Bị truy về vi phạm của Asanzo, đại diện VCCI nói gì?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Nhóm làm việc của Phòng Thương mại và công nghiệp VN (VCCI) từng có khẳng định Asanzo làm đúng quy định ghi nhãn. Qua trao đổi, đại diện VCCI thừa nhận chưa từng tiếp xúc thực tế với bộ hồ sơ của Asanzo.
 
Ông Nguyễn Văn Cẩn (trái) và bà Trần Thị Thu Hương - Ảnh: N.KHÁNH
Ông Nguyễn Văn Cẩn (tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan): Đề nghị đại diện VCCI nêu quan điểm sau khi nghe báo cáo tóm tắt kết quả điều tra, xác minh của Tổng cục Hải quan về vi phạm của Asanzo.
Bà Trần Thị Thu Hương (giám đốc Trung tâm xác nhận chứng từ thương mại - VCCI): VCCI có nhận văn bản của Asanzo. VCCI thành lập nhóm công tác làm việc với Asanzo trên tinh thần trao đổi thông tin với doanh nghiệp sau khi có bài báo đầu tiên trên báo Tuổi Trẻ TP.HCM. Asanzo đã giãi bày những vấn đề liên quan. Nhóm công tác VCCI chỉ làm việc như vậy mà chưa có lần nào tiếp xúc thực tế với bộ hồ sơ của Asanzo.
Quan điểm cá nhân của tôi là Asanzo có nhiều sản phẩm nên cần xem xét trên từng sản phẩm cụ thể. Tổng cục Hải quan đưa ra hàm lượng giá trị nhập khẩu là 98%, chỉ 2% hàm lượng gia tăng tại VN. Kết quả này là cho tất cả sản xuất tại công ty hay chỉ một vài sản phẩm?
Ông Nguyễn Văn Cẩn: Đây là hàm lượng cho từng sản phẩm. Xin ý kiến cụ thể của chị là chiếc tivi có hàm lượng giá trị 98% nhập khẩu và chỉ 2% giá trị trong nước, theo VCCI có giảm tiêu chí để doanh nghiệp tự xác định "xuất xứ VN"? Đề nghị VCCI trả lời cụ thể chứ không lan man...
Bà Trần Thị Thu Hương: Chúng ta đều biết đến nay mới có nghị định 31 về quy định quy tắc xuất xứ cho hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu chứ chưa có quy định cho hàng sản xuất và lưu thông tại thị trường trong nước.
Sản phẩm muốn đáp ứng quy định về quy tắc xuất xứ thì sản phẩm phải vượt qua công đoạn gia công đơn giản, sau đó mới đi vào quy định quy tắc xuất xứ cụ thể cho sản phẩm...
Ông Nguyễn Văn Cẩn: Đề nghị chị cho ý kiến cụ thể. Ví dụ Asanzo xuất khẩu 621 chiếc tivi mà hàm lượng 98% là nhập khẩu, chỉ có 2% trong nước. Doanh nghiệp khai xuất xứ VN, có đủ cơ sở xác định dấu hiệu giả mạo xuất xứ VN với hàng xuất khẩu không?
Bà Trần Thị Thu Hương: Nếu như quy trình sản xuất mới chỉ gia công bằng tuôcnơvit để vặn, xoáy thôi thì rõ ràng không vượt qua công đoạn gia công đơn giản. Không vượt qua giai đoạn gia công đơn giản thì khỏi cần phải đi vào quy định quy tắc tỉ lệ phần trăm và chuẩn mã HS...
 
Số tiền truy thu, phạt Asanzo do khai thiếu và trốn thuế - Đồ họa: T.ĐẠT
Án có hiệu lực hơn 8 tháng, Asanzo chưa thi hành xong
Công ty Đông Phương (trụ sở tại Hà Nội) đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu Asano từ năm 2008 cho các nhóm hàng hóa 7 (máy giặt, máy xay sinh tố chạy điện, máy ép trái cây); nhóm 9 (tivi, đầu đọc đĩa DVD, loa, amply); nhóm 11 (tủ lạnh, điều hòa nhiệt độ, nồi cơm điện, lò vi sóng, lò nướng...). Năm 2015, Công ty Đông Phương phát hiện Công ty CP điện tử Asanzo VN sử dụng nhãn hiệu Asanzo để gắn vào các sản phẩm cũng thuộc nhóm ngành hàng trên.
Tháng 8-2015, Viện Khoa học sở hữu trí tuệ đã có kết luận giám định khẳng định dấu hiệu Asanzo là yếu tố xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu Asano... nên Công ty Đông Phương đã khởi kiện Công ty Asanzo VN ra TAND TP.HCM.
Asanzo đã có đơn phản tố yêu cầu Công ty Đông Phương cải chính, xin lỗi vì đã nhận thức chưa đúng về bản chất vụ việc và hiểu nhầm việc sử dụng nhãn hiệu của Công ty Asanzo...
Trong bản án sơ thẩm, HĐXX đã nhận định: đủ cơ sở để chấp nhận yêu cầu của Công ty Đông Phương, buộc Công ty Asanzo VN chấm dứt hành vi xâm phạm, buộc xóa bỏ nhãn hiệu Asanzo đã dán trên toàn bộ sản phẩm thuộc nhóm 7, 9, 11 đang lưu hành trên lãnh thổ VN; buộc bồi thường cho Công ty Đông Phương 100 triệu đồng; phải xin lỗi, cải chính công khai...
Asanzo kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm, Công ty Đông Phương cũng kháng cáo yêu cầu bồi thường thiệt hại. Tháng 1-2019 TAND cấp cao tại TP.HCM đã xét xử phúc thẩm và cho rằng kháng cáo của cả nguyên đơn và bị đơn đều không có căn cứ. Do đó, HĐXX giữ nguyên bản án sơ thẩm.
Bản án phúc thẩm của TAND cấp cao tại TP.HCM có hiệu lực pháp luật ngay lập tức, tuy nhiên đến nay đã hơn 8 tháng trôi qua nhưng theo Cục Thi hành án dân sự TP.HCM, Asanzo mới chỉ thi hành việc bồi thường 100 triệu đồng, còn 2 yêu cầu còn lại vẫn chưa thực hiện.

Nhóm PV

L.Thanh (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Nông dân tất bật vào nhịp tưới nước cho rẫy cà phê, chăm sóc vườn cây ngay từ những ngày đầu xuân để đảm bảo năng suất mùa vụ 2026.

Nông dân Gia Lai phấn khởi ra đồng, xuất bán chuyến hàng đầu năm

(GLO)- Khi dư âm Tết Bính Ngọ còn đọng lại trong từng nếp nhà, không khí lao động đã rộn ràng trở lại trên khắp vùng Tây Gia Lai. Từ vườn chanh dây, ruộng mía đến rẫy cà phê vào kỳ tưới nước, nông dân và doanh nghiệp đồng loạt xuất bán chuyến hàng đầu năm, khởi đầu mùa vụ mới nhiều kỳ vọng.

Người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại Pleiku.

Người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại Pleiku

(GLO)- Giữa cao nguyên cà phê Pleiku, anh Nguyễn Trung Nguyên (tổ 2, phường Pleiku) được biết đến là người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại địa phương. Sau 15 năm theo đuổi, anh đã xây dựng trang trại chồn hương quy mô lớn và từng bước định hình đặc sản cà phê chồn mang dấu ấn riêng.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai

(GLO)- Với các làng đồng bào Bahnar, Jrai ở Tây Gia Lai, diện mạo khởi sắc hôm nay gắn liền với cây mía. Khi được quy hoạch thành vùng nguyên liệu tập trung, gắn liên kết sản xuất, cơ giới hóa và bao tiêu sản phẩm, cây mía từng bước góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống người dân.

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Bao đời nay, cây lúa đã gắn bó mật thiết với đời sống của đồng bào các dân tộc ở vùng thung lũng Cheo Reo. Từ chỗ chỉ làm lúa rẫy theo hình thức tự cung tự cấp, giờ đây, bà con đã mở rộng diện tích sản xuất lúa nước lên hàng nghìn ha, xây dựng thương hiệu, đưa hạt gạo vươn xa trên thị trường.

Những tỷ phú Jrai

Những tỷ phú ở buôn làng

(GLO)- Tuy sinh sống tại vùng còn nhiều khó khăn nhưng bằng phẩm chất chịu thương chịu khó, tinh thần ham học hỏi và ý chí vươn lên, nhiều người Jrai ở Gia Lai đã trở thành tỷ phú, là niềm tự hào của buôn làng.

Cán bộ, nhân viên Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Ia Grai kiểm tra rừng. Ảnh: L.N

Giữ rừng xuyên Tết: Khi mùa xuân ở lại giữa đại ngàn

(GLO)- Trong khi nhiều gia đình quây quần chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, thì giữa những cánh rừng bạt ngàn, lực lượng làm công tác quản lý, bảo vệ rừng vẫn âm thầm bám trạm, bám rừng. Với họ, Tết là thời điểm nhạy cảm nhất, càng phải căng mình giữ rừng, để mùa xuân được ở lại giữa đại ngàn.

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới của Gia Lai

(GLO)- Với gần 977 nghìn héc ta đất sản xuất nông nghiệp và tổng sản lượng lương thực ước đạt hơn 1,35 triệu tấn trong năm 2025, Gia Lai đang sở hữu nền tảng quan trọng để phát triển công nghiệp chế biến, nhất là chế biến sâu nông sản. Công nghiệp chế biến trở thành động lực tăng trưởng mới của Gia Lai.

null