Cần đẩy mạnh tuyên truyền về hậu quả do ăn thịt cóc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 19-12, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị chuyên đề về phòng-chống ngộ độc thực phẩm do ăn thịt cóc. Theo các đại biểu tại hội nghị, để giảm thiểu tình trạng tử vong do ăn thịt cóc thì công tác tuyên truyền giữ vai trò hết sức quan trọng.

Ông Đỗ Tấn Thạnh-Phó Chi cục trưởng Chi cục ATVSTP tỉnh-cho biết: Năm 2023, toàn tỉnh ghi nhận 4 vụ ngộ độc do ăn thịt cóc khiến 3 người tử vong. Các trường hợp tử vong do ăn thịt cóc một phần do không biết sự nguy hiểm của cóc, một phần biết nhưng vẫn ăn do thói quen.

“Công tác tuyên truyền về ngộ độc do ăn thịt cóc được quan tâm triển khai nhưng do thói quen, ý thức, tập quán lâu đời của người dân nên dẫn đến tình trạng ngộ độc thực phẩm và tử vong do ăn thịt cóc còn xảy ra”-ông Thạnh nói.

Bà Hà Thị Hoa-Trạm trưởng Trạm Y tế xã Hà Ra (huyện Mang Yang) nêu giải pháp nhằm giảm thiểu tử vong do ăn thịt cóc. Ảnh: Như Nguyện

Bà Hà Thị Hoa-Trạm trưởng Trạm Y tế xã Hà Ra (huyện Mang Yang) nêu giải pháp nhằm giảm thiểu tử vong do ăn thịt cóc. Ảnh: Như Nguyện

Các vụ ngộ độc do ăn thịt cóc hầu hết xảy ra trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Người dân bắt cóc về chế biến làm thức ăn cho dù đã được tuyên truyền, khuyến cáo. Bà Hà Thị Hoa-Trạm trưởng Trạm Y tế xã Hà Ra (huyện Mang Yang) chia sẻ: Người dân cho rằng thịt cóc có nhiều dinh dưỡng. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn xã xảy ra 1 trường hợp tử vong do ăn thịt cóc.

“Theo tôi thì cần chú trọng công tác tuyên truyền để người dân nhận thức được mối nguy hại của việc sử dụng thịt cóc mà dần điều chỉnh, thay đổi hành vi. Cùng với đó, chính quyền địa phương cần quan tâm giải quyết vấn đề căn cơ là nâng cao đời sống người dân, hỗ trợ kinh phí triển khai các hoạt động tuyên truyền đa dạng, sâu rộng trong cộng đồng, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số”-bà Hoa nói.

Theo Chi cục ATVSTP tỉnh, từ năm 2013 đến 2023, toàn tỉnh ghi nhận 9 vụ ngộ độc thực phẩm do ăn thịt cóc với 29 người mắc; trong đó 6 trường hợp tử vong. Riêng từ đầu năm 2023 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 4 vụ ngộ độc thực phẩm do ăn thịt cóc; trong đó 3 trường hợp tử vong, đều là người dân tộc thiểu số. 3 xã ghi nhận các trường hợp tử vong do ăn cóc là Hà Ra (huyện Mang Yang), Ia Rong (huyện Chư Pưh) và Ia Băng (huyện Chư Prông).

Theo ông Trương Công Thắng-cán bộ chuyên trách an toàn thực phẩm (Trung tâm Y tế huyện Mang Yang), khi xảy ra ngộ độc do ăn thịt cóc, gia đình không báo với chính quyền địa phương nên khi có thông tin vụ việc thì đã muộn. Nhiều trường hợp không lấy được mẫu thực phẩm gây ngộ độc.

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện Chư Pưh ghi nhận 2 vụ ngộ độc do ăn thịt cóc với 6 người mắc, trong đó có 1 trường hợp tử vong.

Bà Hoàng Thị Diễm Hằng-cán bộ chuyên trách an toàn thực phẩm (Trung tâm Y tế huyện Chư Pưh) cho hay: Khó khăn hiện nay là tâm lý chủ quan của người dân. Nhiều người vẫn bắt và chế biến cóc làm thức ăn. Khi xảy ra ngộ độc và tử vong, nhiều người lại cho rằng nguyên nhân là do không biết cách chế biến. Vì vậy, cần đẩy mạnh tuyên truyền để người dân thay đổi thói quen.

Năm 2023, Trung tâm Y tế huyện đã cấp phát 1.000 tờ rơi có nội dung phòng-chống ngộ độc do ăn thịt cóc đến các hộ gia đình và lồng ghép tuyên truyền trong trường học về vấn đề này.

Chiều 11-10, Khoa Hồi sức cấp cứu-Trung tâm y tế huyện Chư Sê tiếp nhận 3 trẻ em bị ngộ độc do ăn trứng cóc. Ảnh: Như Nguyện

Chiều 11-10, Khoa Hồi sức cấp cứu-Trung tâm y tế huyện Chư Sê tiếp nhận 3 trẻ em bị ngộ độc do ăn trứng cóc. Ảnh: Như Nguyện

Bà Nguyễn Ngọc Thanh Trang-Trưởng phòng Nghiệp vụ-Tổng hợp (Chi cục ATVSTP tỉnh) cho biết: Để đảm bảo an toàn thì loại bỏ thịt cóc ra khỏi nguồn thực phẩm, không ăn thịt cóc và sản phẩm chế biến từ cóc.

Trong con cóc có những độc tố tự nhiên gây chết người. Tuy nhiên, hiện nay chưa có văn bản cấm kinh doanh hoặc cấm sử dụng thịt cóc làm thực phẩm. Người bán thịt cóc vẫn hoạt động công khai tại những nơi đông người hoặc đến khắp thôn, làng rao bán; đồng thời, quảng cáo đây là thực phẩm giàu dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe.

Trong khi đó, một bộ phận người dân vẫn sử dụng thịt cóc như là thực phẩm thông thường dẫn đến xảy ra các vụ ngộ độc và có trường hợp tử vong. Vì không bị cấm nên các cơ quan chức năng gặp khó khăn trong công tác tuyên truyền cũng như áp dụng các giải pháp quyết liệt.

"Trước đó, tại hội nghị chuyên đề ở Đà Nẵng, Chi cục ATVSTP tỉnh đã báo cáo về thực trạng ngộ độc thịt cóc tại Gia Lai và đề xuất Cục An toàn thực phẩm kiến nghị Bộ Y tế phối hợp với Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành văn bản cấm kinh doanh thịt cóc để góp phần phòng-chống ngộ độc thịt cóc một cách hiệu quả”-bà Trang thông tin.

Có thể bạn quan tâm

Thắp sáng hy vọng cho hành trình tìm con.

Thắp sáng hy vọng cho hành trình tìm con

(GLO)- Phía sau niềm hạnh phúc vỡ òa khi “hai vạch” xuất hiện là hành trình không ít nước mắt của các cặp vợ chồng hiếm muộn và sự tận tâm lặng thầm của những người thầy thuốc đang từng ngày thắp sáng hy vọng "được làm cha mẹ".

Kiểm soát bệnh lao còn nhiều thách thức

Kiểm soát bệnh lao còn nhiều thách thức

(GLO)- Năm 2025, các bệnh viện chuyên khoa tại tỉnh Gia Lai phát hiện và điều trị cho gần 2.000 ca mắc lao các thể. Dù tỷ lệ điều trị khỏi đạt trên 90%, song vẫn còn không ít khó khăn như nguồn lây lao tiềm ẩn trong cộng đồng, tình trạng bỏ điều trị và nguy cơ lao kháng đa thuốc.

Ẩn họa từ các cơ sở thẩm mỹ xâm lấn trái phép

Ẩn họa từ các cơ sở thẩm mỹ xâm lấn trái phép

(GLO)- Nhiều spa và cơ sở thẩm mỹ tại khu vực Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) vẫn quảng cáo, thực hiện trái phép các dịch vụ thẩm mỹ xâm lấn, trong đó có cơ sở tái phạm nhiều lần. Thực trạng này tiềm ẩn nguy cơ lớn đối với sức khỏe người dân, đặt ra yêu cầu siết chặt quản lý.

Trung tâm Y tế Hoài Nhơn tiếp nhận máy siêu âm điều trị phục vụ phục hồi chức năng.

Trung tâm Y tế Hoài Nhơn tiếp nhận máy siêu âm điều trị

(GLO)- Ngày 25-3, Trung tâm Y tế Hoài Nhơn đã tiếp nhận thiết bị siêu âm điều trị do Tổ chức IC (The International Center) tài trợ thông qua Dự án Hòa nhập 2b - Dự án Hỗ trợ cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật tại các tỉnh bị phun rải nặng chất da cam.

Bộ Y tế yêu cầu triển khai biện pháp phòng - chống bệnh viêm màng não mô cầu

Triển khai biện pháp phòng - chống bệnh viêm màng não mô cầu

(GLO)- Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) vừa có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố về việc triển khai các biện pháp phòng - chống bệnh viêm màng não mô cầu. Đây là bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm, có thể dẫn đến tử vong hoặc để lại di chứng nặng chỉ trong vòng 24 giờ nếu không được xử trí kịp thời.

null