Gia Lai tăng cường kiểm tra, kiểm soát thực phẩm dịp Tết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-

Thực hiện đợt cao điểm về việc tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, lực lượng chức năng đã và đang tập trung lực lượng kiểm tra toàn diện trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Mới đây, qua một thời gian theo dõi, Đội Quản lý thị trường số 2 (Cục Quản lý thị trường tỉnh) đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Kinh tế-Công an tỉnh kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh thực phẩm của ông Vũ Thanh Tiến (địa chỉ tại thôn 1, thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Păh). Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở có 3 tủ đông lạnh chứa tổng cộng 681 kg thịt. Toàn bộ số thịt này không có bao bì đóng gói.

Qua làm việc, ông Vũ Thanh Tiến khai mua số hàng hóa trên từ nhiều nơi để chuẩn bị đưa đi tiêu thụ tại các nhà hàng, quán ăn trên địa bàn trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 thì bị phát hiện. Toàn bộ số hàng này, ông Tiến không cung cấp hóa đơn hay chứng từ gì để chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của hàng hóa.

Tiêu huỷ 681 kg thịt không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Ảnh: Cục Quản lý thị trường Gia Lai.
Tiêu huỷ 681 kg thịt không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
Ảnh: Cục Quản lý thị trường Gia Lai.

Với những vi phạm trên, đoàn kiểm tra đã hoàn chỉnh hồ sơ chuyển cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Vũ Thanh Tiến 77,5 triệu đồng; đồng thời, ngày 10-1 vừa qua, Đội Quản lý thị trường số 2 đã tiến hành tiêu hủy 681 kg thịt nói trên đã bốc mùi hôi thối.

Đây là vụ việc vi phạm về an toàn thực phẩm đã bị lực lượng chức năng phát hiện và xử lý trong thời gian triển khai đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường dịp trước, trong và sau Tết.
Theo ông Đinh Văn Hà-Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh, Tết là thời điểm nhu cầu tiêu dùng hàng hóa tăng cao. Để kịp thời ngăn chặn việc sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, thực phẩm nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo chất lượng, bảo vệ quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng, Cục Quản lý thị trường mở đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh.
Cục sẽ kiểm tra trên địa bàn toàn tỉnh, trong đó tập trung kiểm tra địa bàn trọng điểm, tuyến trọng điểm, chú trọng các tuyến Pleiku-Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh, Pleiku đi các tỉnh phía Bắc, TP. Hồ Chí Minh và ngược lại, nhằm ngăn chặn hoạt động tàng trữ, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, hàng hóa nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng kém chất lượng đưa vào nội địa để tiêu thụ. Tập trung xử lý kịp thời các hành vi kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng vi phạm an toàn thực phẩm đang tồn tại trên địa bàn. Tập trung công tác kiểm tra, kiểm soát hàng hóa tại các chợ đầu mối, chợ dân sinh, các tuyến phố buôn bán, các cơ sở sản xuất. Bên cạnh đó, sẽ chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng như Công an, Hải quan, bộ đội Biên phòng… thường xuyên kiểm tra trên trên khâu lưu thông, tăng cường công tác quản lý địa bàn đối với các kho hàng, địa điểm tập kết hàng hóa, trung tâm thương mại, siêu thị, chợ đầu mối, các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm…

Các vụ vi phạm an toàn thực phẩm chủ yếu là vi phạm chủ yếu là hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ, hàng hóa nhập lậu. Ảnh: V.T
Các vụ vi phạm an toàn thực phẩm chủ yếu là vi phạm chủ yếu là hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ, hàng hóa nhập lậu. Ảnh: V.T

Riêng trong năm 2023, Cục Quản lý thị trường tỉnh đã xử lý 103 vụ vi phạm an toàn thực phẩm; phạt tiền hơn 556 triệu đồng. Đồng thời, tịch thu 360 kg hạt trân châu, 110 kg táo khô, 7.050 cái bánh, 11.000 sản phẩm kẹo các loại, 45 chai rượu ST Remy, 78 sản phẩm dầu ăn các loại, 400 bì chuối sấy các loại, 222 thùng táo tươi. Buộc tiêu hủy 612 kg thực phẩm tươi sống các loại; 550 bì bánh tráng trộn không rõ nguồn gốc xuất xứ. Hành vi vi phạm chủ yếu là kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ; kinh doanh hàng hóa nhập lậu…

Lực lượng Cảnh sát Kinh tế-Công an tỉnh đã kiểm tra, phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính 78 cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm với số tiền 272 triệu đồng; chuyển cơ quan có thẩm quyền xử phạt 19 vụ với số tiền 128 triệu đồng; tịch thu, tiêu hủy nhiều hàng hóa vi phạm.

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm-Sở Y tế đã thực hiện 1 đoàn thanh tra chuyên ngành về an toàn thực phẩm, kết quả đã thanh tra 28 cơ sở, phát hiện và xử lý 9 cơ sở vi phạm, xử phạt vi phạm hành chính 40 triệu đồng.

Sở Nông nghiệp và PTNT triển khai kiểm tra (đợt 1) năm 2023 đối với 35 cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản. Kết quả kiểm tra có 7/35 cơ sở xếp loại A; 11/35 cơ sở xếp loại B; 17/35 cơ sở không thẩm định (cơ sở đã được cấp một trong các Giấy chứng nhận HACCP, ISO còn hiệu lực; cơ sở ngừng/tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh...). Thành lập 2 đoàn thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp, nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh. Tiến hành thanh tra và xử lý 76 cơ sở kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y và cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông, lâm, thủy sản, xử phạt vi phạm hành chính hơn 65 triệu đồng.

Có thể bạn quan tâm

Sản phẩm OCOP: Cần quan tâm khâu đánh giá và hậu kiểm

Sản phẩm OCOP: Cần quan tâm khâu đánh giá và hậu kiểm

(GLO)- Thời gian qua, Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tại tỉnh đã đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao giá trị nông sản đặc trưng và thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn. Tuy nhiên, để bảo vệ uy tín và chất lượng sản phẩm, công tác hậu kiểm đóng vai trò vô cùng quan trọng.

Siết chặt quy định về hóa đơn: Người kinh doanh hàng “nhà làm” phấp phỏng

Siết chặt quy định về hóa đơn: Người kinh doanh hàng “nhà làm” phấp phỏng

(GLO)- Các quy định về quản lý thuế, hóa đơn chứng từ đối với cá nhân, hộ kinh doanh đang được siết chặt nhằm đưa hoạt động thương mại đi vào khuôn khổ. Ðiều này khiến các hộ kinh doanh mặt hàng “nhà làm” không khỏi lo lắng về hóa đơn đầu vào của các loại hàng hóa.

Công ty cổ phần Phát triển Yến Xuân Cao Nguyên hiện có khoảng 20 dòng sản phẩm yến sào. Ảnh: H.T

Nâng tầm sản phẩm yến sào Gia Lai

(GLO)-Với điều kiện khí hậu mát mẻ, nguồn thức ăn dồi dào, khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai đang trở thành một trong những vùng trọng điểm phát triển nghề nuôi yến. Để yến sào Gia Lai vươn xa, các cấp, các ngành, người dân, doanh nghiệp cần chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng, quảng bá thương hiệu.

Hợp tác xã bắt nhịp thời đại số

Hợp tác xã bắt nhịp thời đại số

(GLO)- Trong bối cảnh chuyển đổi số lan tỏa mạnh mẽ đến từng ngõ ngách đời sống, các HTX tại Gia Lai đang cho thấy sự năng động, nhạy bén khi mạnh dạn “lên sàn”, “lên sóng” để giới thiệu và bán sản phẩm qua các nền tảng thương mại điện tử như Shopee, TikTok Shop, livestream Facebook.

Giải tỏa nỗi lo tự sản tự tiêu

Giải tỏa nỗi lo tự sản tự tiêu

(GLO)- Gần đây, hàng loạt vụ hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ bị phanh phui và xử lý. Tuy nhiên, củng cố niềm tin người tiêu dùng vào hàng hóa và sản phẩm, dịch vụ hiện nay vẫn là thách thức rất lớn.  

Vì một nền thương mại sạch

Vì một nền thương mại sạch

Lực lượng chức năng triệt phá các đường dây buôn lậu, kinh doanh hàng gian hàng giả với quy mô lớn; hàng loạt vụ vứt bỏ hàng hóa nghi hàng gian, hàng giả; nhiều người nổi tiếng, có ảnh hưởng trên mạng xã hội sa lưới luật pháp vì trốn thuế, kinh doanh hàng kém chất lượng…

null