Campuchia đang bán lượng khổng lồ một loại hạt sang Việt Nam, là hạt gì?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

11 tháng năm 2021, Campuchia là thị trường xuất khẩu nông sản lớn thứ 2 sang Việt Nam, chỉ sau Mỹ, với kim ngạch lên tới 3,3 tỷ USD. Trong đó, Việt Nam nhập khẩu nhiều nhất từ Campuchia mặt hàng điều, chiếm 61,7% kim ngạch nhập khẩu.

Việt Nam mua lượng khổng lồ hạt điều từ Campuchia

Theo báo cáo của Bộ NNPTNT, 11 tháng năm 2021, Campuchia là thị trường xuất khẩu nông sản lớn thứ 2 sang Việt Nam, chỉ sau Mỹ.

Cụ thể, kim ngạch nhập khẩu các mặt hàng nông lâm thủy sản của Việt Nam trong 11 tháng năm 2021 ước khoảng 39,2 tỷ USD, tăng 39% so với cùng kỳ năm 2020.

Mỹ tiếp tục là thị trường xuất khẩu nông sản sang Việt Nam lớn nhất đạt gần 3,5 tỷ USD, chiếm 8,9% thị phần; tiếp theo là Campuchia đạt khoảng 3,3 tỷ USD, chiếm 8,5%, trong đó mặt hàng điều chiếm gần 61,7%.

Thực tế, dù là ngành hàng đem lại giá trị xuất khẩu tỷ đô nhưng Việt Nam  chỉ chủ động được khoảng 20% nguyên liệu điều cho các nhà máy chế biến, còn lại phải nhập từ châu Phi và mới đây là Campuchia.

Báo cáo của Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) cho thấy, khoảng 90% sản lượng hạt điều của châu Phi được xuất khẩu, chủ yếu sang Việt Nam và Ấn Độ.

Tại một hội nghị bàn giải pháp sản xuất vụ đông xuân 2021 - 2022 được Bộ NNPTNT tổ chức mới đây, ông Lê Thanh Tùng, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt (Bộ NNPTNT) thông tin, tổng diện tích điều niên vụ 2019 - 2020 của cả nước 302.500ha, tăng 5.300 ha; năng suất bình quân 12,1 tạ/ha; sản lượng khoảng 339.800 tấn.

Trong khi đó, mỗi năm Việt Nam cần nhập khẩu khoảng 1,4 triệu tấn điều thô phục vụ chế biến.

Hiện, quỹ đất dành cho các loại cây trồng về cơ bản đã ổn định, trong khi so về hiệu quả kinh tế, cây điều đang kém cạnh tranh so với các cây trồng khác nên việc mở rộng diện tích là khó khả thi.

 

Việt Nam nhập khẩu nhiều nhất từ Campuchia mặt hàng điều, chiếm 61,7% kim ngạch nhập khẩu. Trong ảnh: Chế biến hạt điều tại một doanh nghiệp của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh: Báo BRVT.
Việt Nam nhập khẩu nhiều nhất từ Campuchia mặt hàng điều, chiếm 61,7% kim ngạch nhập khẩu. Trong ảnh: Chế biến hạt điều tại một doanh nghiệp của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh: Báo BRVT.


Nhập điều thô từ Campuchia, châu Phi về chế biến, Việt Nam bán có Mỹ, Đức, Trung Quốc,... thu 3,3 tỷ USD

Dù tác động của dịch Covid-19 nhưng xuất khẩu điều của Việt Nam vẫn tăng trưởng rất khả quan.

Ước tính, xuất khẩu hạt điều của Việt Nam tháng 11/2021 đạt 50.000 tấn, trị giá 326 triệu USD. Tính chung 11 tháng năm 2021, xuất khẩu hạt điều của Việt Nam ước đạt 531.000 tấn, trị giá 3,34 tỷ USD, tăng 14,3% về lượng và tăng 14,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

Đáng chú ý, giá xuất khẩu điều bình quân của Việt Nam trong tháng 11/2021 đạt 6.528 USD/ tấn, tăng 6,4% so với tháng 11/2020.

Tính chung 11 tháng năm 2021, giá xuất khẩu điều bình quân của Việt Nam ước đạt 6.290 USD/tấn, tăng 0,2% so với cùng kỳ năm 2020.

Điều đáng ghi nhận là, trong năm 2021, ngoài việc tập trung xuất khẩu chủng loại hạt điều chính W320 và W240, ngành điều Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu hạt điều có giá trị cao như hạt điều W180.

Hạt điều W180 là chủng loại hạt điều có tốc độ tăng trưởng cao nhất trong 10 tháng năm 2021, tăng 43,4% về lượng và tăng 56% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020, đạt xấp xỉ 15.000 tấn, trị giá 127 triệu USD.

Trong đó, Trung Quốc là thị trường xuất khẩu chủ lực hạt điều W180, lượng đạt 7.740 tấn, trị giá 61,21 triệu USD.

Thị phần hạt điều của Việt Nam trong tổng kim ngạch nhập khẩu của Trung Quốc tăng từ 86,05% trong 10 tháng năm 2020 lên 89,06% trong 10 tháng năm 2021.

Ngoài Trung Quốc, nhiều nước EU cũng tăng nhập khẩu điều từ Việt Nam, trong đó có Đức. Hiện, Đức là thị trường nhập khẩu hạt điều lớn nhất ở Liên minh châu Âu (EU).

9 tháng đầu năm 2021, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 khiến Đức giảm nhập khẩu hạt điều từ Việt Nam, tuy nhiên tốc độ giảm nhập khẩu từ Việt Nam vẫn thấp hơn so với mức giảm nhập khẩu từ các thị trường Ấn Độ và Hà Lan.

Cụ thể, 9 tháng năm 2021, Đức nhập khẩu hạt điều từ Việt Nam 28.230 tấn hạt điều, trị giá 201,21 triệu USD, giúp thị phần hạt điều của Việt Nam trong tổng kim ngạch nhập khẩu của Đức tăng từ 57,51% trong 9 tháng đầu năm 2020 lên 62,46% trong 9 tháng đầu năm 2021.

Cục Xuất nhập khẩu đánh giá, Việt Nam vẫn là nguồn cung hạt điều số 1 tại thị trường Đức nhờ nguồn cung ổn định và chất lượng đảm bảo.

"Triển vọng xuất khẩu hạt điều của Việt Nam sang thị trường Đức sẽ khả quan trong năm 2022 nhờ lợi thế về EVFTA. Bên cạnh đó, nhu cầu nhập khẩu hạt điều của Đức tăng sẽ tác động tích cực lên ngành điều Việt Nam. Theo thông tin từ https://www.mordorintelligence.com, nhu cầu tiêu thụ hạt điều của Đức sẽ tăng trưởng bình quân 4,1% trong giai đoạn 2020 – 2025" - Cục Xuất nhập khẩu dự báo.

https://danviet.vn/campuchia-dang-ban-luong-khong-lo-mot-loai-hat-sang-viet-nam-la-hat-gi-20211207161709332.htm
 

Theo K.Nguyên (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ đã hoàn thành toàn bộ kế hoạch được giao năm 2025. Ảnh: M.P

Gia Lai tăng tốc trồng rừng, hướng tới mục tiêu hơn 16.000 ha trong năm 2025

(GLO)- Gia Lai đặt mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững, đẩy nhanh trồng mới và phục hồi hơn 16.000 ha rừng trong năm 2025. Dù gặp khó khăn về thời tiết, địa hình và nhân lực, các địa phương vẫn nỗ lực phủ xanh đất trống, góp phần bảo vệ “lá phổi xanh” Tây Nguyên và ứng phó biến đổi khí hậu.

Chứng chỉ VFCS/PEFC giúp sản phẩm từ rừng của Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn có giá trị kinh tế cao khi tiêu thụ trên thị trường trong và ngoài nước. Ảnh: N.N

Phó Giám đốc VFCO Nguyễn Hoàng Tiệp: Chứng chỉ rừng đảm bảo lợi ích cho người trồng và doanh nghiệp

(GLO)- Chứng chỉ rừng giúp nâng giá trị gỗ, hỗ trợ kỹ thuật cho người trồng và tạo nguồn nguyên liệu đạt chuẩn cho doanh nghiệp. Xung quanh vấn đề này, P.V Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã trao đổi với TS. Nguyễn Hoàng Tiệp-Phó Giám đốc Văn phòng Chứng chỉ Quản lý rừng bền vững (VFCO).

Nghề nuôi cá lồng bè trên sông Sê San đã tạo nên diện mạo mới cho vùng sông nước phía Tây Gia Lai.

"Xanh hóa" sinh kế vùng sông nước

(GLO)- Nghề nuôi cá lồng bè đang mang lại sinh khí mới cho vùng sông nước phía Tây Gia Lai, giúp khai thác hiệu quả tiềm năng mặt nước, thúc đẩy nông nghiệp xanh và hình thành thương hiệu “cá sạch Tây Gia Lai”. Đây được xem là hướng phát triển bền vững, tạo sinh kế cho nhiều người dân địa phương.

Năng lượng tái tạo là lĩnh vực tiềm năng của tỉnh Gia Lai, đóng góp lớn vào sản lượng điện của quốc gia. Ảnh: Vũ Thảo

Nền tảng cho công thương nghiệp Gia Lai bứt phá

(GLO)- Sự kết hợp giữa lợi thế của cao nguyên đất đỏ bazan và tiềm năng vùng ven biển đang mở ra cơ hội để Gia Lai vươn lên trở thành cực tăng trưởng mới của miền Trung-Tây Nguyên, nhất là trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến, xuất khẩu và logistics.

Khẩn trương phục hồi rừng dương An Lương

Khẩn trương phục hồi rừng dương An Lương

(GLO)- Hơn 1 năm qua, hàng nghìn cây dương dọc tuyến tỉnh lộ 639 thuộc xã An Lương dần bị chết khô. Trước thực trạng này, UBND xã phối hợp với ngành chức năng kiểm tra, xác định nguyên nhân và triển khai các biện pháp trồng dặm nhằm duy trì chức năng phòng hộ ven biển.

 Gia Lai cấp 255 mã vùng trồng xuất khẩu sang Trung Quốc

Gia Lai cấp 255 mã vùng trồng xuất khẩu sang Trung Quốc

(GLO)- Tại hội nghị sơ kết công tác 9 tháng năm 2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2025, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai) cho biết toàn tỉnh đã cấp 255 mã số vùng trồng xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc với hơn 10.200 ha.

null