn Chư Ty của huyện Đức Cơ hoặc đi xa hơn không được. Vì vậy, chúng tôi mong tỉnh Gia Lai tạo điều kiện thông thoáng hơn để người dân Campuchia đi lại thoải mái hơn, nhất là khi thăm thân hoặc khám-chữa bệnh. Tôi cũng đã nghe về vấn đề tổ chức chợ phiên biên giới, riêng tôi rất đồng tình ủng hộ ý kiến này và mong muốn được triển khai. Chúng tôi sẽ báo cáo vấn đề này với chính quyền tỉnh Ratanakiri để bàn bạc kỹ hơn”.
Mới đây, Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh và Ban Quản lý CKQT Oyadav đã thống nhất ký biên bản ghi nhớ phối hợp quản lý cửa khẩu. Trong đó, hai bên thống nhất thực hiện giờ làm việc tại cửa khẩu từ 7 giờ đến 17 giờ 30 phút các ngày trong tuần, kể cả thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, Tết. Ngoài ra, sẽ giải quyết các trường hợp đặc biệt qua lại biên giới theo đề nghị của hai bên. Các thủ tục, các loại thuế, phí, lệ phí, danh mục hàng cấm, hướng dẫn các mẫu tờ khai và thông tin cần thiết khác được niêm yết công khai tại cửa khẩu bằng 2 ngôn ngữ tiếng Việt-Anh và Khmer-Anh.
Các đơn vị chức năng tại cặp cửa khẩu cũng thống nhất thường xuyên tiếp xúc và thông báo cho nhau các thông tin có liên quan đến tình hình buôn lậu, gian lận thương mại qua biên giới, dịch bệnh ở người và gia súc, gia cầm; thông tin mới về chính sách xuất-nhập khẩu, xuất-nhập cảnh, quá cảnh; hợp tác chặt chẽ đảm bảo an ninh biên giới, giữ gìn an ninh trật tự và an toàn xã hội ở khu vực cửa khẩu. Hàng quý, lãnh đạo hai bên tiếp xúc, trao đổi thông tin về công tác phối hợp giữa 2 cửa khẩu; hàng năm, tổ chức họp giao ban các lực lượng công tác tại CKQT Lệ Thanh và CKQT Oyadav.
“Nhiều doanh nghiệp Campuchia cũng muốn tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Việt Nam. Sắp tới, chúng tôi dự kiến sẽ tổ chức những đợt đưa doanh nghiệp đến Việt Nam nói chung, Gia Lai nói riêng để tham quan, tìm hiểu cơ hội đầu tư. Mối quan hệ hai bên đang rất tốt, chúng ta sẽ tăng cường phối hợp hơn nữa để được kết quả như mong muốn”-ông Say Chamroeun cho biết. 
HÀ DUY 
 

Có thể bạn quan tâm

Tích cực phát huy tiềm năng nông sản Gia Lai

Tích cực phát huy tiềm năng nông sản Gia Lai

(GLO)- Ngày hội Nông sản tỉnh Gia Lai lần thứ I gắn với Hội thi sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu năm 2025 (diễn ra từ ngày 17 - 19.10 tại phường Pleiku) là sự kiện nông nghiệp nổi bật, thu hút sự quan tâm của đông đảo nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Dây chuyền sản xuất nước giải khát từ thảo dược của Công ty TNHH Phát triển Khoa học Quốc tế Trường Sinh (Khu công nghiệp Trà Đa, phường Pleiku). Ảnh: Hà Duy

Gia Lai: "Cú hích" mới cho kinh tế tư nhân bứt phá

(GLO)- Khu vực kinh tế tư nhân đang ngày càng khẳng định vai trò trụ cột trong tăng trưởng của tỉnh Gia Lai. Với đóng góp hơn 80% GRDP, gần 23% tổng thu ngân sách và tạo việc làm cho 94% lao động toàn tỉnh, khu vực này đã chứng minh năng lực dẫn dắt nhiều lĩnh vực phát triển.

Tạo đột phá thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp

Tạo đột phá thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp

(GLO)- Xác định công nghiệp là 1 trong 3 trụ cột tăng trưởng của nền kinh tế, tỉnh Gia Lai đang tập trung tháo gỡ những vướng mắc, điểm nghẽn về hạ tầng, đất đai và thủ tục đầu tư, hướng đến tạo đột phá mới trong thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp.

Giá heo hơi ngày 14-10 giảm nhẹ ở một số địa phương. Ảnh: Internet

Giá heo hơi ngày 14-10 giảm nhẹ

(GLO)- Ngày 14-10, giá heo hơi trong nước tiếp tục giảm 1.000 đồng/kg ở một số địa phương khu vực miền Trung-Tây Nguyên và miền Nam. Trong khi đó, tại miền Bắc, mặt hàng này ổn định giá so với hôm qua.

Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ đã hoàn thành toàn bộ kế hoạch được giao năm 2025. Ảnh: M.P

Gia Lai tăng tốc trồng rừng, hướng tới mục tiêu hơn 16.000 ha trong năm 2025

(GLO)- Gia Lai đặt mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững, đẩy nhanh trồng mới và phục hồi hơn 16.000 ha rừng trong năm 2025. Dù gặp khó khăn về thời tiết, địa hình và nhân lực, các địa phương vẫn nỗ lực phủ xanh đất trống, góp phần bảo vệ “lá phổi xanh” Tây Nguyên và ứng phó biến đổi khí hậu.

Chứng chỉ VFCS/PEFC giúp sản phẩm từ rừng của Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn có giá trị kinh tế cao khi tiêu thụ trên thị trường trong và ngoài nước. Ảnh: N.N

Phó Giám đốc VFCO Nguyễn Hoàng Tiệp: Chứng chỉ rừng đảm bảo lợi ích cho người trồng và doanh nghiệp

(GLO)- Chứng chỉ rừng giúp nâng giá trị gỗ, hỗ trợ kỹ thuật cho người trồng và tạo nguồn nguyên liệu đạt chuẩn cho doanh nghiệp. Xung quanh vấn đề này, P.V Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã trao đổi với TS. Nguyễn Hoàng Tiệp-Phó Giám đốc Văn phòng Chứng chỉ Quản lý rừng bền vững (VFCO).

Nghề nuôi cá lồng bè trên sông Sê San đã tạo nên diện mạo mới cho vùng sông nước phía Tây Gia Lai.

"Xanh hóa" sinh kế vùng sông nước

(GLO)- Nghề nuôi cá lồng bè đang mang lại sinh khí mới cho vùng sông nước phía Tây Gia Lai, giúp khai thác hiệu quả tiềm năng mặt nước, thúc đẩy nông nghiệp xanh và hình thành thương hiệu “cá sạch Tây Gia Lai”. Đây được xem là hướng phát triển bền vững, tạo sinh kế cho nhiều người dân địa phương.

null