(GLO)- Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Gia Lai vừa xử phạt một doanh nghiệp ở xã Mang Yang hơn 150 triệu đồng vì vi phạm trong hoạt động kinh doanh phân bón.
(GLO)- Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 2 (Chi cục QLTT tỉnh Gia Lai) vừa tạm giữ hơn 300 sản phẩm đồ chơi trẻ em và hơn 1.500 sản phẩm đồ gia dụng không rõ nguồn gốc xuất xứ tại một hộ kinh doanh trên địa bàn xã Phù Mỹ.
(GLO)- Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 70 triệu đồng đối với Công ty TNHH Một thành viên L.T. (ở phường An Khê), vì hành vi kinh doanh hàng hoá là quần áo đã qua sử dụng không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 90 triệu đồng đối với hộ kinh doanh Lê Văn H. (ở thôn Gia Chiểu 1, xã Hoài Ân) về hành vi kinh doanh thịt heo không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
(GLO)- Hãng tin Reuters ngày 14-5 đưa tin, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công bố gói tăng thuế mạnh đối với loạt hàng xuất xứ từ Trung Quốc bao gồm xe điện, chip máy tính và các sản phẩm y tế.
(GLO)- Từ 15-4 đến 1-8-2024, Cục Quản lý thị trường Gia Lai sẽ tiến hành kiểm tra chuyên đề đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu năm 2024 trên địa bàn toàn tỉnh.
Thực hiện đợt cao điểm về việc tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, lực lượng chức năng đã và đang tập trung lực lượng kiểm tra toàn diện trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
Thực phẩm không rõ nguồn gốc có thể gây ra nhiều nguy cơ tiềm ẩn đối với sức khoẻ người dùng. Thời gian qua, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều vụ việc vi phạm cho thấy thực phẩm không rõ nguồn gốc vẫn còn trôi nổi nhiều trên thị trường.
(GLO)- Thực phẩm không rõ nguồn gốc có thể gây ra nhiều nguy cơ tiềm ẩn đối với sức khoẻ người dùng. Thời gian qua, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều vụ việc vi phạm cho thấy thực phẩm không rõ nguồn gốc vẫn còn trôi nổi nhiều trên thị trường.
(GLO)- Chỉ còn chưa đến 2 tuần nữa là Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, thời điểm này người dân đã bắt đầu mua sắm hàng hóa. Bên cạnh xu hướng bán hàng sản xuất trong nước, để đa dạng hàng hóa, nhiều cửa hàng còn nhập thêm nhiều loại bánh kẹo, bia, rượu, nước giải khát có xuất xứ từ nước ngoài để đáp ứng nhu cầu một bộ phận người tiêu dùng chuộng hàng ngoại.
(GLO)- “Không có bữa trưa nào miễn phí“ là câu ngạn ngữ khá quen thuộc ám chỉ rằng trên đời này không có điều gì thực sự miễn phí. Thế nhưng, trước những lời cám dỗ, mời chào lợi ích trên trời rơi xuống, nhiều người vẫn tiếp tục mắc bẫy “tour du lịch 0 đồng“.
(GLO)- Khi kiểm tra 2 kho hàng của Công ty TNHH Voi Con Đà Lạt (địa chỉ số 52 Phạm Ngũ Lão, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng), Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Lâm Đồng cùng Công an huyện Đức Trọng, Đội Quản lý thị trường số 2 phát hiện chủ doanh nghiệp đang sang chiết phân bón từ nhãn hiệu Hai Binh (Trung Quốc) vào bao nhãn hiệu Suluble Humic Acid Powder (Mỹ).
(GLO)- Thời gian qua, tình trạng mua bán mỹ phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, kém chất lượng, giả mạo nhãn hiệu đang ngày càng nhiều, gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường và cũng là mối nguy hại đe dọa sức khỏe người dùng.
(GLO)- Trước nhu cầu tự xét nghiệm của người dân tăng đột biến khiến thị trường kit test nhanh kháng nguyên Covid-19 trên địa bàn tỉnh Gia Lai trở nên khan hiếm, thậm chí có nơi đứt hàng. Do vậy, ngành chức năng ngoài kiểm tra về nguồn gốc, xuất xứ còn tập trung xử lý nhằm kiểm soát giá cả, không để tình trạng tăng giá bất hợp lý.
(GLO)- Ngày 6-1, ông Lê Hồng Hà-Cục trưởng Cục Quản lý Thị trường Gia Lai đã ký quyết định xử phạt một cơ sở kinh doanh 50,5 triệu đồng vì bán hàng nhập lậu.
(GLO)- Đội Quản lý thị trường số 2 (Cục Quản lý Thị trường tỉnh Gia Lai) đang tạm giữ 110 thùng sản phẩm bánh Trung thu với số lượng 6.000 chiếc bánh Trung thu các loại.
(GLO)- Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Tham nhũng, Kinh tế, Buôn lậu (Công an tỉnh Gia Lai) ngày 2-1 đã phối hợp với Đội Quản lý Thị trường số 12 (Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai) kiểm tra cửa hàng điện thoại di động tại địa chỉ 212 đường Phan Đình Phùng, phường Yên Đỗ, TP. Pleiku. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 29 điện thoại di động và 3 tivi có xuất xứ Trung Quốc nhưng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Tổng giá trị hàng hóa khoảng 50 triệu đồng.
(GLO)- Công an huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai cho biết, ngày 23-12, đơn vị này phát hiện Nguyễn Bình Dương (SN 1992, trú tại xã Bình Giáo, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) điều khiển ô tô BKS 81D-003.61 vận chuyển hơn 300 linh kiện, phụ kiện điện thoại di động, thiết bị điện tử gồm: loa, dây tai nghe, tai nghe bluetooth, sạc dự phòng… không có hóa đơn, chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ tại khu vực Trung tâm thương mại huyện Đak Đoa.
Nhóm làm việc của Phòng Thương mại và công nghiệp VN (VCCI) từng có khẳng định Asanzo làm đúng quy định ghi nhãn. Qua trao đổi, đại diện VCCI thừa nhận chưa từng tiếp xúc thực tế với bộ hồ sơ của Asanzo.
Hành vi lập hóa đơn ghi cao hơn thực tế thể hiện sau khi Asanzo chuyển tiền thanh toán tiền hàng cho các công ty, sau đó tiền lại được chuyển ngược lại cho Asanzo.