Bóc gỡ nhóm đối tượng trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) vừa chuyển hồ sơ vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng liên quan đến các đối tượng người nước ngoài hoạt động xuyên quốc gia sang Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh để truy tố 5 đối tượng.

Đồng thời, Ban Giám đốc Công an tỉnh đang xem xét để có hình thức khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong chuyên án này.

Ôm hận vì những lời đường mật

Cuối năm 2023, Công an tỉnh nhận được đơn trình báo của bà N.T.X. (SN 1973, trú tại TP. Pleiku) về việc bị các đối tượng lừa đảo hơn 18 tỷ đồng qua mạng xã hội.

Theo đơn trình bày của bà X, đầu tháng 10-2023, một tài khoản mạng xã hội Facebook có tên Steven Chen đã kết bạn với bà. Trên Facebook cá nhân, người này đăng tải những hình ảnh hào nhoáng với vẻ ngoài đẹp trai, nhà cửa, xe cộ và hình ảnh đi du lịch ở nhiều nước trên thế giới.

4qt.jpg
4 đối tượng phụ nữ người Việt bị khởi tố liên quan đến đường dây lừa đảo. Ảnh: Quang Trung

Đối tượng này đã sử dụng tiện ích Google dịch để nhắn tin qua lại bằng tiếng Việt với bà X, giới thiệu mình là bác sĩ, tiến sĩ hiện công tác trong một đơn vị quân đội tại khu vực Trung Đông-nơi đang xảy ra chiến tranh. Sau khoảng thời gian nhắn tin qua lại, Steven Chen nói đã nảy sinh tình cảm với bà X. Về phần mình, bà X. cũng có tình cảm với Steven Chen.

Sau đó, đối tượng hứa hẹn sẽ rời quân ngũ sang Việt Nam sinh sống để 2 người có thể gần gũi. Kèm với đó, đối tượng cho biết phải đóng những khoản phí xuất-nhập cảnh quân đội, thanh toán vé máy bay đặc chủng… thì mới có thể xuất ngũ.

Steven Chen đưa ra lý do mình có nhiều tiền nhưng không thể sử dụng vì đang trong quân đội nên phải nhờ người khác thanh toán, sau đó sẽ trả lại. Tin tưởng vào đối tượng này, bà X. đã 17 lần chuyển khoản với tổng số tiền hơn 18 tỷ đồng. Đây là số tiền bà X. tích cóp trong quá trình kinh doanh cũng như vay mượn từ nhiều người.

Thiếu tá Nguyễn Công Phan-Phó Đội trưởng Đội Điều tra (Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh) cho hay: “Đây là thủ đoạn không mới và được lực lượng chức năng cảnh báo rất nhiều nhưng nhiều người vẫn tin theo một cách mù quáng để rồi bị lừa với số tiền lớn.

Dù có quan hệ tình cảm qua ứng dụng mạng xã hội, bà X. cũng chưa từng gọi video để thấy mặt vị tiến sĩ giả kia nhưng các đối tượng vẫn có cách để quyến rũ lấy lòng tin. Khi bị hại ngỏ ý gọi video, chúng chỉ quay hình ảnh mập mờ ở một nơi bất kỳ rồi lấy lý do đang trong khu vực quân sự bị nhiễu sóng để bao biện”.

Lộ diện đường dây lừa đảo xuyên quốc gia

Xác định đây là vụ án phức tạp, nghiêm trọng với số tiền bị chiếm đoạt rất lớn, Công an tỉnh đã thành lập Ban chuyên án để đấu tranh. Ban chuyên án đã phối hợp với một số cục nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an TP. Hồ Chí Minh để lần theo dấu vết các đối tượng lừa đảo.

Qua đó, lực lượng Công an phát hiện đây là nhóm đối tượng với phần lớn là người Nigeria hoạt động ở nước ngoài và có “chân rết” tại nhiều quốc gia châu Á. Chúng đã tạo lập hồ sơ hoàn chỉnh của một người giả mạo làm bác sĩ, doanh nhân, binh sĩ có nhiều tài sản rồi “giăng bẫy”, nhắn tin làm quen với các phụ nữ ở độ tuổi 35-55.

Sau khi tạo được mối quan hệ mật thiết, các đối tượng cho biết muốn về Việt Nam sinh sống và sẽ gửi một gói hàng gồm USD, vàng... về nước nhờ bị hại nhận giúp.

Sau khi bị hại đồng ý, các đối tượng tiếp tục giả danh là nhân viên chuyển phát nhanh, nhân viên hải quan, nhân viên sân bay hoặc nhân viên thuế gọi điện yêu cầu bị hại gửi tiền phí vận chuyển gói hàng, tiền đóng phí hải quan, tiền phí thông quan... vào các số tài khoản ngân hàng ấn định để chiếm đoạt.

Qua điều tra, Ban chuyên án xác định các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 150 tỷ đồng của nhiều nạn nhân tại các quốc gia như: Nhật Bản, Philippines, Campuchia, Thái Lan, Việt Nam… Trong đó, riêng tại Việt Nam, cơ quan Công an đã xác định được 17 người bị lừa đảo với tổng số tiền gần 21 tỷ đồng.

Lần sau dấu vết, lực lượng Công an phát hiện đối tượng mang quốc tịch Nigeria Okoye Emeka Gabriel (tên thường gọi là James, SN 1981, ở phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh) là một mắt xích quan trọng trong đường dây này. Đối tượng Gabriel nhập cảnh vào Việt Nam từ năm 2019 theo diện hợp tác lao động nhưng sau đó đã bỏ trốn, trở thành lao động bất hợp pháp.

Đối tượng có quan hệ tình cảm với nhiều phụ nữ Việt Nam và nhờ số tài khoản của những người này để nhận tiền mà bị hại trong các vụ lừa đảo chuyển đến. Sau đó, những phụ nữ này rút tiền mặt giao cho Gabriel để hưởng hoa hồng.

Từ đây, đối tượng tiếp tục vận chuyển tiền mặt bằng đường xe khách sang Campuchia cho đồng bọn trong đường dây lừa đảo. Riêng Gabriel đã nhận và rút gần 80 tỷ đồng tẩu tán dòng tiền lừa đảo cho đồng bọn để hưởng hoa hồng hơn 700 triệu đồng.

dd1.jpg
Đối tượng Okoye Emeka Gabriel là mắt xích quan trọng trong đường dây lừa đảo. Ảnh: Quang Trung

Trong quá trình truy bắt Gabriel, lực lượng Công an gặp không ít khó khăn vì đối tượng thường xuyên thay đổi chỗ ở. Thượng tá Phan Thanh Sơn-Trưởng phòng An ninh điều tra (Công an tỉnh) cho biết: Gabriel có quan hệ với nhiều phụ nữ người Việt Nam nhưng tất cả những người này đều chỉ gặp ở nhà nghỉ, khách sạn hoặc tại nhà của họ mà không hề biết nơi ở của đối tượng.

“Chúng tôi phải cử nhiều tổ công tác truy tìm, bí mật theo dõi vì nếu bị phát hiện sẽ rút dây động rừng, đối tượng sẽ xóa các dấu vết phạm tội. Các trinh sát ở tại TP. Hồ Chí Minh ròng rã hàng chục ngày, lần tìm từ những khách sạn, nhà nghỉ đến các khu “ổ chuột”, khu người nước ngoài lao động bất hợp pháp”-Thượng tá Sơn chia sẻ.

Đến đầu năm 2024, lực lượng Công an đã bắt giữ đối tượng Gabriel ở một nhà nghỉ tại TP. Hồ Chí Minh. Tại cơ quan Công an, trước những tài liệu, chứng cứ rõ ràng, đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã khởi tố Gabriel về 2 hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và mua bán, trao đổi trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.

Mở rộng điều tra, lực lượng Công an tỉnh đã bắt giữ, khởi tố thêm 4 phụ nữ người Việt Nam gồm: Nguyễn Vân Quỳnh Trang (SN 1986, trú tại quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh), Trần Nguyên Phương Thy (SN 1993, trú tại Quận 7, TP. Hồ Chí Minh), Đỗ Thị Nguyên (SN 1977, trú tại TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương), Đặng Thị Thùy Dung (SN 1970, trú tại quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh) về các hành vi mua bán, trao đổi trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Trong vụ án này, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã thu giữ 2 máy tính xách tay, 14 điện thoại di động, 130 triệu đồng tiền mặt, nhiều sim điện thoại, thẻ ngân hàng và phong tỏa hơn 40 tài khoản ngân hàng.

Có thể bạn quan tâm

Với các trường hợp không có giấy phép lái xe, lực lượng CSGT sẽ lập biên bản với người giao xe.

Dẹp nạn “quái xế” ở bờ kè suối Hội Phú

(GLO)- Bờ kè suối Hội Phú (tỉnh Gia Lai) là tuyến đường du lịch, kinh doanh sầm uất với lượng phương tiện giao thông lớn. Tuy nhiên, một số thanh thiếu niên đã lợi dụng điều này để thỏa mãn thú vui “quái dị”, thích thể hiện trước đám đông bằng cách điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng, nẹt pô.

Võ Thị Phụng-đối tượng lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước-tại buổi làm việc với cơ quan chức năng.

Tạm giam 2 tháng đối tượng lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước

(GLO)- Ngày 6-10, Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) đã thực hiện lệnh bắt tạm giam 2 tháng đối với Võ Thị Phụng (SN 1979, ở xã Phù Mỹ Đông) để điều tra về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Quang cảnh buổi diễn tập phương án chữa cháy và CNCH tại Công ty Cổ phần công nghệ gỗ Đại Thành. Ảnh: N.L

Diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Công ty cổ phần công nghệ gỗ Đại Thành

(GLO)- Chiều 3-10, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực số 2 (Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công ty cổ phần công nghệ gỗ Đại Thành (phường Quy Nhơn Tây) tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Học sinh Trường THPT Nguyễn Trân ký cam kết tại chương trình. Ảnh: N.L

Gia Lai: Trang bị kỹ năng, kiến thức an toàn cho học sinh

(GLO)- Ngày 4-10, Cục Cảnh sát Giao thông (Bộ Công an) phối hợp Phòng Cảnh sát Giao thông, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an tỉnh Gia Lai) và các đơn vị trường học tổ chức chương trình trang bị kỹ năng, kiến thức thoát nạn, xử lý tình huống cho học sinh.

Gắn kết cộng đồng, nâng cao an toàn phòng cháy, chữa cháy từ cơ sở

Gắn kết cộng đồng, nâng cao an toàn phòng cháy, chữa cháy từ cơ sở

(GLO)- Bám sát phương châm “4 tại chỗ”, lực lượng Cảnh sát PCCC toàn tỉnh tích cực đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia, đồng thời huấn luyện, trang bị kỹ năng xử lý sự cố cho người dân. Qua đó, xây dựng thế trận PCCC vững chắc ngay từ cơ sở, góp phần giảm thiểu thiệt hại khi xảy ra cháy, nổ.

Đối tượng Trần Văn Phúc bị bắt giữ khi đang lẩn trốn trên tàu đánh cá.

Hành trình bắt sát thủ “đội lốt” ngư dân

(GLO)- Sau khi cùng đồng bọn thực hiện hành vi giết người, đối tượng đã “đội lốt” ngư dân lênh đênh trên biển nhằm trốn tránh sự truy bắt. Tuy nhiên, Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Gia Lai) đã quyết tâm lần theo dấu vết và bắt giữ khi sát thủ đang lẩn trốn trên tàu cá giữa biển khơi.

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vợ chồng chủ tiệm vàng lãnh án 35 năm tù

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vợ chồng chủ tiệm vàng lãnh án 35 năm tù

(GLO)-Chiều 1-10, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt bị cáo Trần Thị Thứ (SN 1970) 20 năm tù, Trương Văn Được (SN 1969, chồng của Thứ, cùng ở phường An Nhơn Bắc) 15 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với tình tiết “Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 500 triệu đồng trở lên”.

null