Căn hộ rộng 125 m2 ở Hà Đông được thiết kế cho gia đình bốn người. Gia chủ thường xuyên làm việc ở nhà nên căn hộ được thiết kế trên tiêu chí đơn giản, gọn gàng ngăn nắp, tiện dụng.
Căn hộ được bàn giao thô. Khi cải tạo, các kiến trúc sư đã phá dỡ hết phần tường đã xây để phân chia lại toàn bộ không gian.
Nội thất tinh giản cả về màu sắc lẫn chi tiết. Căn hộ sử dụng bốn màu chính gồm trắng, xám, đen và nâu sáng. Màu trắng, xám, đen đem tới cảm giác sạch sẽ, hiện đại còn màu nâu sáng tăng phần ấm cúng, yếu tố cần thiết đối với nơi ở của một gia đình.
Các điểm nhấn được tiết chế để nổi bật một cách vừa phải, như hốc xỏ giầy làm bằng đá nhân tạo Neolith vân Estatuario.
Bàn ăn cũng là nơi gia chủ yêu thích và thường xuyên ngồi làm việc. Nó đủ sáng, thoáng và có thể quan sát hết không gian căn hộ.
Hệ tủ cao chạm trần cho phép chủ nhà giấu hết đồ đạc, kể cả tủ lạnh. Cũng nhờ các hệ tủ và cách bố trí nội thất mà gia chủ có thói quen sống gọn gàng hơn.
Sảnh dẫn từ không gian sinh hoạt chung vào các phòng chức năng, được phân biệt bởi màu sắc. Cụ thể, bên màu nâu là phòng ngủ của các thành viên gia đình. Bên màu trắng là phòng giặt, nhà vệ sinh chung cùng phòng ngủ khách.
Phòng ngủ master sử dụng tông màu đen, trắng, xám và chỉ bố trí những đồ dùng thực sự cần thiết.
Đèn quả nấm trang trí xuất xứ từ Đan Mạch, giá khoảng 5 triệu đồng.
Một điểm độc đáo trong phòng ngủ master là cánh cửa trượt khu thay đồ. Nó làm bằng thép không gỉ dạng tấm, được đục lỗ bằng máy gia công chính xác CNC.
Cánh cửa tạo hiệu ứng thị giác mở ảo khi đứng từ ngoài nhìn vào phòng thay đồ. Lúc bên trong bật đèn, ánh sáng hắt ra ngoài, vẽ nên hình vệt sáng trên hành lang phía phòng ngủ.
Phòng tắm master được chia thành những khối màu khác nhau, vừa hấp dẫn về thị giác vừa tạo sự trẻ trung cho đôi vợ chồng còn trẻ.
Tường ngăn khu vệ sinh với phòng ngủ được lắp một tấm kính để lấy sáng từ bên ngoài. Bức tường được bo tròn để khi đi vào, người ở không bị chạm phải cảm giác góc cạnh.
So với phòng ngủ của vợ chồng chủ nhà, phòng ngủ trẻ con nhiều màu sắc hơn nhưng vẫn trên tinh thần tối giản. Nhờ bố trí nhiều hộc, tủ với các màu trung tính, đứa trẻ dễ giữ căn phòng gọn gàng và cũng không bị mau chán.
(GLO)- Từ ngày 15-7, phường Đoàn Kết (thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai) triển khai đợt cao điểm ra quân tuần tra, xử lý vi phạm về trật tự đô thị nhằm khắc phục triệt để tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh gây bức xúc dư luận suốt thời gian qua.
Liên quan đến vấn đề vướng mắc trong bồi thường, giải phóng mặt bằng, HĐND tỉnh Kon Tum đề nghị điều chuyển, thay thế cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ nhưng né tránh, sợ trách nhiệm...
Theo Nghị quyết số 371/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Gia Lai vừa thông qua, có 4 công trình, dự án cần thu hồi đất bổ sung trong năm 2024 với tổng diện tích 61,93 ha.
Về tầm nhìn, Đồ án quy hoạch đặt mục tiêu phát triển Lý Sơn trở thành thành phố du lịch quốc tế xanh-sạch-đẳng cấp; phát triển các sản phẩm du lịch dựa trên các giá trị cốt lõi mang tính độc-lạ-hiếm.
Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng thông tin, việc thu hồi, hủy bỏ văn bản về chuyển 29,59ha rừng trồng thông năm 1993 trong sân golf Đà Lạt vào rừng phòng hộ nội ô, không đồng nghĩa với việc không xử lý sai phạm tại công trình tòa nhà câu lạc bộ golf.
(GLO)- Trên cơ sở phản ánh của người dân, thị xã Ayun Pa vừa thành lập đoàn kiểm tra công tác bảo vệ môi trường tại Nhà máy sản xuất phân hữu cơ vi sinh của Công ty cổ phần Phát triển nông nghiệp Thành Thành Công-Chi nhánh Gia Lai.
Khi Công ty Ngọc Hùng tiến hành khai thác cát, người dân thôn 1, 2 xã Hòa Phong, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk đã liên tiếp phản đối, cản trở hoạt động vận chuyển cát của doanh nghiệp.
(GLO)-Sáng 11-7, tại Trường Chính trị tỉnh Gia Lai, Sở Xây dựng phối hợp với Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và Đô thị (Bộ Xây dựng) tổ chức tập huấn công tác quản lý trật tự xây dựng và Nghị định 35/2023/NĐ-CP ngày 20-6-2023 về lĩnh vực quy hoạch kiến trúc và xây dựng.
(GLO)- Thời gian qua, UBND TP. Pleiku đã triển khai Dự án lắp đặt hệ thống thùng rác 2 ngăn trên một số tuyến đường chính. Đây là việc làm có ý nghĩa thiết thực nhằm hướng tới xây dựng TP. Pleiku trở thành “Cao nguyên xanh vì sức khỏe”.
(GLO)- Tại Việt Nam, mỗi năm cả nước thải ra khoảng 1,8 triệu tấn rác nhựa, trong đó có hơn 30 tỷ túi ni lông. Trung bình mỗi hộ gia đình Việt Nam sử dụng khoảng 1 kg túi ni lông/tháng; trong đó hơn 80% đều bị thải bỏ sau khi dùng 1 lần, số lượng được xử lý rất ít.
Đắk Nông có nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú nhưng rất nhiều điểm quy hoạch mỏ đang chồng lấn lên nhay, mỏ bô xít Đăk Nông chưa thể khai thác, chờ tháo gỡ quy hoạch.
(GLO)- Pleiku đang nỗ lực để đạt được mục tiêu xây dựng thành phố “Cao nguyên xanh vì sức khỏe”. Trong đó, yếu tố kiến trúc và không gian đô thị được đặc biệt chú trọng để tạo nên bản sắc riêng.
Năm 2024 là thời điểm tròn 120 năm thành lập tỉnh Đắk Lắk, dấu mốc quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển của tỉnh trung tâm vùng Tây nguyên.
Ngôi nhà được thiết kế với bố cục và vật liệu mờ hết sức độc đáo, giúp mở rộng không gian sống mà không ảnh hưởng đến sự riêng tư và kết nối với môi trường bên ngoài.
(GLO)- UBND xã Ia Tôr vừa tổ chức công bố quyết định của Chủ tịch UBND huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai) về việc công nhận làng Nẽh Xo đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023.