Bộ đội Biên phòng tích cực thu hồi vũ khí, vật liệu nổ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Bên cạnh nhiệm vụ quản lý và bảo vệ biên giới, lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai còn chủ động tuyên truyền, vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, đồng thời đấu tranh ngăn chặn các hành vi sử dụng vũ khí, vật liệu nổ trái phép.

Bộ đội Biên phòng tỉnh được giao quản lý, bảo vệ đường biên giới dài hơn 80 km ở 3 huyện: Đức Cơ, Ia Grai, Chư Prông. Hiện trên địa bàn biên giới có 11 ngàn hộ dân thuộc 24 dân tộc sinh sống, trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 60%. Do thói quen, người dân trên địa bàn thường sử dụng các loại súng tự chế để săn bắn và bảo vệ nương rẫy. Cùng với đó, nhiều vũ khí, vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh được người dân thu gom cất giấu, không báo cho chính quyền và các cơ quan chức năng.

Cán bộ Đồn Biên phòng Ia Púch (huyện Chư Prông) tiếp nhận súng tự chế do người dân giao nộp. Ảnh: V.H

Cán bộ Đồn Biên phòng Ia Púch (huyện Chư Prông) tiếp nhận súng tự chế do người dân giao nộp. Ảnh: V.H

Thượng tá Nguyễn Thế Bất-Trưởng phòng Phòng-chống ma túy và tội phạm (Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh) cho biết: “Xuất phát từ đặc điểm tình hình địa bàn, chúng tôi đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Đồng thời, chỉ đạo các đồn Biên phòng và đội nghiệp vụ tích cực nắm địa bàn, phát hiện các trường hợp cất giữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trái phép để xử lý nghiêm theo quy định”.

Nhờ triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, từ đầu năm đến nay, người dân đã giao nộp cho lực lượng BĐBP 28 khẩu súng, 1 quả lựu đạn, 197 viên đạn và nhiều công cụ hỗ trợ các loại. Trong đó, Phòng Phòng-chống ma túy và tội phạm đã vận động, thu hồi 6 khẩu súng; Đồn Biên phòng Ia O vận động, thu hồi 5 khẩu súng; Đồn Biên phòng Ia Chía vận động, thu hồi 7 khẩu súng; Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh vận động, thu hồi 3 khẩu súng, 1 quả lựu đạn; Đồn Biên phòng Ia Mơr vận động, thu hồi 3 khẩu súng; Đồn Biên phòng Ia Púch vận động, thu hồi 2 khẩu súng; Đồn Biên phòng Ia Lốp vận động, thu hồi 1 khẩu súng; Đồn Biên phòng Ia Pnôn vận động, thu hồi 197 viên đạn đại liên K53; Đồn Biên phòng Ia Nan vận động, thu hồi 1 khẩu súng...

Từ năm 2020 đến nay, lực lượng BĐBP tỉnh đã phát hiện, xử lý 32 vụ với 26 đối tượng sử dụng, tàng trữ, buôn bán vũ khí, vật liệu nổ, trong đó, khởi tố 2 vụ với 3 đối tượng về hành vi tàng trữ trái phép vật liệu nổ. Tang vật thu giữ gồm: 12 kg thuốc nổ TNT, 229 kíp nổ, 18,7 m dây cháy chậm, 3.184 kg pháo nổ các loại.

Đặc biệt, qua công tác nắm địa bàn, lực lượng BĐBP đã kịp thời phát hiện một số trường hợp sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trái phép. Mới đây nhất, vào lúc 19 giờ ngày 2-7, Đồn Biên phòng Ia Mơr (huyện Chư Prông) đã phát hiện, bắt giữ 8 đối tượng gồm: Triệu Văn Quảng (SN 1988), Bàn Văn Hương (SN 1995), Đặng Quý Lâm (SN 2000), Triệu Kim Ngân (SN 2000), Triệu Văn Khoa (SN 1997), Triệu Dầu Thành (SN 1998), Đặng Dầu Song (SN 1996), Đặng Dầu Lâm (SN 1997, đều trú tại xã Ia Piơr, huyện Chư Prông) khi nhóm này mang theo 4 khẩu súng tự chế, 20 viên đạn và 4 vỏ đạn đi trên 6 xe máy theo hướng từ quốc lộ 14C lên biên giới.

Trên cơ sở lời khai của các đối tượng, đơn vị tiếp tục vận động, thu hồi thêm 1 khẩu súng tự chế, 200 gram bột màu đen và 200 gram chì dạng viên (đối tượng khai là thuốc súng) tại nhà Hương; 2 báng bằng gỗ, 1 nòng súng, 3 linh kiện (đối tượng khai dùng để chế tạo súng) tại nhà Quảng.

Ông Ngô Ngọc Tiến-Chủ tịch UBND xã Ia Mơr-cho biết: Chính quyền địa phương luôn phối hợp với các đồn Biên phòng đứng chân trên địa bàn tuyên truyền, vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Từ đầu năm đến nay, xã đã thu gom được 5 khẩu súng tự chế. Do địa bàn rộng, người dân đã có thói quen sử dụng các loại súng tự chế để săn bắn hoặc cất giữ trong nhà nên phải tích cực tuyên truyền, vận động để thu gom.

Đại tá Nguyễn Văn Nghị-Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh-cho hay: “Trên cơ sở kết quả đạt được, thời gian tới, chúng tôi chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tích cực, chủ động tuyên truyền, vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Đồng thời, chỉ đạo các đồn Biên phòng tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức để thu gom vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Cùng với đó, xử lý nghiêm những đối tượng sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái phép”.

Có thể bạn quan tâm

Khởi tố 6 cựu giáo viên Trường Mẫu giáo Kon Pne

Khởi tố 6 cựu giáo viên Trường Mẫu giáo Kon Pne

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú với 6 cựu giáo viên của Trường Mẫu giáo Kon Pne (xã Đăk Rong) liên quan đến vụ rút 500 triệu đồng từ ngân sách nhà nước.

Cản trở phóng viên tác nghiệp có thể bị xử lý thế nào?

Cản trở phóng viên tác nghiệp có thể bị xử lý thế nào?

(GLO)- Từ ngày 26-9, hành vi cản trở trái pháp luật hoạt động nghề nghiệp của nhà báo, phóng viên có thể bị phạt từ 20-30 triệu đồng. Trường hợp đe dọa, uy hiếp tính mạng người làm báo có thể bị phạt đến 100 triệu đồng nếu chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Ngày 6-10 xét xử vụ 3 mẹ con bị sát hại ở Đồng Nai: Người yêu cũ của hung thủ được triệu tập

Ngày 6-10 xét xử vụ 3 mẹ con bị sát hại ở Đồng Nai: Người yêu cũ của hung thủ được triệu tập

(GLO)- Đúng 8 giờ ngày 6-10, Tòa án nhân dân (TAND) TP. Đồng Nai sẽ xét xử công khai Nguyễn Đức Anh (21 tuổi, ngụ phường Hố Nai) về 2 tội giết người và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng trong vụ 3 mẹ con bị sát hại. Người yêu cũ của bị cáo cũng được triệu tập đến phiên tòa.

Khắc phục hơn 108 tỷ đồng, cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến thêm tình tiết có lợi

Khắc phục hơn 108 tỷ đồng, cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến thêm tình tiết có lợi

(GLO)- Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã khắc phục xong khoản tiền hơn 108 tỷ đồng theo nghĩa vụ bồi thường được tuyên trong bản án sơ thẩm. Đây là tình tiết mới được xem xét tại phiên phúc thẩm, trong bối cảnh bà Tiến kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và cho hưởng án treo.

null