Vướng thủ tục sau sáp nhập, nhiều sản phẩm OCOP chưa được hỗ trợ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Dù đã được công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao từ đầu năm 2025, 7 sản phẩm của huyện Chư Păh (cũ) đến nay vẫn chưa nhận được hỗ trợ về bao bì, nhãn mác theo quy định. Nguyên nhân là do quá trình sáp nhập đơn vị hành chính khiến việc giải ngân gặp khó.

Nhiều chủ thể chưa nhận hỗ trợ bao bì, nhãn mác

Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) được huyện Chư Păh (cũ) triển khai từ năm 2020, với mục tiêu phát huy thế mạnh nông sản địa phương gắn với xây dựng nông thôn mới.

Trên địa bàn có nhiều sản phẩm đặc trưng như: chè, cà phê, nấm linh chi, cây dược liệu và các loại trái cây bản địa khác. Qua gần 6 năm triển khai, huyện đã có 30 sản phẩm được công nhận đạt chuẩn OCOP 3-4 sao, góp phần nâng cao chất lượng, giá trị nông sản và tạo việc làm tại chỗ cho người dân nông thôn.

Năm 2025, huyện Chư Păh được phân bổ tổng cộng 620 triệu đồng để triển khai chương trình OCOP, gồm 520 triệu đồng từ ngân sách Trung ương và 100 triệu đồng từ ngân sách tỉnh.

Trong đó, 400 triệu đồng dành để hỗ trợ trực tiếp các sản phẩm OCOP; phần còn lại dùng cho các hoạt động chuyên môn như đánh giá, phân hạng sản phẩm, kiểm tra chất lượng, tổ chức tập huấn và khen thưởng...

z6839985278279-6147d77e8b014938d240cacf7101cf4f.jpg
Chị Rơ Châm Awưnh-Giám đốc Công ty TNHH Chế biến nông sản Jrai Ia Ly (làng Mông Yố 1, xã Ia Phí), cùng giấy chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao. Ảnh: Nguyễn Diệp

Trong 6 tháng đầu năm 2025, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP của huyện Chư Păh (cũ) đã tổ chức đánh giá, phân hạng và công nhận 7 sản phẩm của 4 chủ thể đạt chuẩn OCOP 3 sao cấp huyện. Sau đó, các chủ thể đã nhận được hỗ trợ chi phí kiểm nghiệm và tiền thưởng theo quy định, mỗi sản phẩm sau khi được công nhận đạt 3 sao là 8 triệu đồng.

Tuy nhiên, khoản hỗ trợ bao bì, nhãn mác-một phần quan trọng giúp sản phẩm hoàn thiện và cạnh tranh hơn trên thị trường-đến nay vẫn chưa được chi trả.

Chị Rơ Châm Awưnh-Giám đốc Công ty TNHH Chế biến nông sản Jrai Ia Ly (làng Mông Yố 1, xã Ia Phí), cho hay: "Tôi tham gia chương trình OCOP từ năm 2024 và từng được nhận hỗ trợ kịp thời khi sản phẩm cà phê bột đạt chuẩn 3 sao. Năm nay, tôi tiếp tục đầu tư phát triển sản phẩm cà phê hạt nguyên chất, nâng cấp chất lượng lẫn bao bì, nhãn mác để phục vụ thị trường rộng hơn. Tuy nhiên, dù đã được công nhận OCOP 3 sao từ tháng 6, đến nay, tôi vẫn chưa nhận được khoản hỗ trợ bao bì, nhãn mác. Không chỉ tôi mà các chủ thể khác cũng đang chờ đợi".

Cùng chung băn khoăn, chị Nguyễn Thị Thủy (tổ 2, xã Ia Ly)-hộ kinh doanh cá thể lần đầu tham gia chương trình-cho biết: “3 sản phẩm của tôi gồm: Bột chuối xanh Đức Khôi, Viên chuối xanh mật ong Đức Khôi và Viên đẳng sâm nghệ mật ong Đức Khôi đều được công nhận OCOP 3 sao. Tôi đã hoàn tất hồ sơ từ tháng 6, đã nhận tiền thưởng và chi phí kiểm nghiệm, nhưng đến nay vẫn chưa được hỗ trợ chi phí bao bì, nhãn mác. Điều này khiến tôi rất lo lắng trong việc đầu tư sản xuất, tiếp thị và mở rộng thị trường, nhất là sau giải thể cấp huyện, sáp nhập các xã”.

Khó khăn từ khâu chuyển giao hành chính

Giải thích nguyên nhân chậm giải ngân, ông Lê Xuân Dũng-nguyên Trưởng phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Chư Păh (cũ)-cho biết: Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP huyện đã hoàn tất việc đánh giá và UBND huyện đã cấp giấy chứng nhận OCOP 3 sao vào tháng 6-2025.

Tuy nhiên, thời điểm đó trùng với việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính theo Nghị quyết của Quốc hội. Cấp huyện bị giải thể, các xã sáp nhập lại nên toàn bộ quy trình bàn giao hồ sơ, kế hoạch, ngân sách bị gián đoạn.

z6839979714723-10e7ab0a7f934b9496b5f76100849f64.jpg
Chị Nguyễn Thị Thủy (tổ 2, xã Ia Ly) bên sản phẩm chuối xanh được phơi trong nhà màng.
Ảnh: Nguyễn Diệp

Cũng theo ông Dũng, khoản kinh phí hỗ trợ bao bì, nhãn mác vẫn nằm trong kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Trong đó, các sản phẩm được công nhận OCOP 3 sao kéo dài đến 3 năm. Tuy nhiên, việc tiếp nhận và phân bổ lại ngân sách phải chờ cơ quan hành chính mới sau sáp nhập hoàn thiện tổ chức bộ máy và kế hoạch tài chính.

“Vướng mắc hiện nay chủ yếu là thủ tục hành chính và chuyển giao nguồn vốn. Các chủ thể OCOP vẫn có thể được nhận khoản hỗ trợ bao bì, nhãn mác nhưng sẽ chậm hơn so với các năm trước. Chúng tôi rất mong chính quyền mới sớm hoàn thiện thủ tục để đảm bảo quyền lợi cho người tham gia chương trình”-ông Dũng nói thêm.

z6839979747114-7ce4a0efc3c066bfbd883a596d73d156.jpg
Các sản phẩm đạt OCOP 3 sao năm 2025 của chị Nguyễn Thị Thủy (tổ 2, xã Ia Ly).
Ảnh: Nguyễn Diệp

Với nhiều chủ thể sản xuất nhỏ, đặc biệt là các hộ kinh doanh cá thể, khoản hỗ trợ bao bì, nhãn mác không chỉ giúp họ tiết kiệm chi phí đầu tư mà còn tạo thuận lợi trong việc hoàn thiện sản phẩm để cạnh tranh trên thị trường.

Việc chậm giải ngân có thể ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất, tiêu thụ sản phẩm cũng như làm giảm niềm tin của người dân với chương trình OCOP trong thời gian tới.

Để duy trì sự lan tỏa và khuyến khích người dân, doanh nghiệp tiếp tục đầu tư sản phẩm OCOP, rất cần sự vào cuộc sớm của các đơn vị hành chính sau sáp nhập trong việc giải ngân đúng thời hạn.

Sự chậm trễ, dù vì lý do khách quan, cũng cần được minh bạch, giải thích rõ ràng, nhằm giữ vững lòng tin của người dân, doanh nghiệp và hợp tác xã. Bởi, đây là lực lượng trung tâm trong xây dựng nông thôn mới theo hướng bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Nông dân tất bật vào nhịp tưới nước cho rẫy cà phê, chăm sóc vườn cây ngay từ những ngày đầu xuân để đảm bảo năng suất mùa vụ 2026.

Nông dân Gia Lai phấn khởi ra đồng, xuất bán chuyến hàng đầu năm

(GLO)- Khi dư âm Tết Bính Ngọ còn đọng lại trong từng nếp nhà, không khí lao động đã rộn ràng trở lại trên khắp vùng Tây Gia Lai. Từ vườn chanh dây, ruộng mía đến rẫy cà phê vào kỳ tưới nước, nông dân và doanh nghiệp đồng loạt xuất bán chuyến hàng đầu năm, khởi đầu mùa vụ mới nhiều kỳ vọng.

Người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại Pleiku.

Người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại Pleiku

(GLO)- Giữa cao nguyên cà phê Pleiku, anh Nguyễn Trung Nguyên (tổ 2, phường Pleiku) được biết đến là người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại địa phương. Sau 15 năm theo đuổi, anh đã xây dựng trang trại chồn hương quy mô lớn và từng bước định hình đặc sản cà phê chồn mang dấu ấn riêng.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai

(GLO)- Với các làng đồng bào Bahnar, Jrai ở Tây Gia Lai, diện mạo khởi sắc hôm nay gắn liền với cây mía. Khi được quy hoạch thành vùng nguyên liệu tập trung, gắn liên kết sản xuất, cơ giới hóa và bao tiêu sản phẩm, cây mía từng bước góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống người dân.

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Bao đời nay, cây lúa đã gắn bó mật thiết với đời sống của đồng bào các dân tộc ở vùng thung lũng Cheo Reo. Từ chỗ chỉ làm lúa rẫy theo hình thức tự cung tự cấp, giờ đây, bà con đã mở rộng diện tích sản xuất lúa nước lên hàng nghìn ha, xây dựng thương hiệu, đưa hạt gạo vươn xa trên thị trường.

Những tỷ phú Jrai

Những tỷ phú ở buôn làng

(GLO)- Tuy sinh sống tại vùng còn nhiều khó khăn nhưng bằng phẩm chất chịu thương chịu khó, tinh thần ham học hỏi và ý chí vươn lên, nhiều người Jrai ở Gia Lai đã trở thành tỷ phú, là niềm tự hào của buôn làng.

Cán bộ, nhân viên Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Ia Grai kiểm tra rừng. Ảnh: L.N

Giữ rừng xuyên Tết: Khi mùa xuân ở lại giữa đại ngàn

(GLO)- Trong khi nhiều gia đình quây quần chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, thì giữa những cánh rừng bạt ngàn, lực lượng làm công tác quản lý, bảo vệ rừng vẫn âm thầm bám trạm, bám rừng. Với họ, Tết là thời điểm nhạy cảm nhất, càng phải căng mình giữ rừng, để mùa xuân được ở lại giữa đại ngàn.

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới của Gia Lai

(GLO)- Với gần 977 nghìn héc ta đất sản xuất nông nghiệp và tổng sản lượng lương thực ước đạt hơn 1,35 triệu tấn trong năm 2025, Gia Lai đang sở hữu nền tảng quan trọng để phát triển công nghiệp chế biến, nhất là chế biến sâu nông sản. Công nghiệp chế biến trở thành động lực tăng trưởng mới của Gia Lai.

null