"Cảm ơn Pleiku đã chào đón"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Đó là cảm nhận chung của 45 VĐV người nước ngoài đến từ 18 quốc gia trên thế giới tham dự Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong lần thứ 62-2021 diễn ra tại TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai). Dịp này, P.V Báo Gia Lai đã có cuộc trò chuyện với một số VĐV trước "giờ G".
*Ông Huntsman (người Đức): “Địa điểm tổ chức khá thú vị”
 
Tôi sinh sống tại Việt Nam đã 2 năm và đây là lần thứ 3 thi chạy. Tôi biết thông tin về cuộc thi này qua Facebook, thấy địa điểm tổ chức khá thú vị nên liền đăng ký tham gia ở cự ly 21 km. Đường chạy của giải khá đặc biệt vì nhiều đoạn trập trùng, do vậy, tôi dự kiến hoàn thành trong 2 giờ. 
Trước khi tới đây, tôi nghĩ Pleiku nhỏ lắm, dân cư thưa thớt. Nhưng khi đến nơi thì thấy thật ấn tượng. Khung cảnh thành phố rất dễ thương, tuy không nhiều người nói tiếng Anh nhưng mọi việc vẫn diễn ra thuận lợi, con người thì thân thiện.
Hôm nay, tôi sẽ dành thời gian thư giãn để hôm sau có đủ sức khỏe tham gia cuộc thi. Sau đó, tôi dự định sẽ khám phá thêm về thành phố này.
*Anh Lee John (người Anh): “Chạy giúp giảm stress, tinh thần thư thái” 
 

Tôi sống ở Việt Nam đã 4 năm, hiện là giáo viên Trường Quốc tế Anh Việt (BVIS) TP. Hồ Chí Minh. Với tôi, chạy là đam mê. Giải gần đây nhất tôi tham gia là Quảng Bình Discovery Marathon 2020, cự ly 21 km. Sau đó, tôi tiếp tục tham gia một giải khác ở Hà Nội.

Khi thấy thông tin về giải này trên Facebook, dù chân còn đau, tôi vẫn tự hỏi, tại sao mình không thử? Chạy là cách để tôi khám phá những nơi khác ở Việt Nam, ngoài TP. Hồ Chí Minh. Tôi cũng chia sẻ với học trò về đam mê này để động viên các em theo đuổi. Tôi nói với các em rằng chạy sẽ giúp giảm stress, tinh thần thêm thư thái. 

Tôi chưa chạy thử, nhưng xem các clip trên mạng thì thấy đường chạy ở đây tuy nhiều dốc song không quá khó so với Quảng Bình. Tôi dự định hoàn thành cự ly 21 km trong 2 giờ.
Hôm nay, tôi sẽ thuê xe chạy vòng vòng, uống cà phê, ngắm phố phường, quán xá và mở lòng để khám phá văn hóa. Điều tôi thích nhất ở Pleiku là không khí trong lành, con người thân thiện.
*Chị Alex Ryland (người Anh): “Ấn tượng phong trào chạy bộ ở Việt Nam”
 

Tôi làm việc tại một công ty dược phẩm ở TP. Hồ Chí Minh đã hơn 3 năm. Trước đây, tôi đã định đến Pleiku nhưng chưa có dịp. Vừa rồi, thấy giải tổ chức ở đây thì tôi chẳng còn chần chừ nữa.

Thành phố có nhiều nét giống Đà Lạt nhưng ít du khách hơn. Tôi đã thử và rất thích hương vị cà phê Pleiku. Thời tiết lại rất dễ chịu. 

Lần này, tôi đăng ký chạy ở cự ly 21 km, dự kiến hoàn thành trong 1 giờ 50 phút. Tôi xác định không dễ chiến thắng vì đường chạy khó.
Nhưng đến đây, tôi rất ấn tượng khi thấy giải có rất nhiều VĐV tham gia. Có thể thấy, chạy bộ đã trở thành phong trào phổ biến ở Việt Nam. Thời gian tới, mục tiêu của tôi là mỗi tháng tham gia 1 giải.
*Anh Brad Willis (người Canada): “Tìm kiếm cảm giác vượt qua chính mình”
 

Tôi sinh sống tại Việt Nam đã 2 năm, hiện đang làm việc tại một công ty bảo hiểm. Lần thứ nhất tôi đến Pleiku là vào tháng 12-2020 trong một chuyến du lịch. Tôi rất thích vẻ bình yên của thành phố, ai cũng tươi cười, thức ăn thì rất ngon.

Vì vậy, khi bạn tôi gửi thông tin về giải này, tôi liền quyết định tham gia. Tôi nghĩ giải sẽ diễn ra thành công vì thời tiết rất đẹp, đường chạy và mọi công tác chuẩn bị cũng rất chu đáo. 

Trước đó, tôi cũng đã tham gia một số giải marathon tổ chức ở TP. Hồ Chí Minh, Huế, Đà Nẵng, Phú Quốc. Với tôi, đó là cách khám phá Việt Nam. Dù có chút rào cản về ngôn ngữ khi đến Pleiku nhưng mọi người vẫn cố gắng giúp đỡ tôi để mọi thứ dễ dàng hơn, vì vậy, tôi không có cảm giác lạc lõng. Mục tiêu của tôi là hoàn thành cự ly 42,195 km trong vòng 3 giờ 35 phút.
Tôi đến đây không phải để giành chiến thắng mà để thử thách và vượt qua bản thân. Cảm giác đó rất tuyệt, giúp tôi thêm tự tin trong cuộc sống. Có thể xem đây là cuộc thi với chính bản thân mình, để mình hôm nay tốt hơn mình hôm qua một chút. 
Cảm ơn Pleiku đã chào đón tôi. Sau giải này, tôi sẽ còn quay trở lại. 
PHƯƠNG DUYÊN (thực hiện)

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Công bố 23 TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực địa chất và khoáng sản

Gia Lai: Công bố 23 TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực địa chất và khoáng sản

(GLO)- Ngày 5-5, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung ký ban hành Quyết định số 428/QĐ-UBND về việc công bố danh mục gồm 23 thủ tục hành chính (TTHC) được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực địa chất và khoáng sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Phú Thiện đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới

Phú Thiện đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới

(GLO)- Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) ở huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đạt được những kết quả ấn tượng, đời sống người dân từng bước được nâng cao.

Nghĩa tình nơi biên giới

Nghĩa tình nơi biên giới

(GLO)- Tôi có mấy người bạn thân từ Hà Nội và Quảng Ngãi lên thăm Gia Lai, nguyện vọng của họ là muốn lên biên giới, thăm những người lính Biên phòng. Vậy là mình lại có thêm cái cớ để ngược hướng biên cương.

Nông thôn làng Thơh Ga B ngày càng khởi sắc, khang trang, sạch đẹp. Ảnh: Quang Tấn

Chư Pưh: Đổi thay ở làng nông thôn mới Thơh Ga B

(GLO)- Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự chung sức, đồng lòng của nhân dân, diện mạo nông thôn của làng Thơh Ga B (xã Chư Don) đã có nhiều thay đổi tích cực. Nhờ đó, làng đã được UBND huyện Chư Pưh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM).

Nghĩa tình với người dân thôn Plei Hek

Nghĩa tình với người dân thôn Plei Hek

(GLO)- Ngày 29-4, đoàn y, bác sĩ Bệnh viện Y dược cổ truyền và Phục hồi chức năng, Công ty Thiên Phúc Farma, Công ty CPTM Natulife Việt Nam tổ chức chương trình khám bệnh, phát thuốc miễn phí và tặng quà bà con thôn Plei Hek (xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện)-thôn kết nghĩa với Sở Y tế Gia Lai.

Đổi thay ở xã anh hùng

Đổi thay ở xã anh hùng Ia Phìn

(GLO)- Phát huy truyền thống anh hùng, Đảng bộ, chính quyền và người dân xã Ia Phìn (huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) tiếp tục đoàn kết, chung tay xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Cuối năm 2017, xã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Sở Y tế tỉnh Gia Lai trao tiền hỗ trợ em Nêu

Sở Y tế tỉnh Gia Lai trao tiền hỗ trợ em Nêu

(GLO)- Chiều 28-4, đoàn công tác của Sở Y tế tỉnh Gia Lai do Phó Giám đốc Ksor Hiền-Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh làm trưởng đoàn đến thăm hỏi, động viên và trao tiền hỗ trợ cho em Nêu (SN 2018, làng Kol, xã Trang, huyện Đak Đoa) mồ côi cả cha và mẹ.

Pleiku: Thành phố trẻ trên cao nguyên xanh

Pleiku: Thành phố trẻ trên cao nguyên xanh

(GLO)- Giữa bạt ngàn đồi núi Tây Nguyên, Pleiku hiện lên như một viên ngọc thô đang dần được mài giũa. Không ồn ào náo nhiệt như TP. Hồ Chí Minh hay cổ kính, trầm mặc như Huế… song Pleiku lại có một sức hút riêng, khiến bất kỳ ai đã đến đây đều không thể quên.

Gia Lai: Bãi bỏ ít nhất 30% điều kiện kinh doanh không cần thiết trong năm 2025

Gia Lai: Bãi bỏ ít nhất 30% điều kiện kinh doanh không cần thiết trong năm 2025

(GLO)- Ngày 25-4, UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-Ttg ngày 25-3-2025 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh. Trong đó có việc bãi bỏ ít nhất 30% điều kiện kinh doanh không cần thiết trong năm 2025.