Gia Lai: Tạm giữ hơn 1.000 sản phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 29-7, Đội Quản lý Thị trường số 12 (Cục Quản lý Thị trường Gia Lai) phát hiện và tạm giữ hơn 1.000 sản phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
Cụ thể, sau thời gian trinh sát, theo dõi trên mạng xã hội Facebook, Đội Quản lý Thị trường số 12 đã tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh của bà Phạm Thị Thương (đường Hoàng Văn Thái, TP. Pleiku). Qua kiểm tra, đơn vị phát hiện 533 sản phẩm giày, túi xách, mắt kính, đồng hồ không rõ nguồn gốc, xuất xứ; 240 sản phẩm giày, nước hoa có xuất xứ từ nước ngoài; 305 sản phẩm nước hoa, mắt kính, đồng hồ, túi xách có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng như Bvlgari, Chanel, Versace, Gucci, Lancome...
Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở không cung cấp được các hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng nói trên. Đội Quản lý Thị trường số 12 đã tiến hành lập biên bản tạm giữ toàn bộ lô hàng để xử lý theo quy định của pháp luật.
Lực lượng chức năng đang tiến hành kiểm đếm các sản phẩm đã được tạm giữ. Ảnh: Quang Tấn
Lực lượng chức năng đang tiến hành kiểm đếm số sản phẩm tạm giữ. Ảnh: Quang Tấn
Được biết, Cục Quản lý Thị trường Gia Lai đang triển khai đợt cao điểm thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh phòng-chống buôn lậu, hàng giả, hàng nhái, hàng cấm, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong thương mại điện tử tại các địa bàn, lĩnh vực trọng điểm theo Quyết định số 2981/QĐ-BCT của Bộ Công thương.
Theo đó, Cục Quản lý Thị trường Gia Lai đã chỉ đạo các Đội Quản lý Thị trường trực thuộc tăng cường công tác trinh sát, nắm tình hình, kiểm tra đột xuất các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên môi trường thương mại điện tử, nhất là hoạt động kinh doanh trên mạng xã hội Facebook, Zalo.
QUANG TẤN

Có thể bạn quan tâm

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

(GLO)- Từ 8 đơn trình báo của người dân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Công an TP. Quảng Ninh đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) lần theo dấu vết, triệt phá đường dây lừa đảo hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

(GLO)- Khi cây xanh gãy, đổ làm hư hỏng tài sản, trách nhiệm bồi thường được xác định căn cứ vào chủ thể sở hữu, chiếm hữu, quản lý cây và nguyên nhân dẫn đến cây gãy, đổ. Pháp luật cũng quy định cụ thể trường hợp đơn vị quản lý cây xanh phải bồi thường và trường hợp được loại trừ trách nhiệm.

null